Hé lộ thời điểm tổ chức "đối thoại chiến lược 2+2" Mỹ - Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 15/12, các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này và Mỹ gấp rút sắp xếp để tổ chức cuộc hội đàm giữa các Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng 2 nước hay còn gọi là “Đối thoại chiến lược 2+2” vào đầu tháng tới tại Washington, Mỹ.

Nguồn tin cho biết, “Đối thoại chiến lược 2+2” Nhật - Mỹ sắp tới đã được chính phủ 2 nước đồng ý tổ chức càng sớm càng tốt. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi đang phối hợp với Ngoại trưởng Mỹ Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin để có cuộc họp vào ngày 7/1 tới tại Washington.

Dự kiến tại cuộc đối thoại lần này, Nhật Bản muốn chia sẻ quan ngại với Mỹ về việc Trung Quốc gia tăng các hoạt động trên biển và tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Ngoài ra, các quan chức có kế hoạch xác nhận rằng, Nhật Bản sẽ gánh chịu nhiều chi phí hơn cho việc hiện diện của quân đội Mỹ đang đồn trú tại nước nước này.

Nhật Bản hy vọng sẽ thảo luận và đưa ra phản ứng thống nhất với Mỹ đối với các thách thức mang tính toàn cầu bao gồm đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu.

Trước đó hồi tháng 3 vừa qua, tại Tokyo, Nhật Bản và Mỹ đã tổ chức cuộc gặp “2+2” đầu tiên kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Nếu được tổ chức theo đúng dự kiến, cuộc họp sắp tới sẽ “Đối thoại chiến lược 2+2” Nhật- Mỹ đầu tiên dưới thời tân thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một năm Mỹ triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử: Niềm vui xen lẫn mất mát
Một năm Mỹ triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử: Niềm vui xen lẫn mất mát

VOV.VN - Thời điểm này một năm trước, Mỹ triển khai đợt tiêm vaccine Covid-19 đầu tiên với hy vọng đại dịch sẽ sớm chấm dứt nhưng mọi việc không hề đơn giản như vậy.

Một năm Mỹ triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử: Niềm vui xen lẫn mất mát

Một năm Mỹ triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử: Niềm vui xen lẫn mất mát

VOV.VN - Thời điểm này một năm trước, Mỹ triển khai đợt tiêm vaccine Covid-19 đầu tiên với hy vọng đại dịch sẽ sớm chấm dứt nhưng mọi việc không hề đơn giản như vậy.

Philippines tận dụng G7 làm sâu sắc thêm quan hệ với Mỹ, Pháp và Nhật Bản
Philippines tận dụng G7 làm sâu sắc thêm quan hệ với Mỹ, Pháp và Nhật Bản

VOV.VN - Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7, Philippines đã tận dụng cơ hội để làm sâu sắc thêm quan hệ với Mỹ và Pháp, đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản. 

Philippines tận dụng G7 làm sâu sắc thêm quan hệ với Mỹ, Pháp và Nhật Bản

Philippines tận dụng G7 làm sâu sắc thêm quan hệ với Mỹ, Pháp và Nhật Bản

VOV.VN - Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7, Philippines đã tận dụng cơ hội để làm sâu sắc thêm quan hệ với Mỹ và Pháp, đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản. 

5 trận lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử nước Mỹ
5 trận lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử nước Mỹ

VOV.VN - Mỹ là một trong những quốc gia phải hứng chịu nhiều cơn lốc xoáy nhất trên thế giới. Reuters đã điểm lại 5 trận lốc xoáy chết chóc nhất trong lịch sử Mỹ.

5 trận lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử nước Mỹ

5 trận lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử nước Mỹ

VOV.VN - Mỹ là một trong những quốc gia phải hứng chịu nhiều cơn lốc xoáy nhất trên thế giới. Reuters đã điểm lại 5 trận lốc xoáy chết chóc nhất trong lịch sử Mỹ.

Hàn Quốc-Triều Tiên-Trung Quốc-Mỹ nhất trí chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên về nguyên tắc
Hàn Quốc-Triều Tiên-Trung Quốc-Mỹ nhất trí chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên về nguyên tắc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay (13/12) cho biết, Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý “về nguyên tắc” việc chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa thể gặp nhau do những yêu cầu của phía Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc-Triều Tiên-Trung Quốc-Mỹ nhất trí chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên về nguyên tắc

Hàn Quốc-Triều Tiên-Trung Quốc-Mỹ nhất trí chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên về nguyên tắc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay (13/12) cho biết, Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý “về nguyên tắc” việc chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa thể gặp nhau do những yêu cầu của phía Bình Nhưỡng.