Hệ thống bầu cử mới của Thái Lan không làm suy yếu đảng cầm quyền

VOV.VN - Bản dự thảo Hiến pháp mới của Thái Lan dự kiến sẽ được công bố vào ngày 29/01 này.

Hôm qua (14/01), Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Hiến pháp Thái Lan Meechai Ruchupan cho biết, hệ thống bầu cử phân chia hỗn hợp thành viên, tức là mỗi cử tri chỉ có một phiếu bầu duy nhất để bầu trực tiếp một ứng cử viên và số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên được tính cho đảng của họ, sẽ không làm suy yếu các đảng chính trị.

Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Hiến pháp Thái Lan Meechai Ruchupan. (Ảnh: Bangkok Post)

Phát biểu trước báo giới, ông Meechai tin rằng, hệ thống bầu cử mới sẽ được đa số người dân ủng hộ thông qua. Theo ông Meechai, dự thảo Hiến pháp mới không quy định phó phát ngôn của Hạ viện và Chủ tịch Ủy ban phòng chống tham nhũng bắt buộc phải là thành viên của đảng đối lập, bởi vì các vị trí này sẽ được các nghị sỹ tham gia bầu chọn.

Đối với nhiệm kỳ các thẩm phán của Tòa án Hiến pháp trước đây là 9 năm, thì nay Ủy ban soạn thảo đang xem xét sẽ giảm xuống còn 7 năm và từ chối việc trao thêm quyền lực cho Tòa án Hiến pháp.

Ủy ban soạn thảo cũng đã cắt bỏ một số quy định không rõ ràng như trong phần 7 của Hiến pháp năm 2007. Trong trường hợp đặc biệt mà các điều khoản của Hiến pháp không thể áp dụng được, vấn đề này sẽ được quyết định phù hợp với truyền thống và chế độ quân chủ lập hiến.

Hiện nay, dự thảo Hiến pháp mới đã cơ bản hoàn thành, Ủy ban soạn thảo đang tổ chức các cuộc họp thảo luận cuối cùng để công bố bản dự thảo Hiến pháp mới vào ngày 29/01 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân chung tay khôi phục đất nước
Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân chung tay khôi phục đất nước

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm 1/1 kêu gọi toàn thể người dân Thái Lan cùng nỗ lực xây dựng đất nước vững mạnh, ổn định và dân chủ.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân chung tay khôi phục đất nước

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân chung tay khôi phục đất nước

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm 1/1 kêu gọi toàn thể người dân Thái Lan cùng nỗ lực xây dựng đất nước vững mạnh, ổn định và dân chủ.

Thái Lan cảnh báo các chính trị gia không bóp méo dự thảo Hiến pháp
Thái Lan cảnh báo các chính trị gia không bóp méo dự thảo Hiến pháp

VOV.VN- Các chính trị gia Thái Lan sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu bóp méo mục đích và tính pháp lý của dự thảo Hiến pháp mới.

Thái Lan cảnh báo các chính trị gia không bóp méo dự thảo Hiến pháp

Thái Lan cảnh báo các chính trị gia không bóp méo dự thảo Hiến pháp

VOV.VN- Các chính trị gia Thái Lan sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu bóp méo mục đích và tính pháp lý của dự thảo Hiến pháp mới.

Thái Lan xem xét thành lập Ủy ban hòa hợp dân tộc
Thái Lan xem xét thành lập Ủy ban hòa hợp dân tộc

VOV.VN - Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha vẫn yêu cầu nghiên cứu xem có thực sự cần thiết phải có một Ủy ban hòa hợp dân tộc hay không.

Thái Lan xem xét thành lập Ủy ban hòa hợp dân tộc

Thái Lan xem xét thành lập Ủy ban hòa hợp dân tộc

VOV.VN - Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha vẫn yêu cầu nghiên cứu xem có thực sự cần thiết phải có một Ủy ban hòa hợp dân tộc hay không.

Chính phủ Thái Lan đạt tín nhiệm cao về nỗ lực điều hành đất nước
Chính phủ Thái Lan đạt tín nhiệm cao về nỗ lực điều hành đất nước

VOV.V- Có tới hơn 74% số người được hỏi đánh giá cao việc lập lại trật tự xã hội của Chính phủ Thái Lan hiện nay.  

Chính phủ Thái Lan đạt tín nhiệm cao về nỗ lực điều hành đất nước

Chính phủ Thái Lan đạt tín nhiệm cao về nỗ lực điều hành đất nước

VOV.V- Có tới hơn 74% số người được hỏi đánh giá cao việc lập lại trật tự xã hội của Chính phủ Thái Lan hiện nay.  

Kinh tế Thái Lan năm 2016 sẽ phát triển tốt hơn năm ngoái
Kinh tế Thái Lan năm 2016 sẽ phát triển tốt hơn năm ngoái

VOV.VN-Theo dự báo của nhiều nhà phân tích, năm nay kinh tế Thái Lan sẽ có mức tăng trưởng khoảng 3%, mức phát triển rất cao so với mấy năm trở lại đây.

Kinh tế Thái Lan năm 2016 sẽ phát triển tốt hơn năm ngoái

Kinh tế Thái Lan năm 2016 sẽ phát triển tốt hơn năm ngoái

VOV.VN-Theo dự báo của nhiều nhà phân tích, năm nay kinh tế Thái Lan sẽ có mức tăng trưởng khoảng 3%, mức phát triển rất cao so với mấy năm trở lại đây.

Người dân Thái Lan không muốn các thành viên gia đình cùng tranh cử
Người dân Thái Lan không muốn các thành viên gia đình cùng tranh cử

VOV.VN - Cuộc khảo sát về vấn đề bầu cử được tiến hành với gần 1.300 người dân đủ từ 18 tuổi, trong các ngành nghề khác nhau trên khắp Thái Lan.

Người dân Thái Lan không muốn các thành viên gia đình cùng tranh cử

Người dân Thái Lan không muốn các thành viên gia đình cùng tranh cử

VOV.VN - Cuộc khảo sát về vấn đề bầu cử được tiến hành với gần 1.300 người dân đủ từ 18 tuổi, trong các ngành nghề khác nhau trên khắp Thái Lan.