Hệ thống đường truyền phiên trả lời trực tiếp của Tổng thống Putin bị tấn công DDoS

VOV.VN - Hệ thống đường truyền cho phiên trả lời trực tiếp của Tổng thống Putin ngày 30/6 đã đối mặt với các cuộc tấn công DDoS (tấn công từ chối dịch vụ).

Chương trình "Đường dây trực tiếp" với Tổng thống Putin

Phiên trả lời "đường dây trực tiếp" năm nay của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận được hơn 1,5 triệu câu hỏi từ khắp đất nước bởi hầu hết người dân đều quan tâm đến các vấn đề như cuộc chiến chống Covid-19, khủng hoảng kinh tế, các vấn đề môi trường và một số chủ đề khác.

Tuy nhiên, hệ thống đường truyền cho phiên trả lời trực tiếp của Tổng thống Putin đã đối mặt với các cuộc tấn công DDoS (tấn công từ chối dịch vụ), người dẫn chương trình sự kiện này cho biết.

Phía ban tổ chức chương trình "Đường dây trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin" không thể duy trì tín hiệu kết nối liên tục với một người dân ở khu vực Kuzbass của Nga, người muốn trao đổi vấn đề về các nhà trẻ.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận hệ thống đã bị một cuộc tấn công mạng, đồng thời cho biết nguồn gây ra sự việc này vẫn chưa rõ. Dù vậy, nhà cung cấp mạng Rostelecom của Nga cho biết hiện đang cố gắng ngăn chặn các cuộc tấn công này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Mỹ biết thế giới đang thay đổi nhưng vẫn muốn giữ vị trí chi phối
Tổng thống Putin: Mỹ biết thế giới đang thay đổi nhưng vẫn muốn giữ vị trí chi phối

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng các đồng minh của Mỹ sẽ không hài lòng khi Washington muốn duy trì vị trí chi phối trong một thế giới đang thay đổi như hiện nay.

Tổng thống Putin: Mỹ biết thế giới đang thay đổi nhưng vẫn muốn giữ vị trí chi phối

Tổng thống Putin: Mỹ biết thế giới đang thay đổi nhưng vẫn muốn giữ vị trí chi phối

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng các đồng minh của Mỹ sẽ không hài lòng khi Washington muốn duy trì vị trí chi phối trong một thế giới đang thay đổi như hiện nay.

Tổng thống Putin: Ukraine không được coi là quốc gia “không thân thiện”
Tổng thống Putin: Ukraine không được coi là quốc gia “không thân thiện”

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của người dân về quan hệ giữa Nga và Ukraine trong phiên hỏi đáp trực tiếp ngày 30/6, Tổng thống Putin cho biết ông không coi Ukraine là một quốc gia không thân thiện.

Tổng thống Putin: Ukraine không được coi là quốc gia “không thân thiện”

Tổng thống Putin: Ukraine không được coi là quốc gia “không thân thiện”

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của người dân về quan hệ giữa Nga và Ukraine trong phiên hỏi đáp trực tiếp ngày 30/6, Tổng thống Putin cho biết ông không coi Ukraine là một quốc gia không thân thiện.

Ông Putin cáo buộc tàu khu trục HMS Defender của Anh theo đuổi các mục đích quân sự
Ông Putin cáo buộc tàu khu trục HMS Defender của Anh theo đuổi các mục đích quân sự

VOV.VN - Theo ông Putin, không chỉ Anh mà cả Mỹ cũng tham gia vào “hành động khiêu khích của HMS Defender ngoài khơi Bán đảo Crimea”.

Ông Putin cáo buộc tàu khu trục HMS Defender của Anh theo đuổi các mục đích quân sự

Ông Putin cáo buộc tàu khu trục HMS Defender của Anh theo đuổi các mục đích quân sự

VOV.VN - Theo ông Putin, không chỉ Anh mà cả Mỹ cũng tham gia vào “hành động khiêu khích của HMS Defender ngoài khơi Bán đảo Crimea”.