Henry Kissinger: Làm bạn của Lý Quang Diệu là may mắn lớn trong đời

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissenger đã có bài viết tưởng nhớ cựu Thủ tướng Singapore mới từ trần, đăng trên tờ Washington Post.

Ông Kissenger, Ngoại trưởng Mỹ giai đoạn từ 1973 đến 1977, là bạn thân của ông Lý – điều mà Kissinger coi là “một trong các may mắn lớn nhất của đời mình”.

Đôi bạn Lý Quang Diệu (trái) và cựu Ngoại trưởng Henry Kissenger  (ảnh: StraiTimes)
Ông Kissinger (cũng 91 tuổi giống ông Lý) nhớ lại quyết định táo bạo bất ngờ của Lý Quang Diệu khi nhà lãnh đạo này lựa chọn tách Singapore ra khỏi Malaysia để trở thành một quốc gia độc lập, dù cho diện tích nhỏ, dân số ít và tài nguyên không có mấy.

Kissinger viết rằng Lý Quang Diệu đã đặt niềm tin sâu sắc vào các phẩm chất của dân tộc mình, tin tưởng một đảo quốc bé nhỏ bằng một thành phố như Singapore có thể từ chỗ là một căn cứ hải quân thực dân trở thành một quốc gia thịnh vượng với vị thế quốc tế cao nhờ vào việc phát huy tài sản chính của mình là trí tuệ, tính cần cù và sự tận tụy của người dân.

“Một nhà lãnh đạo lớn đưa xã hội của mình tới nơi mới mà họ không thể tưởng tượng ra được”, Henry Kissinger viết về vai trò của ông Lý trong việc xây dựng Singapore.

“Chỉ trong một thế hệ, Singapore đã trở thành một trung tâm tài chính quốc tế, thủ phủ trí tuệ hàng đầu của Đông Nam Á, một nơi tập trung các bệnh viện lớn của khu vực, và nơi người ta ưa thích tổ chức các hội nghị về các vấn đề quốc tế.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý Quang Diệu và những phát ngôn đáng suy ngẫm
Lý Quang Diệu và những phát ngôn đáng suy ngẫm

VOV.VN- “Cha đẻ của đất nước Singapore” Lý Quang Diệu là người có công biến “chấm nhỏ màu đỏ thành một trung tâm tài chính hàng đầu thế giới”.

Lý Quang Diệu và những phát ngôn đáng suy ngẫm

Lý Quang Diệu và những phát ngôn đáng suy ngẫm

VOV.VN- “Cha đẻ của đất nước Singapore” Lý Quang Diệu là người có công biến “chấm nhỏ màu đỏ thành một trung tâm tài chính hàng đầu thế giới”.

Người dân Singapore rơi nước mắt tiếc thương ông Lý Quang Diệu
Người dân Singapore rơi nước mắt tiếc thương ông Lý Quang Diệu

VOV.VN - Đám đông người dân Singapore ngày 23/3 đã có mặt trên các tuyến đường nơi linh cữu của ông Lý Quang Diệu đi qua để nói lời tiễn biệt ông.

Người dân Singapore rơi nước mắt tiếc thương ông Lý Quang Diệu

Người dân Singapore rơi nước mắt tiếc thương ông Lý Quang Diệu

VOV.VN - Đám đông người dân Singapore ngày 23/3 đã có mặt trên các tuyến đường nơi linh cữu của ông Lý Quang Diệu đi qua để nói lời tiễn biệt ông.

Hình ảnh đời thường của chính trị gia Lý Quang Diệu
Hình ảnh đời thường của chính trị gia Lý Quang Diệu

VOV.VN - Những bức ảnh này sẽ cho chúng ta thấy nhiều khía cạnh khác của ông Lý Quang Diệu bên cạnh bức chân dung về một chính trị gia xuất sắc.

Hình ảnh đời thường của chính trị gia Lý Quang Diệu

Hình ảnh đời thường của chính trị gia Lý Quang Diệu

VOV.VN - Những bức ảnh này sẽ cho chúng ta thấy nhiều khía cạnh khác của ông Lý Quang Diệu bên cạnh bức chân dung về một chính trị gia xuất sắc.

Lý Quang Diệu đã để lại một di sản vĩ đại cho người Singapore
Lý Quang Diệu đã để lại một di sản vĩ đại cho người Singapore

VOV.VN -Bộ trưởng cao cấp, cố vấn danh dự Goh Chok Tong gọi ông Lý Quang Diệu là một người  lãnh đạo, người thầy, nguồn cảm hứng để các thế hệ lãnh đạo Singapore noi theo.

Lý Quang Diệu đã để lại một di sản vĩ đại cho người Singapore

Lý Quang Diệu đã để lại một di sản vĩ đại cho người Singapore

VOV.VN -Bộ trưởng cao cấp, cố vấn danh dự Goh Chok Tong gọi ông Lý Quang Diệu là một người  lãnh đạo, người thầy, nguồn cảm hứng để các thế hệ lãnh đạo Singapore noi theo.

Lãnh đạo thế giới tiếc thương “huyền thoại châu Á” Lý Quang Diệu
Lãnh đạo thế giới tiếc thương “huyền thoại châu Á” Lý Quang Diệu

VOV.VN- Trong bức điện chia buồn, Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã miêu tả cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu là “một nhân vật huyền thoại”.

Lãnh đạo thế giới tiếc thương “huyền thoại châu Á” Lý Quang Diệu

Lãnh đạo thế giới tiếc thương “huyền thoại châu Á” Lý Quang Diệu

VOV.VN- Trong bức điện chia buồn, Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã miêu tả cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu là “một nhân vật huyền thoại”.