Hiện trường tấn công khủng bố tại Bỉ làm 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Kẻ tấn công đã bắn chết một giáo viên, sau đó bắt 2 phụ nữ làm con tin và có màn đọ súng làm 2 cảnh sát thiệt mạng.

Một tay súng đã giết hại hai cảnh sát và một giáo viên trong vụ tấn công xảy ra ngày 29/5 tại thành phố Liege, miền Trung Bỉ.
Nhà chức trách Bỉ thông báo đây là một vụ tấn công khủng bố.
Các hãng truyền thông đưa tin, kẻ tấn công 36 tuổi, từng có tiền án và buôn bán ma túy. Tên này vừa mãn hạn tù và được thả tự do hôm 28/5.
Kẻ tấn công đã bắn chết một giáo viên thực tập của một trường trung học gần đó và bắt giữ hai người phụ nữ làm con tin.
Tên này sau đó đã giết hại và cướp lấy súng của 2 cảnh sát.
Một số nhân viên cảnh sát đã bị thương trước khi kẻ tấn công bị tiêu diệt.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau vụ tấn công, Cảnh sát trưởng thành phố Liege Christian Beaupere cho biết: “Mục tiêu của vụ tấn công là nhằm vào lực lượng cảnh sát”.
Báo La Libre Belgique của Bỉ dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết, kẻ tấn công đã hô lớn “Allahu Akbar”.
Các hãng truyền thông Bỉ cho biết, năm ngoái, kẻ tấn công bị đưa vào danh sách các đối tượng cực đoan bị theo dõi của cảnh sát.
Tên này cũng bị tình nghi có liên quan đến vụ giết người xảy hôm 28/5. Thi thể của nạn nhân trong vụ việc này được tìm thấy ở phía Nam thành phố Liege.
Cảnh sát đã tìm thấy một cuốn kinh Koran và một tấm vải cầu nguyện khi lục soát nhà của kẻ tấn công.
Bỉ được đặt trong tình trạng cảnh báo an ninh quốc gia kể từ sau loạt vụ tấn công khủng bố do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành ở Paris (Pháp) và Brussels cách đây 3 năm.
Cảnh sát Bỉ được tăng cường sau vụ tấn công.
Đến nay, châu Âu nói chung và Bỉ nói riêng không thể lơ là trước nguy cơ tấn công khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy phá tan đường dây tài trợ cho khủng bố ở Syria  ​
Italy phá tan đường dây tài trợ cho khủng bố ở Syria ​

VOV.VN - Cảnh sát Italy đã bắt giữ 14 người với cáo buộc tài trợ khủng bố và môi giới tài chính bất hợp pháp.

Italy phá tan đường dây tài trợ cho khủng bố ở Syria  ​

Italy phá tan đường dây tài trợ cho khủng bố ở Syria ​

VOV.VN - Cảnh sát Italy đã bắt giữ 14 người với cáo buộc tài trợ khủng bố và môi giới tài chính bất hợp pháp.

Nga phá âm mưu khủng bố tại lễ diễu hành kỷ niệm chiến thắng phát xít
Nga phá âm mưu khủng bố tại lễ diễu hành kỷ niệm chiến thắng phát xít

 Âm mưu gây nổ trong cuộc diễu hành "Trung đoàn Bất tử" ở thủ đô Moscow bị cơ quan an ninh Nga phát hiện và ngăn chặn.

Nga phá âm mưu khủng bố tại lễ diễu hành kỷ niệm chiến thắng phát xít

Nga phá âm mưu khủng bố tại lễ diễu hành kỷ niệm chiến thắng phát xít

 Âm mưu gây nổ trong cuộc diễu hành "Trung đoàn Bất tử" ở thủ đô Moscow bị cơ quan an ninh Nga phát hiện và ngăn chặn.