Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada: Donald Trump ghi điểm trước thềm bầu cử

VOV.VN -  Thỏa thuận mới này là một điểm cộng cho ông Trump và Đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra trong tháng 11 tới.

Việc Mỹ, Canada và Mexico đạt được thỏa thuận thương mại mới, thay thế Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ ngay trước hạn chót đêm 30/9 được xem là một thắng lợi quan trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thực hiện chính sách thương mại của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/10 đã hoan nghênh thỏa thuận thương mại mới với Canada và Mexico, thay thế cho Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được ký kết năm 1994.

Theo ông Trump, Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) mới sẽ giúp nông dân Mỹ có thể tăng xuất khẩu lúa mì, gia cầm, trứng, sữa, biến khu vực Bắc Mỹ thành nhà máy sản xuất khổng lồ, đảm bảo mức lương cao hơn cho công nhân ngành ô tô. Tổng thống Trump cũng khẳng định việc đạt được hiệp định mới thật đáng kinh ngạc và sẽ là một hiệp định cân bằng nhất từ trước đến nay.

“Một khi được Quốc hội thông qua, hiệp định mới này sẽ là thỏa thuận thương mại hiện đại nhất, cập nhật nhất và cân bằng nhất trong lịch sử đất nước chúng ta với các điều khoản bảo vệ công nhân tiên tiến nhất cho đến nay” – ông Trump nói.

Thỏa thuận mới này cũng được xem là một chiến thắng quan trọng của Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa trong việc thực hiện chiến lược thương mại dưới học thuyết “Nước Mỹ trên hết”. Đây cũng là một điểm cộng cho ông Trump và Đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra trong tháng 11 tới.

Trước hạn chót nửa đêm ngày 30/9, Mỹ và Canada cuối cùng đã đạt được thỏa thuận về một hiệp định thương mại 3 bên, thay vì bị xé lẻ thành những thỏa thuận song phương như lo ngại trước đây. Nói cách khác, Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ đã hồi sinh trong hình hài mới mang tên Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada.

Thỏa thuận mới cho phép duy trì cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại mà Canada coi là một biện pháp phòng vệ nếu Mỹ áp đặt các rào cản thương mại hoặc thuế quan. Đổi lại, Canada đồng ý cho phép các nhà sản xuất và nông dân Mỹ xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp nhiều hơn vào nước này. Hiệp định mới cũng cần phải được Quốc hội mỗi nước phê chuẩn thông qua trước khi chính thức có hiệu lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Canada và Mỹ đàm phán không chính thức về NAFTA tại Liên Hợp Quốc
Canada và Mỹ đàm phán không chính thức về NAFTA tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Thời hạn chót mà chính quyền Mỹ đặt ra cho các cuộc đàm phán lại về Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) là cuối tháng 9.

Canada và Mỹ đàm phán không chính thức về NAFTA tại Liên Hợp Quốc

Canada và Mỹ đàm phán không chính thức về NAFTA tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Thời hạn chót mà chính quyền Mỹ đặt ra cho các cuộc đàm phán lại về Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) là cuối tháng 9.

Mỹ kéo dài lệnh cấm đi lại đối với công dân Mỹ tới Triều Tiên
Mỹ kéo dài lệnh cấm đi lại đối với công dân Mỹ tới Triều Tiên

VOV.VN - Lệnh cấm đi lại đối với công dân Mỹ tới Triều Tiên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/9/2017 và sẽ được kéo dài tới ngày 31/8/2019.

Mỹ kéo dài lệnh cấm đi lại đối với công dân Mỹ tới Triều Tiên

Mỹ kéo dài lệnh cấm đi lại đối với công dân Mỹ tới Triều Tiên

VOV.VN - Lệnh cấm đi lại đối với công dân Mỹ tới Triều Tiên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/9/2017 và sẽ được kéo dài tới ngày 31/8/2019.

Mỹ sẽ trừng phạt can thiệp nước ngoài vào bầu cử Mỹ  ​
Mỹ sẽ trừng phạt can thiệp nước ngoài vào bầu cử Mỹ ​

VOV.VN -Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump được ký 2 tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ.

Mỹ sẽ trừng phạt can thiệp nước ngoài vào bầu cử Mỹ  ​

Mỹ sẽ trừng phạt can thiệp nước ngoài vào bầu cử Mỹ ​

VOV.VN -Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump được ký 2 tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ
Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ

VOV.VN - Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định, Trung Quốc sẽ thay Nga trở thành “hiểm họa lớn nhất” đối với Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ

VOV.VN - Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định, Trung Quốc sẽ thay Nga trở thành “hiểm họa lớn nhất” đối với Mỹ.

Mỹ và Canada đạt thỏa thuận về NAFTA, bảo toàn Hiệp định ba bên
Mỹ và Canada đạt thỏa thuận về NAFTA, bảo toàn Hiệp định ba bên

VOV.VN -Mỹ và Canada đã chính thức đạt được thỏa thuận khung về sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA). 

Mỹ và Canada đạt thỏa thuận về NAFTA, bảo toàn Hiệp định ba bên

Mỹ và Canada đạt thỏa thuận về NAFTA, bảo toàn Hiệp định ba bên

VOV.VN -Mỹ và Canada đã chính thức đạt được thỏa thuận khung về sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA). 

Mỹ và Canada chưa hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ
Mỹ và Canada chưa hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ

VOV.VN - Mỹ và Canada đã đạt được sự tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Mỹ và Canada chưa hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ

Mỹ và Canada chưa hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ

VOV.VN - Mỹ và Canada đã đạt được sự tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Canada đồng ý tham gia thỏa thuận thương mại với Mỹ và Mexico về NAFTA
Canada đồng ý tham gia thỏa thuận thương mại với Mỹ và Mexico về NAFTA

VOV.VN - Các nhà ngoại giao Mỹ, Mexico và Canada vừa có một loạt các cuộc điện đàm với hy vọng cứu vãn Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Canada đồng ý tham gia thỏa thuận thương mại với Mỹ và Mexico về NAFTA

Canada đồng ý tham gia thỏa thuận thương mại với Mỹ và Mexico về NAFTA

VOV.VN - Các nhà ngoại giao Mỹ, Mexico và Canada vừa có một loạt các cuộc điện đàm với hy vọng cứu vãn Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).