Hình ảnh ấn tượng kỷ niệm Quốc khánh đặc biệt hiếm có của Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh bằng một loạt sự kiện hoành tráng và đặc sắc, khác biệt hoàn toàn so với các năm trước.

Các nữ quân nhân Triều Tiên diễu hành trên quảng trường. Ảnh: EPA.
Lực lượng pháo binh và xe thiết giáp của Triều Tiên. Ảnh: EPA.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên tươi cười trò chuyện với ông Lật Chiến Thư - Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) tại lễ duyệt binh. Ảnh: AP.
Ông Kim Jong-un và ông Lật Chiến Thư đứng trên khán đài vẫy tay chào người dân. Ảnh: Dailymail. Ảnh: Dailymail.

Triều Tiên đã gửi lời mời các phái đoàn ngoại giao quốc tế đến tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh của nước này, như một cách để thể hiện thiện chí giảm các hoạt động quân sự và tập trung phát triển kinh tế. Ảnh: AFP/Getty.
Đội quân tinh nhuệ của Triều Tiên mang súng trường diễu hành qua Quảng trường. Ảnh: AFP/Getty.
Lính đặc công Triều Tiên có bộ quân phục ngụy trang của riêng mình, mang theo súng trường tấn công. Ảnh: EPA.

Các nữ quân nhân Triều Tiên rất ấn tượng trong bộ quân phục chỉnh tề. Ảnh: EPA.

Màn duyệt binh được chia làm 2 phần quân sự và dân sự. Ảnh: EPA.
Những thiếu nữ Triều Tiên xinh đẹp trong trang phục màu đỏ mang theo biểu ngữ. Ảnh: AFP/Getty.
Các tướng lĩnh cấp cao đứng bên dưới hình ảnh các cố lãnh đạo Triều Tiên. Ảnh: EPA.
Tấm biển hiệu ghi 70 năm ngày Quốc khánh bên trên khán đài. Ảnh: EPA.
Lễ duyệt binh có quy mô hoành tráng kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Ảnh: AFP/Getty.

Quốc kỳ và bóng bay rợp trời. Ảnh: EPA.
Người dân cầm hoa và cờ bày tỏ sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ảnh : EPA. 
Đoàn diễu binh nữ trong trang phục màu xanh. Ảnh: EPA.
Đoàn nghệ thuật trong lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên ngày 9/9. Ảnh: EPA.
Học sinh, sinh viên trong lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên ngày 9/9.  Ảnh: EPA.

Trước đó hôm 8/8, Triều Tiên kỷ niệm Ngày Quốc khánh bằng một buổi hòa nhạc hoành tráng. Ảnh: AP.

Điều gây chú ý nhất trong lễ kỷ niệm năm nay là không có hình ảnh tên lửa xuất hiện. Ảnh: EPA. 

Buổi biểu diễn hoành tráng của đoàn quân nhạc. Ảnh: AP.

Màn biểu diễn ấn tượng của các nữ nghệ sỹ xinh đẹp. Ảnh: EPA.

Thay vì hình ảnh những vụ thử tên lửa, hạt nhân như trước đây, những hình ảnh được thấy trong buổi lễ ngày 8/9 là danh lam thắng cảnh hay thành tựu của Triều Tiên. Ảnh: EPA.

Có vẻ như Triều Tiên đang muốn phát đi một thông điệp thể hiện sự hòa nhập với thế giới thông qua lễ kỷ niệm. Ảnh: EPA.

Màn biểu diễn của các em thiếu nhi Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Khán giả chăm chú theo dõi buổi hòa nhạc. Ảnh: AP.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Triều Tiên không phô trương tên lửa dịp kỷ niệm Quốc khánh?
Vì sao Triều Tiên không phô trương tên lửa dịp kỷ niệm Quốc khánh?

VOV.VN - Các nhà phân tích đã lý giải nguyên nhân "vắng bóng" hình ảnh các vụ thử hạt nhân và tên lửa trong lễ kỷ niệm Quốc khánh năm nay của Triều Tiên.

Vì sao Triều Tiên không phô trương tên lửa dịp kỷ niệm Quốc khánh?

Vì sao Triều Tiên không phô trương tên lửa dịp kỷ niệm Quốc khánh?

VOV.VN - Các nhà phân tích đã lý giải nguyên nhân "vắng bóng" hình ảnh các vụ thử hạt nhân và tên lửa trong lễ kỷ niệm Quốc khánh năm nay của Triều Tiên.

Lãnh đạo Nga và Trung Quốc gửi thông điệp mừng Quốc khánh Triều Tiên
Lãnh đạo Nga và Trung Quốc gửi thông điệp mừng Quốc khánh Triều Tiên

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã gửi thông điệp chúc mừng Quốc khánh Triều Tiên.

Lãnh đạo Nga và Trung Quốc gửi thông điệp mừng Quốc khánh Triều Tiên

Lãnh đạo Nga và Trung Quốc gửi thông điệp mừng Quốc khánh Triều Tiên

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã gửi thông điệp chúc mừng Quốc khánh Triều Tiên.