Hình ảnh bạo động ở Mỹ sau vụ xử cảnh sát bắn chết người da đen

VOV.VN - Cuộc biểu tình phản đối việc tòa tuyên trắng án đối với cảnh sát da trắng bắn chết một nam giới da đen ở Mỹ đã biến thành bạo động.

Người phụ nữ (da trắng) này bị cảnh sát Mỹ xô ngã khi họ giải tán đám đông biểu tình vào hôm 16/9/2017 ở thành phố St Louis, bang Missouri.
Bà tham gia biểu tình phản đối vụ tòa tuyên vô tội đối với một cựu cảnh sát bị cáo buộc bắn chết một người da đen ở thành phố St Louis (Mỹ) năm 2011.
Phản ứng của những người biểu tình khác sau khi bị cảnh sát St Louis xịt hơi cay.
Viên cựu cảnh sát da trắng được tha bổng nói trên tên là Jason Stockley. Nạn nhân của anh ta là tài xế da đen Anthony Lamar Smith.
Người dân tuần hành qua một trung tâm thương mại sau khi có phán quyết vào hôm 15/6 tuyên bố Stockley vô tội.
Có cả người da đen và người da trắng trong số những người biểu tình phán đối phán quyết nói trên.
Cận cảnh viên đạn hơi cay dùng để giải tán những người biểu tình.
Một nam giới biểu tình giơ cao tấm biển với nội dung nói rằng cuộc sống người da đen cũng quan trọng.
Các nhân viên công vụ xếp dọc theo một con phố định cư.
Xử lý hơi cay cho một người biểu tình trúng phải hơi cay của cảnh sát.
Người biểu tình xoay lưng để che chắn trước đạn hơi cay từ phía cảnh sát mặc đồng phục.
Người biểu tình lồng tay vào nhau để ngăn cản chiếc xe của cảnh sát./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thảm sát ở Orlando là một phần của làn sóng bạo lực ở Mỹ
Thảm sát ở Orlando là một phần của làn sóng bạo lực ở Mỹ

VOV.VN - Cựu nhân viên NSA Mark Klein cho rằng, không nên quy kết vụ thảm sát ở Orlando là kết quả của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Thảm sát ở Orlando là một phần của làn sóng bạo lực ở Mỹ

Thảm sát ở Orlando là một phần của làn sóng bạo lực ở Mỹ

VOV.VN - Cựu nhân viên NSA Mark Klein cho rằng, không nên quy kết vụ thảm sát ở Orlando là kết quả của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Ferguson- “Cơn ác mộng” của nước Mỹ lại tái diễn
Ferguson- “Cơn ác mộng” của nước Mỹ lại tái diễn

VOV.VN -150 người bị bắt tại thị trấn Ferguson, Mỹ lại phải ban bố tình trạng khẩn cấp cảnh báo về "cơn ác mộng" phân biệt sắc tộc đang trở lại nước Mỹ.

Ferguson- “Cơn ác mộng” của nước Mỹ lại tái diễn

Ferguson- “Cơn ác mộng” của nước Mỹ lại tái diễn

VOV.VN -150 người bị bắt tại thị trấn Ferguson, Mỹ lại phải ban bố tình trạng khẩn cấp cảnh báo về "cơn ác mộng" phân biệt sắc tộc đang trở lại nước Mỹ.

Bạo lực bùng phát tại Ferguson (Mỹ), 150 người bị bắt giữ
Bạo lực bùng phát tại Ferguson (Mỹ), 150 người bị bắt giữ

VOV.VN- Khoảng 150 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình biến thành bạo động tại thị trấn Ferguson, bang Missouri, Mỹ.

Bạo lực bùng phát tại Ferguson (Mỹ), 150 người bị bắt giữ

Bạo lực bùng phát tại Ferguson (Mỹ), 150 người bị bắt giữ

VOV.VN- Khoảng 150 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình biến thành bạo động tại thị trấn Ferguson, bang Missouri, Mỹ.

Vụ bạo loạn Ferguson (Mỹ): “Dao sắc” vẫn chưa gọt nổi chuôi
Vụ bạo loạn Ferguson (Mỹ): “Dao sắc” vẫn chưa gọt nổi chuôi

VOV.VN - Biểu tình và bạo động sau vụ bồi thẩm đoàn ra phán quyết liên quan đến viên cảnh sát Mỹ bắn người da màu là câu chuyện chưa có hồi kết.

Vụ bạo loạn Ferguson (Mỹ): “Dao sắc” vẫn chưa gọt nổi chuôi

Vụ bạo loạn Ferguson (Mỹ): “Dao sắc” vẫn chưa gọt nổi chuôi

VOV.VN - Biểu tình và bạo động sau vụ bồi thẩm đoàn ra phán quyết liên quan đến viên cảnh sát Mỹ bắn người da màu là câu chuyện chưa có hồi kết.