Hình ảnh biểu tình có thể dẫn đến nguy cơ bạo loạn ở Jakarta

VOV.VN - Những nhóm tuần hành liên tiếp đổ về các ngả đường ở thủ đô Jakarta ngày 4/11 khiến giới chức Indonesia phải cảnh báo về nguy cơ xảy ra bạo động.

Cuộc biểu tình của phe bảo thủ chống lại thị trưởng Jakarta vừa nổ ra ngày 4/11. (ảnh: CNN)

Người biểu tình giơ cao biểu ngữ chống lại Thị trưởng gốc Hoa Basuki Tjahaja Purnama. (ảnh: AP)
Họ phản đối ông Basuki về việc ông này có lời lẽ xúc phạm kinh Quran của người Hồi giáo. (ảnh: EPA)
Trước đó, người biểu tình đã thông báo họ tổ chức tuần hành phản đối thị trưởng Jakarta vào ngày 4/11. (ảnh: Jakarta Post)

Quân đội nhận được thông tin tình báo rằng biểu tình có thể biến thành bạo động nên huy động các lực lượng cơ động khẩn cấp. (ảnh: Reuters)
Indonesia đã huy động tới 20.000 cảnh sát và quân nhân trong tình trạng thủ đô được đặt ở mức báo động cao. (ảnh: Jakarta Post)
Xe thiết giáp cũng được huy động bên trong Tổ hợp khu hành chính quốc gia ở thủ đô Jakarta. (ảnh: Jakarta Post)
Lực lượng cơ động, quân nhân Indonesia tuần tra đường phố. (ảnh: Jakarta Post)

Trước đó, vào hôm 10/10, một cuộc tuần hành phản đối Thị trưởng đã nổ ra ở Jakarta thu hút 5.000 người tham gia. (ảnh: Jakarta Post)
Giới chức Indonesia lo ngại  cuộc biểu tình sẽ bị các phe phái chống đối lợi dụng, đẩy cuộc tuần hành thành bạo loạn tại thủ đô. (ảnh: Jakarta Post)
Lực lượng cảnh sát dàn hàng ngang sẵn sàng đối phó những hành vi gây rối của những người tham gia nhóm biểu tình phản đối Thị trưởng Jakarta sáng 4/11. (ảnh: Reuters)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc: Hàng nghìn người biểu tình Tổng thống Park Geun-hye
Hàn Quốc: Hàng nghìn người biểu tình Tổng thống Park Geun-hye

VOV.VN - Những người biểu tình bày tỏ thất vọng, cho rằng Tổng thống Park Geun-hye phản bội người dân và không điều hành tốt chính phủ.

Hàn Quốc: Hàng nghìn người biểu tình Tổng thống Park Geun-hye

Hàn Quốc: Hàng nghìn người biểu tình Tổng thống Park Geun-hye

VOV.VN - Những người biểu tình bày tỏ thất vọng, cho rằng Tổng thống Park Geun-hye phản bội người dân và không điều hành tốt chính phủ.

Cảnh sát Indonesia đối phó biểu tình chống người xúc phạm Hồi giáo
Cảnh sát Indonesia đối phó biểu tình chống người xúc phạm Hồi giáo

VOV.VN - Lỡ động chạm đến kinh Koran và Hồi giáo, vị Thống đốc Jakarta là Purnama phải đối mặt với các cuộc biểu tình và đe dọa đòi giết.

Cảnh sát Indonesia đối phó biểu tình chống người xúc phạm Hồi giáo

Cảnh sát Indonesia đối phó biểu tình chống người xúc phạm Hồi giáo

VOV.VN - Lỡ động chạm đến kinh Koran và Hồi giáo, vị Thống đốc Jakarta là Purnama phải đối mặt với các cuộc biểu tình và đe dọa đòi giết.