Hình ảnh Nigeria tiêu hủy hơn 1 triệu liều vaccine Covid-19 hết hạn

VOV.VN - Ngày 22/12, Nigeria đã tiêu hủy hơn 1 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca hết hạn nhằm đảm bảo người dân tin tưởng chương trình tiêm chủng.

Faisal Shuaib, người đứng đầu Cơ quan Phát triển Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu Quốc gia của Nigeria, cho biết, các quan chức y tế ở quốc gia đông dân nhất châu Phi không có nhiều lựa chọn sau khi nhận được những liều vaccine còn hạn sử dụng ngắn.

“Nhiều quốc gia phát triển đã mua và tích trữ vaccine. Vào thời điểm vaccine sắp hết hạn, họ đã đề nghị quyên tặng”, ông Shuaib nói.

“Chúng tôi đã thu hồi thành công 1.066.214 liều vaccine AstraZeneca hết hạn sử dụng. Chúng tôi đã giữ lời hứa sẽ minh bạch với người dân Nigeria. Hoạt động tiêu hủy hôm nay là cơ hội để người dân Nigeria tin tưởng vào chương trình tiêm chủng của chúng tôi”, ông Shuaib nói thêm.

Tới nay, chỉ 2% trong tổng số 206 triệu người dân Nigeria đã được tiêm chủng đầy đủ, dù các quan chức y tế nước này đặt mục tiêu tiêm vaccine cho hơn 1/4 dân số trước tháng 2/2022.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Nigeria, quốc gia này đã chứng kiến sự gia tăng đột biến số ca mắc Covid-19 kể từ khi phát hiện ra biến thể đáng lo ngại Omicron vào cuối tháng 11. CDC cho biết, Nigeria ghi nhận mức tăng 500% số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong 2 tuần qua.

Ngày 21/12, Nigeria ghi nhận 2.123 ca mắc Covid-19 mới. Đây là số ca nhiễm virus mới hàng ngày cao nhất kể từ tháng 1/2020 và cao thứ hai kể từ khi đại dịch bùng phát.

Theo số liệu từ Worldometers, tới nay, Nigeria ghi nhận hơn 231.000 ca mắc Covid-19 và hơn 2.900 ca tử vong do dịch bệnh.

“Nếu muốn vượt qua đại dịch Covid-19, chúng ta phải làm tốt hơn nữa việc đảm bảo nguồn cung vaccine. Sẽ không có quốc gia nào có thể tiêu diệt Covid-19 cho đến khi tất cả các nước có thể tiêu diệt nó”, ông Shuaib nhấn mạnh./.

Video: Nigeria tiêu hủy hơn 1 triệu liều vaccine Covid-19 hết hạn (Nguồn: Reuters)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực tế buồn đằng sau 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 hết hạn ở Nigeria
Thực tế buồn đằng sau 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 hết hạn ở Nigeria

VOV.VN - Reuters dẫn 2 nguồn tin cho biết, ước tính khoảng 1 triệu liều vaccine Covid-19 tại Nigeria đã hết hạn mà không được sử dụng kịp thời. Con số thiệt hại đáng kể này cho thấy những khó khăn mà các nước Nam Phi gặp phải trong chiến dịch tiêm chủng.

Thực tế buồn đằng sau 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 hết hạn ở Nigeria

Thực tế buồn đằng sau 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 hết hạn ở Nigeria

VOV.VN - Reuters dẫn 2 nguồn tin cho biết, ước tính khoảng 1 triệu liều vaccine Covid-19 tại Nigeria đã hết hạn mà không được sử dụng kịp thời. Con số thiệt hại đáng kể này cho thấy những khó khăn mà các nước Nam Phi gặp phải trong chiến dịch tiêm chủng.

Nhiều nước châu Phi phải tiêu hủy vaccine Covid-19 vì hết hạn dù tỷ lệ tiêm chủng thấp
Nhiều nước châu Phi phải tiêu hủy vaccine Covid-19 vì hết hạn dù tỷ lệ tiêm chủng thấp

VOV.VN - Các chuyên gia y tế cho biết, sự thiếu phối hợp trong vận chuyển vaccine, cơ sở hạ tầng y tế yếu kém và tâm lý ngần ngại tiêm vaccine đang cản trở nỗ lực tiêm chủng tại châu Phi.

Nhiều nước châu Phi phải tiêu hủy vaccine Covid-19 vì hết hạn dù tỷ lệ tiêm chủng thấp

Nhiều nước châu Phi phải tiêu hủy vaccine Covid-19 vì hết hạn dù tỷ lệ tiêm chủng thấp

VOV.VN - Các chuyên gia y tế cho biết, sự thiếu phối hợp trong vận chuyển vaccine, cơ sở hạ tầng y tế yếu kém và tâm lý ngần ngại tiêm vaccine đang cản trở nỗ lực tiêm chủng tại châu Phi.

Israel tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer trị giá gần 2 triệu USD do quá hạn
Israel tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer trị giá gần 2 triệu USD do quá hạn

VOV.VN - Israel đang chuẩn bị tiêu hủy khoảng 80.000 liều vaccine Covid-19 Pfizer sau khi số vaccine này hết thời hạn sử dụng. Trước đó, nhà nước Do Thái đã kịp cứu khoảng 700.000 liều vaccine gần hết hạn bằng cách trao đổi với Hàn Quốc.

Israel tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer trị giá gần 2 triệu USD do quá hạn

Israel tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer trị giá gần 2 triệu USD do quá hạn

VOV.VN - Israel đang chuẩn bị tiêu hủy khoảng 80.000 liều vaccine Covid-19 Pfizer sau khi số vaccine này hết thời hạn sử dụng. Trước đó, nhà nước Do Thái đã kịp cứu khoảng 700.000 liều vaccine gần hết hạn bằng cách trao đổi với Hàn Quốc.