Hình ảnh nữ Tổng thống đầu tiên của Singapore tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Bà Halimah Yacob ngày 14/9 đã tuyên thệ nhậm chức và duyệt đội danh dự, trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Singapore.

Bà Halimah Yacob tuyên thệ nhậm chức tại dinh Tổng thống Istana ngày 14/9.
Bà cũng đồng thời tiến hành buổi duyệt đội hình danh dự lần đầu tiên trên cương vị mới. 
Buổi tuyên thệ có sự tham gia của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, các bộ trưởng và quan chức tư pháp.
Trong bài phát biểu đầu tiên, Tổng thống Halimah tuyên bố nhiệm vụ bà theo đuổi là thống nhất Singapore.
Thủ tướng Lý Hiển Long chúc mừng Tổng thống Halimah, khẳng định buổi lễ nhậm chức là "sự kiện trọng đại trong lịch sử Singapore". Ông dành lời ca ngợi hành trình của bà Halimah, người có xuất thân bình dân, cho tới khi trở thành tân Tổng thống Singapore.
Bà Halimah Yacob là nữ Tổng thống Singapore người gốc Malaysia đầu tiên trong gần 5 thập niên. Tổng thống Singapore gốc Malaysia trước đó là ông Yusof Ishak, nhiệm kỳ 1965 - 1970.  Trong ảnh: phu nhân Thủ tướng Lý Hiển Long và phu quân của Tổng thống Halimah Yacob có mặt tại buổi lễ nhậm chức.
Theo Hiến pháp của Singapore, Tổng thống gần như không có quyền lực và chủ yếu giữ vai trò nghi lễ.
Tuy vậy, Tổng thống vẫn có thể phủ quyết một số quyết định của chính phủ, ví dụ như vấn đề liên quan đến dự trữ quốc gia hoặc bổ nhiệm nhân sự.
Singapore không tổ chức bầu cử Tổng thống do bà Halimah là ứng viên duy nhất đủ tiêu chuẩn.
Người Singapore có quan điểm trái chiều về tân Tổng thống. Một số người cho rằng, bà Halimah xứng đáng vì là "người tốt với trái tim nhân hậu", nhưng cũng có người băn khoăn vì việc lựa chọn bà không qua bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Đối thoại Shangri-La 2017 tại Singapore
Khai mạc Đối thoại Shangri-La 2017 tại Singapore

VOV.VN - Đối thoại Shangri-La lần thứ 16 dự kiến diễn ra trong 3 ngày với 6 phiên thảo luận về các chủ đề liên quan đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Khai mạc Đối thoại Shangri-La 2017 tại Singapore

Khai mạc Đối thoại Shangri-La 2017 tại Singapore

VOV.VN - Đối thoại Shangri-La lần thứ 16 dự kiến diễn ra trong 3 ngày với 6 phiên thảo luận về các chủ đề liên quan đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Sập công trình đường cao tốc ở Singapore: 11 người thương vong
Sập công trình đường cao tốc ở Singapore: 11 người thương vong

VOV.VN - Sáng 14/7, một công trình đường cao tốc chưa hoàn thành tại Singapore bị sập làm ít nhất 1 công nhân thiệt mạng, 10 người bị thương.

Sập công trình đường cao tốc ở Singapore: 11 người thương vong

Sập công trình đường cao tốc ở Singapore: 11 người thương vong

VOV.VN - Sáng 14/7, một công trình đường cao tốc chưa hoàn thành tại Singapore bị sập làm ít nhất 1 công nhân thiệt mạng, 10 người bị thương.

Tàu khu trục Mỹ va chạm với tàu chở dầu gần bờ biển Singapore
Tàu khu trục Mỹ va chạm với tàu chở dầu gần bờ biển Singapore

VOV.VN - Tàu khu trục USS John S McCain gặp nạn vào lúc 5h43 sáng 21/8 sau khi va chạm với tàu Alnic MC ở phía đông eo biển Malacca và Singapore.

Tàu khu trục Mỹ va chạm với tàu chở dầu gần bờ biển Singapore

Tàu khu trục Mỹ va chạm với tàu chở dầu gần bờ biển Singapore

VOV.VN - Tàu khu trục USS John S McCain gặp nạn vào lúc 5h43 sáng 21/8 sau khi va chạm với tàu Alnic MC ở phía đông eo biển Malacca và Singapore.

Bà Halimah Yacob chính thức đắc cử Tổng thống Singapore
Bà Halimah Yacob chính thức đắc cử Tổng thống Singapore

Trưa 13/9, bà Halimah Yacob đã chính thức được tuyên bố là Tổng thống đắc cử của Singapore.

Bà Halimah Yacob chính thức đắc cử Tổng thống Singapore

Bà Halimah Yacob chính thức đắc cử Tổng thống Singapore

Trưa 13/9, bà Halimah Yacob đã chính thức được tuyên bố là Tổng thống đắc cử của Singapore.

Singapore bắt giữ một phụ nữ thề trung thành với IS
Singapore bắt giữ một phụ nữ thề trung thành với IS

VOV.VN - Giới chức Singapore ngày 12/6 cho biết, họ vừa bắt giữ một phụ nữ đầu tiên có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Trung Đông.

Singapore bắt giữ một phụ nữ thề trung thành với IS

Singapore bắt giữ một phụ nữ thề trung thành với IS

VOV.VN - Giới chức Singapore ngày 12/6 cho biết, họ vừa bắt giữ một phụ nữ đầu tiên có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Trung Đông.