Hình ảnh: Thành phố New York tan hoang sau lốc xoáy

(VOV) -Lốc xoáy đã phá hỏng nhiều nhà cửa, làm đứt đường dây điện và làm nhiều cây bị đổ.

Hai trận lốc xoáy đã tấn công vào quận Queens, thành phố New York của Mỹ hôm 8/9. Hai trận lốc xoáy này đã phá hỏng nhiều nhà cửa, làm đứt đường dây điện và làm nhiều cây bị đổ.

Được biết, lốc xoáy ít khi xảy ra tại thành phố rộng lớn và đông đúc dân cư như New York.

 

Hình ảnh radar cho thấy, lốc xoáy kèm theo bão ở ngoài bờ biển thành phố New York

 

Cảnh tượng đổ nát sau trận lốc xoáy

 

Người đàn ông này đang xem xét lại mái hiên của Câu lạc bộ Breezy Surf Point ở New York bị lốc xoáy hất tung
Chiếc quạt trần này cũng bị gãy cánh
Đôi vợ chồng này treo bức tranh còn sót lại trước căn phòng bị tàn phá bởi lốc xoáy
Janet Ryan, chủ của câu lạc bộ Surf Breezy Point ngồi khóc khi hạ tầng của câu lạc bộ bị lốc xoáy phá hủy

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lốc xoáy tấn công nước Mỹ gây nhiều thiệt hại
Lốc xoáy tấn công nước Mỹ gây nhiều thiệt hại

(VOV) - Trận lốc này khiến hàng trăm mái nhà và nhiều ô tô, đường dây điện bị phá hỏng.

Lốc xoáy tấn công nước Mỹ gây nhiều thiệt hại

Lốc xoáy tấn công nước Mỹ gây nhiều thiệt hại

(VOV) - Trận lốc này khiến hàng trăm mái nhà và nhiều ô tô, đường dây điện bị phá hỏng.

Tổng thống Mỹ kêu gọi cử tri đoàn kết vì tương lai đất nước
Tổng thống Mỹ kêu gọi cử tri đoàn kết vì tương lai đất nước

(VOV) -Ông Obama khẳng định kinh tế Mỹ đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất và đang trên đà phục hồi. 

Tổng thống Mỹ kêu gọi cử tri đoàn kết vì tương lai đất nước

Tổng thống Mỹ kêu gọi cử tri đoàn kết vì tương lai đất nước

(VOV) -Ông Obama khẳng định kinh tế Mỹ đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất và đang trên đà phục hồi. 

Mỹ chi 230 triệu USD mua tên lửa đánh chặn SM-3
Mỹ chi 230 triệu USD mua tên lửa đánh chặn SM-3

(VOV) - Tính đến thời điểm này, hãng Raytheon đã cung cấp cho Mỹ và Nhật Bản 135 tên lửa đánh chặn SM-3.

Mỹ chi 230 triệu USD mua tên lửa đánh chặn SM-3

Mỹ chi 230 triệu USD mua tên lửa đánh chặn SM-3

(VOV) - Tính đến thời điểm này, hãng Raytheon đã cung cấp cho Mỹ và Nhật Bản 135 tên lửa đánh chặn SM-3.