Ảnh: Nhìn lại “đế chế” 37 năm của Tổng thống Zimbabwe Mugabe

VOV.VN - Lịch sử sẽ nhìn nhận cả “công” và “tội” của nhà lãnh đạo này trong suốt tiến trình lập quốc đến giai đoạn khủng hoảng hiện nay ở Zimbabwe.

Các lãnh đạo đảng Đại hội dân tộc Phi của Zimbabwe (Cộng hòa Rhodesia) Robert Mugabe (trái) và Joshua Nkomo vui mừng trong cuộc họp báo chung ở Dar Ea Salaam, Tanzania, ngày 9/10/1976. Rhodesia là một nước Cộng hòa tự xưng tồn tại từ năm 1965 đến năm 1979, trên vùng lãnh thổ tương đương với Zimbabwe ngày nay, sau khi chấm dứt chế độ thuộc địa Nam Rhodesia của Anh. Nước này sau đó đổi tên thành Zimbabwe Rhodesia nhưng cũng không được quốc tế công nhận. (Ảnh: AP).
Hình ảnh ông Robert Mugabe, lãnh đạo cánh Liên minh dân tộc Phi Zimbabwe (ZANU) của Mặt trận yêu nước Rhodesia (RPF) trong cuộc bầu cử tháng 2/1980.

Chỉ 2 tháng sau, đất nước Zimbabwe chính thức ra đời sau một giai đoạn chịu sự kiểm soát tạm thời từ phía Anh theo Hiệp định Lancaster House vào tháng 12/1979. Trong ảnh là Thái tử Charles của Anh (phải) trao đổi với Thủ tướng Robert Mugabe trong cuộc gặp ở Zimbabwe ngày 16/4/1980 (Ảnh: AP)

Ông Mugabe (giữa) trong Ngày độc lập đầu tiên của Zimbabwe 16/4/1980. Trở thành lãnh đạo chính phủ non trẻ của Zimbabwe, ông Mugabe đã nhanh chóng thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước lớn. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 27/8/1980, Tổng thống Mỹ khi đó là Jimmy Carters (phải) đã đến thăm Zimbabwe và gặp gỡ ông Mugabe. (Ảnh: Getty Images)
Ông Mugabe cũng đã tiếp đón Thủ tướng Anh Margaret Thatcher thăm Zimbabwe ngày 29/3/1981. (Ảnh: AP)
Hơn một năm sau, ông Mugabe lại có chuyến thăm lịch sử tới Pháp. (Ảnh: Getty Images)

Với những thành công bước đầu trên con đường lãnh đạo đất nước non trẻ, đảng ZANU của Thủ tướng Mugabe chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử đầu tiên của Zimbabwe hồi tháng 7/1985. Trong ảnh là ông Mugabe đi vận động tranh cử ở thủ đô Harare. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Mugabe và phu nhân Sally (vợ cả của ông) tiếp đón khách đến dự kỷ niệm 10 năm Zimbabwe độc lập lập. (Ảnh: AP)

Tiếp tục lãnh đạo đất nước, Thủ tướng Mugabe có chuyến thăm Washington (Mỹ) ngày 18/5/995 và được Tổng thống Bill Clinton tiếp đón tại Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Sau khi phu nhân Sally mất năm 1992, ngày 17/8/1996, ông Mugabe, lúc này đã trở thành Tổng thống Zimbabwe, tục huyền với bà Grace trước sự chứng kiến của khoảng 6.000 khách mời. Bà Grace sau này được cho là người phu nữ có nhiều ảnh hưởng khiến sự nghiệp của ông Mugabe xuống dốc. (Ảnh: Reuters)

Ông Mugabe, Bí thư Thứ nhất đảng Liên minh dân tộc Phi Zimbabwe-Mặt trận yêu nước (ZANU-PF), Tổng thống Zimbabwe phát biểu về cải cách ruộng đất tháng 12/1997. (Ảnh: AP)
Tổng thống Mugabe đón người đồng cấp Nam Phi Nelson Mandela (trái) thăm Zimbabwe tham dự một hội nghị quốc tế tại đây vào tháng 12/1998. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mugabe duyệt đội danh dự tại Lễ khai mạc Quốc hội khóa 5 ngày 20/7/2000. Đây là lần đầu tiên đảng ZANU-PF của ông Mugabe chứng kiến đảng đối lập vươn lên mạnh mẽ với việc Phong trào Thay đổi dân chủ (MDC) nắm tới 57 ghế trong số 150 ghế Quốc hội. (Ảnh: Reuters)
Ông Mugabe mừng sinh nhật 80 tuổi bên vợ ngày 21/2/2004, một ngày sau khi đề cập khả năng nghỉ hưu trong vòng 5 năm giữa lúc Zimbabwe chìm sâu vào khủng hoảng chính trị và kinh tế. (Ảnh: Reuters)
Thế nhưng ông Mugabe vẫn tiếp tục vận động tranh cử năm 2005. (Ảnh: AP)
Tổng thống Mubage tại một cuộc phỏng vấn tại trụ sở Liên Hợp Quốc trong khuôn khổ cuộc họp Đại hội đồng thứ 63 ngày 24/8/2008. (Ảnh: AP)
Tháng 12/ 2016, ông Mugabe tuyên bố tiếp tục tranh cử Tổng thống năm 2018. (Ảnh: AP)
Tổng thống Mugabe trao đổi với vợ trong cuộc vận động tranh cử của đảng ZANU-PF ngày 8/11/2017, một tuần trước khi quân đội Zimbabwe “đảo chính” dù giới chức quân đội nước này không thừa nhận hành vi đó. (Ảnh: Reuters)
Ngày 17/11/2017, ông Mugabe lần đầu xuất hiện trước công chúng sau vụ “đảo chính quân sự”. Hai ngày sau, ZANU-PF cách chức lãnh đạo đảng của Tổng thống Mugabe và yêu cầu ông từ chức song trong bài phát biểu mới nhất trên truyền hình, ông vẫn từ chối đưa ra quyết định này. (Ảnh: AP)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Zimbabwe “vỡ òa” khi ông Mugabe bị cách chức lãnh đạo đảng ZANU-PF
Zimbabwe “vỡ òa” khi ông Mugabe bị cách chức lãnh đạo đảng ZANU-PF

VOV.VN - Đảng cẩm quyền Zimbabwe ZANU-PF yêu cầu Tổng thống 93 tuổi Robert Mugabe từ chức trong vòng 24h sau khi bị cách chức nếu không sẽ bị luận tội.

Zimbabwe “vỡ òa” khi ông Mugabe bị cách chức lãnh đạo đảng ZANU-PF

Zimbabwe “vỡ òa” khi ông Mugabe bị cách chức lãnh đạo đảng ZANU-PF

VOV.VN - Đảng cẩm quyền Zimbabwe ZANU-PF yêu cầu Tổng thống 93 tuổi Robert Mugabe từ chức trong vòng 24h sau khi bị cách chức nếu không sẽ bị luận tội.

Ảnh: Dân chúng Zimbabwe biểu tình rầm rộ đòi Tổng thống Mugabe từ chức
Ảnh: Dân chúng Zimbabwe biểu tình rầm rộ đòi Tổng thống Mugabe từ chức

VOV.VN - Hàng ngàn người dân ở thủ đô Harare của Zimbabwe đã xuống đường biểu tình chống Tổng thống Mugabe, kêu gọi ông này phải từ chức ngay.

Ảnh: Dân chúng Zimbabwe biểu tình rầm rộ đòi Tổng thống Mugabe từ chức

Ảnh: Dân chúng Zimbabwe biểu tình rầm rộ đòi Tổng thống Mugabe từ chức

VOV.VN - Hàng ngàn người dân ở thủ đô Harare của Zimbabwe đã xuống đường biểu tình chống Tổng thống Mugabe, kêu gọi ông này phải từ chức ngay.