Chân dung người quyền lực số hai Triều Tiên, Hwang Pyong-so

Ông Hwang bắt đầu giao thiệp với Kim Jong-un từ cuối những năm 2000, khi truyền thông nhà nước lần đầu nhắc đến nhà lãnh đạo trẻ.

Trong khi lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un biến mất trên truyền thông, sự chú ý dồn về vị tướng được coi là nhân vật quyền lực số hai, ông Hwang Pyong-so, người có quá trình thăng tiến nhanh chóng trong vài năm qua.

Ông Hwang Pyong-so, cánh tay đắc lực của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (ảnh: Reuters)

Hwang Pyong-so, sinh năm 1949, là phụ tá quân sự hàng đầu của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, là Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng đồng thời phụ trách Tổng cục Chính trị của quân đội nước này.

Ông Hwang lần đầu xuất hiện trên truyền thông nhà nước Triều Tiên 10 năm trước, khi ông "nhiệt liệt chào đón" nhà lãnh đạo Kim Jong Il tại một buổi hòa nhạc.

Theo Daily NK, ông Hwang được cho là bạn cùng lớp đại học với Kim Kyong Hui, cô ruột của Kim Jong-un, và có mối quan hệ thân thiết với cố phu nhân Ko Yong Hui, mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Tuần trước, ông Hwang bất ngờ dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Hàn Quốc nhân dịp lễ bế mạc Thế vận hội châu Á tại thành phố Incheon. Ông là quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên từng đến thăm Hàn Quốc.

Theo các chuyên gia Triều Tiên và Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông từng là Phó Cục Tổ chức và Chỉ đạo (OGD), một cơ quan thế lực và bí mật có quyền thông qua các cuộc họp bàn trong giới lãnh đạo Triều Tiên. Người đứng đầu cơ quan này vào khi đó là ông Kim Jong Il.

Ông Hwang bắt đầu giao thiệp với Kim Jong-un từ cuối những năm 2000, khi truyền thông nhà nước lần đầu nhắc đến nhà lãnh đạo trẻ.

Ông Hwang là một trong những cố vấn của ông Kim Jong-un khi ông lên nắm quyền, kế vị cha vào năm 2011. Đầu năm nay, ông trở thành người đứng đầu Tổng cục Chính trị của quân đội Triều Tiên, một bộ máy trung thành với lãnh đạo và là vị trí trọng yếu, kiểm soát quân đội với quân số 1,2 triệu người. 

Tháng trước, ông được bổ nhiệm vào vị trí phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, hội đồng quân sự tối cao mà lãnh đạo Kim Jong-un là người đứng đầu. Đây là một trong những vị trí quyền lực nhất trong bộ máy lãnh đạo của Bình Nhưỡng.

Mặc dù còn có ít kinh nghiệm quân sự, cấp bậc hiện thời của ông Hwang tương đương với một vị tướng bốn sao. The DailyNK, quân hàm của ông ngang bằng ông Choe Ryong Hae, người thay thế vị trí của ông chú rể của Kim Jong-un là Jang Song-thaek. Ông Jang đã bị xử tử vào năm ngoái.

"Ông Hwang được thăng chức vì ông Kim Jong-un rất hài lòng với bộ phận ông quản lý, đó là đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất ông Kim từng kiểm tra", một nguồn thân cận với giới lãnh đạo Triều Tiên cho biết.

Theo Michael Madden, một chuyên gia về thượng tầng chính trị Triều Tiên, những người đã gặp ông Hwang mô tả ông là người không kiêu ngạo, ôn hòa và dễ mến.

Tuy nhiên, ông Hwang là người giữ quan điểm rất quyết liệt trong mối quan hệ với Mỹ. Ông từng lên án các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc và đe dọa tấn công Washington.

>> Xem thêm: Triều Tiên quyết nắm chắc bảo kiếm hạt nhân

"Nếu Mỹ dùng vũ khí hạt nhân và tàu sân bay để đe dọa chủ quyền và quyền tồn tại của nước ta, quân đội chúng ta sẽ phóng tên lửa hạt nhân vào Nhà Trắng và các căn cứ lớn của Mỹ trong và xung quanh Thái Bình Dương", ông Hwang phát biểu trong lễ duyệt binh tại Bình Nhưỡng hồi tháng 7.

Jang Jin-sung, một người trốn khỏi Triều Tiên, từng làm việc tại đơn vị tuyên truyền trong đảng cầm quyền nước này, đưa ra lời nhận xét về con đường thăng tiến của tướng Hwang như sau: "Ông Hwang là người có bước nhảy vọt, từ bóng tối đến ánh sáng".

>> Xem thêm: Ông Kim Jong-un không xuất hiện trong đợt kỷ niệm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên
Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên

(VOV) - Xứ sở Triều Tiên, với văn hóa của mình, luôn mang đến nhiều điều bất ngờ.

Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên

Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên

(VOV) - Xứ sở Triều Tiên, với văn hóa của mình, luôn mang đến nhiều điều bất ngờ.

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước
Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

(VOV) - Những trận đánh sống còn của 2 bên, bao gồm cả cận chiến và đổ bộ đường biển, đã được thể hiện sinh động qua những bức ảnh mầu.

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

(VOV) - Những trận đánh sống còn của 2 bên, bao gồm cả cận chiến và đổ bộ đường biển, đã được thể hiện sinh động qua những bức ảnh mầu.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un
Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt
Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

(VOV) - Cuộc chiến 60 năm trước diễn ra chỉ trong 3 năm nhưng gây ra thương vong lớn, với sự tham chiến của rất nhiều nước.

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

(VOV) - Cuộc chiến 60 năm trước diễn ra chỉ trong 3 năm nhưng gây ra thương vong lớn, với sự tham chiến của rất nhiều nước.

Hàn Quốc: Lãnh tụ Kim Jong-un vẫn kiểm soát tình hình
Hàn Quốc: Lãnh tụ Kim Jong-un vẫn kiểm soát tình hình

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un vẫn đều đặn đưa ra các chỉ đạo điều hành đất nước.

Hàn Quốc: Lãnh tụ Kim Jong-un vẫn kiểm soát tình hình

Hàn Quốc: Lãnh tụ Kim Jong-un vẫn kiểm soát tình hình

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un vẫn đều đặn đưa ra các chỉ đạo điều hành đất nước.

Triều Tiên lại nã pháo về phía Hàn Quốc
Triều Tiên lại nã pháo về phía Hàn Quốc

VOV.VN - Hai miền Triều Tiên lại đấu pháo xuyên biên giới vào ngày 10/10, theo nguồn tin quân đội Hàn Quốc.

Triều Tiên lại nã pháo về phía Hàn Quốc

Triều Tiên lại nã pháo về phía Hàn Quốc

VOV.VN - Hai miền Triều Tiên lại đấu pháo xuyên biên giới vào ngày 10/10, theo nguồn tin quân đội Hàn Quốc.

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?
Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

(VOV) - Mặc cho sức ép của quốc tế và cả Trung Quốc, Triều Tiên vẫn một mực phát triển vũ khí hạt nhân như điểm tựa sống còn.

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

(VOV) - Mặc cho sức ép của quốc tế và cả Trung Quốc, Triều Tiên vẫn một mực phát triển vũ khí hạt nhân như điểm tựa sống còn.

5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên
5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

(VOV) - Tình báo Mỹ gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập các thông số chi tiết về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

(VOV) - Tình báo Mỹ gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập các thông số chi tiết về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.