Hồ sơ mật: Bin Laden và al-Qaeda lo sợ gián điệp cài cắm trong nội bộ

VOV.VN - Các thủ lĩnh của al-Qaeda, bao gồm Bin Laden, ngày càng lo ngại về các gián điệp của đối phương ngay bên trong tổ chức của mình.

Chúng cũng lo lắng về các phi cơ không người lái và các thiết bị bí mật theo dõi các hoạt động của chúng trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh cuộc chiến chống lại al-Qaeda.

Trùm khủng bố Osama bin Laden (trái) và một viên phó của mình ở trong hang trú ẩn. Ảnh: USA Today.

Các thông tin trên có trong các tài liệu thu giữ được trong cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ vào nơi ẩn náu của Osama bin Laden ở Pakistan năm 2011.

Loạt tài liệu thứ 2 mới được công bố kể từ tháng 5/2015 cho thấy al-Qaeda vẫn quyết tâm tiến hành thánh chiến toàn cầu nhưng ban lãnh đạo chủ chốt của chúng ở Pakistan và Afghanistan thì lại chịu sức ép ở nhiều góc độ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama từng nói rằng các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và các chiến dịch chống khủng bố khác đã làm hao mòn nhóm lãnh đạo ban đầu của al-Qaeda, kết thúc bằng việc đặc nhiệm SEAL của Mỹ giết chết Bin Laden vào ngày 2/5/2011.

Tuy nhiên từ đó đến nay, tổ chức này vẫn tỏ ra kiên cường từ Afghanistan cho tới Bắc Phi, còn đối thủ ý thức hệ của chúng, là nhóm Nhà nước Hồi giáo, thì lại bành trướng thêm.

Trong một tài liệu nói trên, Bin Laden chỉ đạo các thành viên al-Qaeda đang bắt giữ một con tin Afghanistan phải cẩn trọng về công nghệ theo dõi được gắn vào tiền chuộc.

Lo sợ bị theo dõi

Trong bức thư Bin Laden gửi cho một trợ lý tên là “Shaykh Mahmud”, y viết: “Quan trọng là phải vứt bỏ chiếc valy đựng tiền chuộc, vì có khả năng valy này bị gắn chip theo dõi”.

Liên quan đến các phi cơ vũ trang không người lái trên bầu trời, Bin Laden nói rằng các nhà thương lượng của al-Qaeda chỉ nên rời khỏi ngôi nhà thuê của chúng ở thành phố Peshawar (Pakistan) vào những “hôm trời âm u”.

Tài liệu trên không đề ngày tháng, nhưng con tin là nhà ngoại giao Afghanistan Abdul Khaliq Farahi đã bị al-Qaeda giam giữ từ tháng 9/2008 đến cuối năm 2010.

Một tài liệu khác thì thừa nhận rằng al-Qaeda đã hành quyết 4 tình nguyện viên vì nghi những người này làm gián điệp. Sau đó chúng phát hiện ra các nạn nhân là vô tội. Thông tin này được cung cấp bởi các quan chức tình báo Mỹ có thẩm quyền trao đổi về vấn đề này.

Tác giả của tài liệu này viết: “Chúng ta đang trong một cuộc chiến tình báo. Con người là con người, không ai được phép phạm sai lầm”.

Trong một lá thư đề ngày 11/5/2010 gửi phó tướng của mình khi đó là Atiyah Abd al Rahman, Bin Laden hối thúc phải thận trọng trong việc sắp xếp phỏng vấn với nhà báo al Jazeera Ahmad Zaidan. Y khẳng định chắc nịch rằng Mỹ có thể theo dõi các di chuyển của mình thông qua các “rệp” cấy trong các thiết bị của chính mình hoặc qua vệ tinh.

Y viết rõ: “Các anh em phải luôn ghi nhớ trong đầu rằng dù khả năng có thể thấp nhưng luôn có khả năng các nhà báo bị theo dõi mà cả chúng ta và họ đều không biết, có thể bằng thiết bị trên mặt đất hoặc thông qua vệ tinh”.

Áp lực ngày càng lớn

Theo các tài liệu, thậm chí khi al-Qaeda chịu áp lực ngày càng lớn, Bin Laden và các trợ lý vẫn lên kế hoạch tổ chức một chiến dịch truyền thông kỷ niệm 10 năm sự kiện khủng bố 11/9/2011 nhằm vào New York và Washington. Chúng vạch ra chiến lược ngoại giao và bày tỏ ý kiến về vấn đề biến đổi khí hậu cũng như sự sụp đổ tài chính của Mỹ.

Trong một bức thư không đề ngày tháng “gửi nhân dân Mỹ”, thủ lĩnh al-Qaeda chỉ trích Tổng thống Obama đã thất bại trong việc chấm dứt cuộc chiến ở Afghanistan. Y cũng dự đoán chính xác rằng kế hoạch của Tổng thống Mỹ về việc chấm dứt xung đột Israel-Palestine sẽ thất bại.

Vào ngày 28/4/2011, chỉ 4 ngày trước khi chết, Bin Laden chỉnh sửa một tài liệu mà y đã viết về các cuộc nổi dậy Mùa Xuân Arab.

Các thủ lĩnh al-Qaeda cũng hối thúc mở thêm các cuộc tấn công nữa nhằm vào Mỹ.

Một bức thư của chúng có đoạn: “Chúng ta cần mở rộng và phát triển các chiến dịch tấn công ở Mỹ. Chúng ta không giới hạn cuộc chiến của chúng ta vào việc cho nổ tung máy bay nữa”.

Bức thư này có nhiều dấu hiệu là của Bin Laden gửi cho trùm al-Qaeda chi nhánh Yemen, Nasir al-Wuhayshi.

Một quan chức tình báo cấp cao giấu tên cho biết, Bin Laden “vẫn có lối tư duy về các kế hoạch tấn công hoành tráng, vẫn cố có thêm những “thắng lợi” kiểu 11/9”.

Tuy nhiên, quan chức này cho biết thêm, Bin Laden “đã khá lạc hậu so với tình hình năng lực thực tế của tổ chức mình”.

Các tài liệu cho thấy những căng thẳng trong việc quản lý mạng lưới đối ngoại của al-Qaeda, bao gồm việc nhận diện các thủ lĩnh có năng lực và tìm các nguồn lực để tài trợ cho các chiến dịch ở nước ngoài.

Một “đồng chí’ của Bin Laden, ký tên là Atiyah trong một lá thư năm 2009, thừa nhận tổ chức al-Qaeda gặp rắc rối trong việc thay thế một lãnh đạo “yếu kém” phụ trách hoạt động bên ngoài. Theo tên này, một số ứng viên nổi bật nhất thì đã bị tiêu diệt.

Gã này viết thêm: “Có một số anh em mới, có thể sẽ phù hợp trong tương lai nhưng không phải lúc này”.

Ám ảnh về con chip

Trong các văn bản của nhóm al-Qaeda, các nghi ngờ về thiết bị theo dõi cứ trở đi trở lại. Quan ngại này là có cơ sở vì Mỹ thực hiện theo dõi điện tử trên quy mô lớn đối với không chỉ al-Qaeda mà còn cả các nhóm chiến binh Hồi giáo khác.

Nasir al-Wuhayshi – kẻ mà Bộ Tài chính Mỹ xác định chính là con rể của Bin Laden Muhammad Abdallah Hasan Abu-Al-Khayr – đã viết một lá thư gửi “người anh kính mến Khalid” để nói về việc chặn được các thông điệp của “bọn gián điệp” ở Pakistan. Theo tên này, các gián điệp đó hỗ trợ cho các cuộc không kích nhằm vào các thành viên al-Qaeda bằng cách sử dụng tia hồng ngoại để đánh dấu các ô tô chở chúng (tia hồng ngoại có thể nhìn thấy được bằng các thiết bị nhìn đêm).

Trong một lá thư khác, Bin Laden sử dụng bí danh Abu Abdallah để cảnh báo về việc vợ mình đi khám nha khoa trong lúc ở Iran. Y lo lắng sợ có một con chip theo dõi được cấy vào chỗ trám trên răng của vợ mình.

Y viết: “Kích thước của con chip chỉ bằng chiều dài một hạt ngũ cốc và độ rộng của một sợi mì”

Bức thư kết thúc bằng chỉ dẫn: “Hãy hủy ngay lá thư này sau khi đọc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?
Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Iraq: Sự trỗi dậy của al-Qaeda
Iraq: Sự trỗi dậy của al-Qaeda

VOV.VN -Từ chỗ là mục tiêu bị săn đuổi gắt gao, al-Qaeda đã hồi sinh với tư cách là một "quyền lực đang lên" trong khu vực.

Iraq: Sự trỗi dậy của al-Qaeda

Iraq: Sự trỗi dậy của al-Qaeda

VOV.VN -Từ chỗ là mục tiêu bị săn đuổi gắt gao, al-Qaeda đã hồi sinh với tư cách là một "quyền lực đang lên" trong khu vực.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Rúng động - Tình báo, ngoại giao Mỹ “vi phạm” luật để hỗ trợ khủng bố
Rúng động - Tình báo, ngoại giao Mỹ “vi phạm” luật để hỗ trợ khủng bố

VOV.VN - Theo lời một cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ngành tình báo và ngoại giao Mỹ đã bất chấp luật Mỹ, phối hợp với nhau hỗ trợ cho khủng bố Hồi giáo.

Rúng động - Tình báo, ngoại giao Mỹ “vi phạm” luật để hỗ trợ khủng bố

Rúng động - Tình báo, ngoại giao Mỹ “vi phạm” luật để hỗ trợ khủng bố

VOV.VN - Theo lời một cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ngành tình báo và ngoại giao Mỹ đã bất chấp luật Mỹ, phối hợp với nhau hỗ trợ cho khủng bố Hồi giáo.

Đặc nhiệm Mỹ đã bắn nát thi thể trùm khủng bố Bin Laden?
Đặc nhiệm Mỹ đã bắn nát thi thể trùm khủng bố Bin Laden?

VOV.VN - Sau khi hạ Bin Laden, đặc nhiệm Mỹ tiếp tục bắn nát thi thể trùm khủng bố này. Đây là lý do chính phủ Mỹ không dám công bố các bức ảnh về y lúc chết.

Đặc nhiệm Mỹ đã bắn nát thi thể trùm khủng bố Bin Laden?

Đặc nhiệm Mỹ đã bắn nát thi thể trùm khủng bố Bin Laden?

VOV.VN - Sau khi hạ Bin Laden, đặc nhiệm Mỹ tiếp tục bắn nát thi thể trùm khủng bố này. Đây là lý do chính phủ Mỹ không dám công bố các bức ảnh về y lúc chết.