Indonesia phá đường dây buôn bán nội tạng người

VOV.VN - Chính quyền Indonesia vừa bắt giữ 12 người, bao gồm 1 cảnh sát và 1 nhân viên xuất nhập cảnh, với cáo buộc buôn bán 122 người tới Campuchia để bán thận.

Các nghi phạm bị buộc tội vi phạm luật buôn người của Indonesia và phải đối mặt với án tù tối đa 15 năm và khoản tiền phạt lên tới 600 triệu rupiah (40.040 USD) nếu bị kết tội.

Những người này bị buộc tội tuyển dụng người từ khắp Indonesia thông qua mạng xã hội và đưa đến Campuchia để phẫu thuật lấy thận. Các nạn nhân được hứa trả 135 triệu rupiah (9.009 USD). Theo cảnh sát Indonesia, hầu hết các nạn nhân đều đồng ý bán nội tạng vì cần tiền. Nhiều người đã bị mất việc làm trong đại dịch.

Cảnh sát Indonesia trong tháng qua cũng xác định được 698 nghi phạm trong vụ buôn bán hơn 1.934 nạn nhân. Trong số các nạn nhân, có 65,5% là lao động nhập cư, 26,5% bị ép làm mại dâm, 6,6% dưới độ tuổi lao động và 1,4% bị dụ dỗ làm các công việc bất hợp pháp.

Một số lao động nhập cư bị lừa với những lời hứa hẹn về mức lương cao để làm việc cho các công ty dụ dỗ người chơi các trò lừa đảo cờ bạc trực tuyến. Những người khác bị ép làm gái mại dâm hoặc bán nội tạng. 

Tổng thống Indonesia Joko Widodo gần đây tiến hành các cải cách trong lực lượng đặc nhiệm chống buôn người, trừng phạt nghiêm khắc đối với lực lượng an ninh “ tiếp tay” cho những kẻ buôn bán người.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Indonesia yêu cầu dự trữ đủ lương thực trước tác động của El Nino
Tổng thống Indonesia yêu cầu dự trữ đủ lương thực trước tác động của El Nino

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 18/7 kêu gọi Bộ Nông nghiệp nước này cần đảm bảo kho dự trữ lương thực, đặc biệt là gạo để đối phó với tác động của hiện tượng El Nino.

Tổng thống Indonesia yêu cầu dự trữ đủ lương thực trước tác động của El Nino

Tổng thống Indonesia yêu cầu dự trữ đủ lương thực trước tác động của El Nino

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 18/7 kêu gọi Bộ Nông nghiệp nước này cần đảm bảo kho dự trữ lương thực, đặc biệt là gạo để đối phó với tác động của hiện tượng El Nino.

Indonesia điều tra vụ nghi rò rỉ dữ liệu hơn 34 triệu hộ chiếu
Indonesia điều tra vụ nghi rò rỉ dữ liệu hơn 34 triệu hộ chiếu

VOV.VN - Các cơ quan chức năng Indonesia đang phối hợp xác minh, điều tra thông tin cho rằng dữ liệu từ hơn 34 triệu hộ chiếu của công dân nước này đã bị rò rỉ, rao bán trên mạng. 

Indonesia điều tra vụ nghi rò rỉ dữ liệu hơn 34 triệu hộ chiếu

Indonesia điều tra vụ nghi rò rỉ dữ liệu hơn 34 triệu hộ chiếu

VOV.VN - Các cơ quan chức năng Indonesia đang phối hợp xác minh, điều tra thông tin cho rằng dữ liệu từ hơn 34 triệu hộ chiếu của công dân nước này đã bị rò rỉ, rao bán trên mạng. 

Indonesia giải cứu gần 2.000 nạn nhân của các vụ buôn bán người
Indonesia giải cứu gần 2.000 nạn nhân của các vụ buôn bán người

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm của chính phủ Indonesia trong tháng 7 này đã giải cứu gần 2.000 nạn nhân của các vụ buôn bán người trên khắp đất nước.

Indonesia giải cứu gần 2.000 nạn nhân của các vụ buôn bán người

Indonesia giải cứu gần 2.000 nạn nhân của các vụ buôn bán người

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm của chính phủ Indonesia trong tháng 7 này đã giải cứu gần 2.000 nạn nhân của các vụ buôn bán người trên khắp đất nước.