Hòa đàm Yemen đạt được ít tiến triển

VOV.VN - Vòng đàm phán giữa chính phủ Yemen và phiến quân Houthi tại Thụy Điển kéo dài suốt tuần qua, nhưng đạt được rất ít tiến triển.

Vòng đàm phán giữa chính phủ Yemen và phiến quân Houthi tại Thụy Điển tập trung vào việc trao đổi tù nhân, tham vấn về các vấn đề gai góc như quy chế thành phố cảng Hodeidah, tái mở cửa sân bay Sanaa, nhằm xây dựng lòng tin giữa các bên tham chiến ở Yemen.    

Vòng đàm phán giữa chính phủ Yemen và phiến quân Huthi tại Thụy Điển kéo dài suốt tuần qua, nhưng rất ít tiến triển đạt được. Ảnh: Reuters

Đột phá lớn nhất tại cuộc hòa đàm là hai bên trao cho nhau danh sách gồm 15.000 tù nhân để tiến hành một cuộc trao đổi. Cuộc trao đổi tù nhân sẽ được tiến hành thông qua sân bay Sanaa do phiến quân Houthi kiểm soát tại miền Bắc Yemen và sân bay Sayun do chính phủ kiểm soát ở miền Nam nước này. Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế sẽ giám sát quá trình này.
Bên cạnh điểm sáng duy nhất này, vòng hòa đàm Yemen vẫn chưa giải quyết được các vấn đề bế tắc chính như thỏa thuận ngừng bắn ở cảng Hodeidah, tái mở cửa sân bay Sanaa. 
Về số phận của thành phố Hodeidah, cửa khẩu chính lưu thông hàng hóa thương mại và hàng cứu trợ cho hàng triệu người dân đang bị thiếu đói, Liên Hợp Quốc đề xuất các bên tham chiến rút khỏi thành phố này và đặt thành phố dưới sự kiểm soát của một thực thể độc lập. Thực thể độc lập này sẽ quản lý thành phố và hải cảng sau khi binh sỹ của hai bên rút đi. Các quan sát viên Liên Hợp Quốc có thể được triển khai tại Hodeidah. Đại sứ của 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có mặt tại vòng đàm phán kêu gọi các bên nhất trí về đề xuất vừa nêu. Hiện chưa rõ Phong trào Houthi và chính phủ Yemen có chấp nhận đề xuất này hay không. Ngoại trưởng Yemen Khalid al Yamani, đứng đầu phái đoàn đàm phán của chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cho rằng Hodeidah cần đặt dưới sự quản trị của Bộ Nội vụ trong khi Houthi nói Hodeidah cần được coi là khu vực trung lập. Tuy nhiên, các bên tham chiến đều công nhận vai trò của Liên Hợp Quốc tại hải cảng Hodeidah bên bờ Biển Đỏ.

Những tiến bộ khiêm tốn tại vòng hòa đàm chưa làm hài lòng các nước đồng  minh phương tây. Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, 2 nước đứng đầu liên minh các nước Arab can thiệp vào Yemen từ năm 2015 đang chịu sức ép phải sớm khôi phục chính quyền của Tổng thống Yemen Hadi, chấm dứt cuộc chiến vốn đang đẩy quốc gia nghèo ở Bắc Phi bên bờ vực của nạn đói. Bản thân Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất cũng muốn sớm có thỏa thuận hòa bình cho Yemen, để có thể thoát ra khỏi cuộc chiến vốn dĩ ngày càng trở nên tốn kém và nguy cơ sa lầy.

Giới quan sát cho rằng, nếu như vòng đàm phán ở Thụy Điển đổ vỡ như trước đây thì tình trạng bạo lực, khủng hoảng nhân đạo sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trưởng phái đoàn Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế tại Yemen Johannes Bruwer nói:

“Nếu chúng ta không chứng kiến xung đột sớm kết thúc, thì chắc chắn một cuộc  khủng hoảng nhân đạo lớn sẽ xảy ra. Ngay cả khi xung đột chấm dứt thì vẫn còn vô vàn khó khăn trước mắt. Do vậy, nếu chiến tranh kết thúc ngay ngày mai, chúng ta vẫn phải trải qua một thời gian đầy khó khăn để giải quyết tình trạng thiếu đói, suy dinh dưỡng cũng như nguy cơ nạn đói. Còn nếu xung đột chưa thể kết thúc sớm, tình hình sẽ càng khó khăn và khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ”

Chính vì thế, Liên Hợp Quốc đặt mục tiêu cho vòng đàm phán lần này là tập trung vào một số vấn đề chính như việc lập các hành lang nhân đạo, trao đổi tù nhân. Liên Hợp Quốc ước tính hơn 10.000 người đã thiệt mạng và Yemen bị đẩy vào cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới với gần 14 triệu người đứng trước nguy cơ thiếu đói. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ dự ngày đàm phán cuối cùng vào ngày mai (13/12), gặp gỡ cả hai phái đoàn chính phủ Yemen và phiến quân Houthi./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao tranh bùng phát lại tại thành phố cảng Hodeidah của Yemen
Giao tranh bùng phát lại tại thành phố cảng Hodeidah của Yemen

VOV.VN - Quân đội chính phủ Yemen và không quân Liên quân Arab đã nối lại các cuộc tấn công phiến quân Houthi tại một số khu vực của Hodeidah.

Giao tranh bùng phát lại tại thành phố cảng Hodeidah của Yemen

Giao tranh bùng phát lại tại thành phố cảng Hodeidah của Yemen

VOV.VN - Quân đội chính phủ Yemen và không quân Liên quân Arab đã nối lại các cuộc tấn công phiến quân Houthi tại một số khu vực của Hodeidah.

Yemen bên bờ vực thảm họa nhân đạo
Yemen bên bờ vực thảm họa nhân đạo

VOV.VN - Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại cảng Hodeidah để hàng cứu trợ có thể lưu thông cũng như hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn của Yemen.

Yemen bên bờ vực thảm họa nhân đạo

Yemen bên bờ vực thảm họa nhân đạo

VOV.VN - Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại cảng Hodeidah để hàng cứu trợ có thể lưu thông cũng như hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn của Yemen.

Yemen lần đầu đàm phán cho hòa bình
Yemen lần đầu đàm phán cho hòa bình

VOV.VN - Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết các cuộc đàm phán sắp tới ở Thụy Điển là "cơ hội quyết định" cho hòa bình ở Yemen.

Yemen lần đầu đàm phán cho hòa bình

Yemen lần đầu đàm phán cho hòa bình

VOV.VN - Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết các cuộc đàm phán sắp tới ở Thụy Điển là "cơ hội quyết định" cho hòa bình ở Yemen.

Những hình ảnh đau lòng trong cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen
Những hình ảnh đau lòng trong cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen

VOV.VN - Xung đột liên miên từ năm 2015 khiến khủng hoảng nhân đạo ở Yemen ngày càng tồi tệ khi hàng triệu người đang trong tình trạng khan hiếm lương thực.

Những hình ảnh đau lòng trong cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen

Những hình ảnh đau lòng trong cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen

VOV.VN - Xung đột liên miên từ năm 2015 khiến khủng hoảng nhân đạo ở Yemen ngày càng tồi tệ khi hàng triệu người đang trong tình trạng khan hiếm lương thực.

Hòa đàm Yemen được nối lại sau 2 năm: Cơ hội và Thách thức
Hòa đàm Yemen được nối lại sau 2 năm: Cơ hội và Thách thức

VOV.VN - Theo giới quan sát, vòng hòa đàm mới sẽ là một cơ hội “hiếm có” để các bên tại Yemen thương thảo về một giải pháp hòa bình.

Hòa đàm Yemen được nối lại sau 2 năm: Cơ hội và Thách thức

Hòa đàm Yemen được nối lại sau 2 năm: Cơ hội và Thách thức

VOV.VN - Theo giới quan sát, vòng hòa đàm mới sẽ là một cơ hội “hiếm có” để các bên tại Yemen thương thảo về một giải pháp hòa bình.