Hoàng tử Vương quốc Anh William đến thăm Ba Lan

VOV.VN - Thời gian qua, các thành viên trong gia đình hoàng gia Vương Quốc Anh đã nhiều lần thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine, ngày 22/3, Hoàng tử William đã có chuyến công du nước ngoài tới Ba Lan để bày tỏ sự cảm ơn tới quân đội hai quốc gia với các hoạt động hỗ trợ người tị nạn Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.

Trong tuyên bố sau khi hạ cánh xuống Warsaw, Hoàng tử William đã gửi lời cảm ơn tới quân đội Ba Lan và Anh đang có những hợp tác chặt chẽ và quan trọng trong việc hỗ trợ Ukraine. Chuyến thăm kéo dài hai ngày được giữ bí mật để đảm bảo an ninh. Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng tử dừng chân ở Rzeszow, một thành phố ở đông nam Ba Lan, nơi ghi nhận sự hỗ trợ mạnh mẽ và đoàn kết của quân đội Anh và Ba Lan đối với các lực lượng vũ trang Ukraine. Hoàng tử cũng cho biết chuyến thăm của ông là một cử chỉ bày tỏ lòng biết ơn đối với người Ba Lan vì đã có những viện trợ cho Ukraine và những người tị nạn chiến tranh từ Ukraine.

Sau đó, ông cũng đến thăm một căn cứ quân sự của Anh và có chuyến thăm một trung tâm hiện đang hỗ trợ khoảng 300 phụ nữ và trẻ em Ukraine tại Ba Lan. Theo kế hoạch, Hoàng tử William cũng sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Hiện tại, có khoảng 400 binh sĩ Anh hiện đang đóng quân ở Ba Lan, chủ yếu ở phía đông nam của nước này. 

Trước đó, vào tháng 11, công nương Kate đã gặp gỡ các gia đình Ukraine di tản tại một trung tâm ở thành phố Reading, đông nam nước Anh và chia sẻ Quỹ Hoàng gia sẽ cung cấp lời khuyên và hỗ trợ cho người dân Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh chuẩn bị gửi xe tăng hạng nặng và pháo tự hành cho Ukraine
Anh chuẩn bị gửi xe tăng hạng nặng và pháo tự hành cho Ukraine

VOV.VN - Anh vừa xác nhận kế hoạch gửi xe tăng chiến đấu hạng nặng sang Ukraine, đáp ứng yêu cầu đã được Kiev đưa ra từ lâu để đối đầu với Nga trên chiến trường.

Anh chuẩn bị gửi xe tăng hạng nặng và pháo tự hành cho Ukraine

Anh chuẩn bị gửi xe tăng hạng nặng và pháo tự hành cho Ukraine

VOV.VN - Anh vừa xác nhận kế hoạch gửi xe tăng chiến đấu hạng nặng sang Ukraine, đáp ứng yêu cầu đã được Kiev đưa ra từ lâu để đối đầu với Nga trên chiến trường.

Anh cáo buộc Nga mua thêm vũ khí từ Iran, Moscow phủ nhận
Anh cáo buộc Nga mua thêm vũ khí từ Iran, Moscow phủ nhận

VOV.VN - Hôm qua (9/12), Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward cho biết Nga đang cố gắng mua thêm vũ khí từ Iran, trong đó có hàng trăm tên lửa đạn đạo và đổi lại cung cấp cho Iran mức hỗ trợ kỹ thuật và quân sự chưa từng có.

Anh cáo buộc Nga mua thêm vũ khí từ Iran, Moscow phủ nhận

Anh cáo buộc Nga mua thêm vũ khí từ Iran, Moscow phủ nhận

VOV.VN - Hôm qua (9/12), Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward cho biết Nga đang cố gắng mua thêm vũ khí từ Iran, trong đó có hàng trăm tên lửa đạn đạo và đổi lại cung cấp cho Iran mức hỗ trợ kỹ thuật và quân sự chưa từng có.

Anh tu sửa vương miện Thánh Edward cho lễ đăng quang của Vua Charles
Anh tu sửa vương miện Thánh Edward cho lễ đăng quang của Vua Charles

VOV.VN - Hoàng gia Anh cho biết vương miện Thánh Edward, tâm điểm trong các lễ đăng quang của các vị vua nước này trong hơn 350 năm, đã được di dời khỏi tháp London để chuẩn bị cho lễ đăng quang của vua Charles III vào tháng 5 tới.

Anh tu sửa vương miện Thánh Edward cho lễ đăng quang của Vua Charles

Anh tu sửa vương miện Thánh Edward cho lễ đăng quang của Vua Charles

VOV.VN - Hoàng gia Anh cho biết vương miện Thánh Edward, tâm điểm trong các lễ đăng quang của các vị vua nước này trong hơn 350 năm, đã được di dời khỏi tháp London để chuẩn bị cho lễ đăng quang của vua Charles III vào tháng 5 tới.