Học sinh Peshawar, Pakistan trở lại trường với tâm trạng lo âu

VOV.VN - Ở Peshawar, các học sinh trở lại trường trong bối cảnh an ninh thắt chặt, một số học sinh vẫn còn đeo băng chấn thương.

Các trường học ở Pakistan ngày 11/1 đồng loạt mở cửa trở lại gần 1 tháng sau vụ thảm sát nhằm vào một trường học ở thành phố Peshawar làm hơn 140 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là trẻ em.

Hầu hết các trường học ở Pakistan đều đóng cửa sau vụ thảm sát nói trên và mở cửa trở lại vào ngày 11/1. Ở Peshawar, các học sinh trở lại trường trong bối cảnh an ninh thắt chặt, một số học sinh vẫn còn đeo băng chấn thương.

 Học sinh Peshawar, Pakistan trở lại trường ngày 11/1 (ảnh: Reuters)

Trong không khí tang thương, các cha mẹ học sinh đã rất lo lắng cho sự an nguy của con cái. Một vài người đã khóc khi gặp gỡ người đứng đầu quân đội Pakistan, Tướng Raheel, đã đến Peshawar để tham dự một số cuộc họp.

Một quan chức an ninh cho Reuters biết: “Người đứng đầu quân đội đã không phát biểu điều gì nhưng trong cuộc gặp riêng với các cha mẹ học sinh, ông ấy đã đảm bảo với họ rằng sẽ loại bỏ hết những kẻ khủng bố ra khỏi đất nước”.

Một quan chức khác cho biết, một bức tường cao 8 feet (2,5m) đang được xây dựng xung quanh các trường công lập ở Peshawar để đảm bảo an toàn cho học sinh. Bên cạnh đó, hàng trăm người tình nguyện cũng đến bảo vệ trường học.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phụ huynh, đặc biệt là những người quá đau lòng trước cái chết của con cái, đã tránh gặp mặt người đứng đầu quân đội.

"Tôi  được mời đến để gặp mặt người đứng đầu quân đội. Nhưng tôi không dám đi đến trường nơi đứa con trai của tôi đã bị giết chết một cách tàn nhẫn. Tôi đến gặp họ làm gì khi quân đội thậm chí đã không thể cứu được con trai tôi và những đứa trẻ khác?”, một người cha nói.

“Cảm giác như hôm nay con trai tôi chết thêm một lần nữa. Khi tôi nhìn thấy những đứa trẻ khác đi học, tôi lại nhớ đến con trai tôi. Tôi quay về phòng và bất lực ngồi trước chiếc cặp sách và đồng phục học sinh của con trai”, người dân Peshawar chia sẻ.

Vụ thảm sát ở Peshawar xảy ra vào ngày 16/12, khi các tay súng Taliban đã tấn công vào một trường học do quân đội quản lý ở thành phố Peshawa khiến 141 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là học sinh và hơn 120 người khác bị thương.

Sau vụ tấn công, mới đây, Quốc hội Pakistan đã thông qua Hiến pháp sửa đổi, phê duyệt việc thành lập Tòa án quân sự chuyên xét xử các vụ liên quan khủng bố.

Chính phủ cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh và từ ngày 16/12 tiến hành rà soát an ninh tại hàng trăm trường học trên khắp cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan ra lệnh bắt giáo sĩ ủng hộ các tay súng thảm sát trường học
Pakistan ra lệnh bắt giáo sĩ ủng hộ các tay súng thảm sát trường học

VOV.VN - Vị giáo sĩ này thản nhiên bào chữa cho hành động của Taliban sát hại các học sinh.

Pakistan ra lệnh bắt giáo sĩ ủng hộ các tay súng thảm sát trường học

Pakistan ra lệnh bắt giáo sĩ ủng hộ các tay súng thảm sát trường học

VOV.VN - Vị giáo sĩ này thản nhiên bào chữa cho hành động của Taliban sát hại các học sinh.

Nhiều học sinh Pakistan vẫn e dè sau vụ tấn công thảm sát tại Peshawar
Nhiều học sinh Pakistan vẫn e dè sau vụ tấn công thảm sát tại Peshawar

VOV.VN - Nhiều học sinh vẫn giữ tâm lý e dè và sợ hãi về một vụ tấn công khác có khả năng xảy ra.

Nhiều học sinh Pakistan vẫn e dè sau vụ tấn công thảm sát tại Peshawar

Nhiều học sinh Pakistan vẫn e dè sau vụ tấn công thảm sát tại Peshawar

VOV.VN - Nhiều học sinh vẫn giữ tâm lý e dè và sợ hãi về một vụ tấn công khác có khả năng xảy ra.

Người dân Pakistan lo lắng sau vụ tấn công ở Peshawar
Người dân Pakistan lo lắng sau vụ tấn công ở Peshawar

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng và vô cùng lo lắng về tình hình an ninh tại Peshawar sau vụ tấn công.  

Người dân Pakistan lo lắng sau vụ tấn công ở Peshawar

Người dân Pakistan lo lắng sau vụ tấn công ở Peshawar

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng và vô cùng lo lắng về tình hình an ninh tại Peshawar sau vụ tấn công.  

Pakistan ra lệnh xử tử 7 phiến quân ủng hộ Taliban
Pakistan ra lệnh xử tử 7 phiến quân ủng hộ Taliban

VOV.VN - Pakistan thực thi lệnh hoãn thi hành án tử hình dân sự đối với những tội danh liên quan đến khủng bố vào năm 2008.

Pakistan ra lệnh xử tử 7 phiến quân ủng hộ Taliban

Pakistan ra lệnh xử tử 7 phiến quân ủng hộ Taliban

VOV.VN - Pakistan thực thi lệnh hoãn thi hành án tử hình dân sự đối với những tội danh liên quan đến khủng bố vào năm 2008.