Hồi chuông báo động về dịch Covid-19 ở Đông Nam Á

VOV.VN - “Tỷ lệ mắc Covid-19 rất đáng báo động ở các quốc gia Đông Nam Á”, Alexander Matheou, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương thuộc Hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ Quốc tế nhận định.

Việc tăng mạnh số ca Covid-19 do các biến thể mới ở một số khu vực Đông Nam Á vốn ít bị ảnh hưởng bởi đại dịch đã khiến các nước này phải áp dụng các lệnh hạn chế mới, đóng cửa nhà máy và nhanh chóng mở rộng các chương trình tiêm vaccine.

Số ca Covid-19 hàng ngày ở Malaysia đã tăng cao vượt qua Ấn Độ khi tính tỷ lệ mắc bệnh trên 1 triệu dân trong khi tổng số ca ở Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Lào và Timor Leste đều tăng gấp đôi trong tháng vừa qua.

Thái Lan, quốc gia từng nhận được nhiều khen ngợi khi kiểm soát thành công làn sóng dịch bệnh đầu tiên, nay chứng kiến số ca tử vong tăng gấp 10 lần chỉ trong hơn 2 tháng, mặc dù con số hơn 1.000 ca vẫn thấp so với mức toàn cầu.

Việt Nam cũng ghi nhận biến thể "rất nguy hiểm" lai giữa biến thể từ Anh và Ấn Độ, có thể lây lan nhanh chóng qua không khí.

"Tỷ lệ mắc Covid-19 rất đáng báo động ở các quốc gia Đông Nam Á. Các biến thể càng ngày càng nguy hiểm đã cho thấy yêu cầu khẩn cấp nhằm chia sẻ vaccine toàn cầu để kiểm soát đợt bùng phát này và tránh số ca tử vong quá lớn", Alexander Matheou, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương thuộc Hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ Quốc tế cho hay.

Trong bối cảnh thiếu vaccine, việc kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh là một ưu tiên. Công ty nông nghiệp lớn nhất Thái Lan Charoen Pokphand Foods Pcl đã đóng cửa một nhà máy gia cầm trong 5 ngày sau khi các công nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hàng nghìn ca mắc mới đã được phát hiện ở các nhà máy, địa điểm xây dựng và các nhà tù.

Khi Malaysia yêu cầu "phong tỏa toàn quốc" từ 1/6 để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, các nhà chức trách cho biết một số nhà máy có thể tiếp tục vận hành song quy mô phải giảm bớt.

Malaysia đã cố gắng thúc đẩy chiến dịch tiêm vaccine nhưng chỉ chưa tới 6% dân số nước này nhận được mũi tiêm đầu tiên. Một số quốc gia Đông Nam Á cũng không quá chú trọng vào việc tiêm vaccine hoặc đơn giản các nước này vẫn gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận vaccine.

"Với một phần nhỏ dân số được bảo vệ trước dịch bệnh nhờ vaccine, phần lớn người dân vẫn có thể mắc bệnh", Teo Yik Ying, người đứng đầu Trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho hay.

"Hệ thống y tế ở một số nước Đông Nam Á đang gặp nguy cơ hoặc trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn", chuyên gia này cảnh báo.

Chỉ có Singapore có tỷ lệ vaccine có thể so sánh với các nước phương Tây với 36% người dân nhận được mũi tiêm đầu tiên nhưng sự xuất hiện của các trường hợp nhiễm biến thể mới có thể khiến Singapore phải ban hành các lệnh hạn chế mới trong tháng này.

Thủ tướng Lý Hiển Long dự kiến sẽ nhanh chóng đưa ra một chiến lược mở cửa đất nước bởi nền kinh tế Singapore chủ yếu dựa vào vị trí như một trung tâm thương mại và vận chuyển.

"Giải pháp là xét nghiệm, truy vết và tiêm vaccine nhanh hơn và nhiều hơn nữa", ông Lý Hiển Long khẳng định.

Các nhà chức trách y tế đang theo dõi sát sao số ca mắc mới ở Indonesia và Philippines, 2 quốc gia đông dân nhất khu vực và đều chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 vào năm ngoái.

Philippines ghi nhận số ca mắc hàng ngày cao kỷ lục trong 4 tuần vào 28/5 vừa qua trong khi trung bình số ca mắc mới trong 7 ngày của Indonesia cũng ở mức cao nhất trong vòng 2 tháng.

Sự gia tăng số ca mắc Covid-19 được ghi nhận gần biên giới với Ấn Độ của Myanmar đang làm dấy lên lo ngại về hệ thống y tế sụp đổ của nước này sau cuộc đảo chính hôm 1/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines đứng thứ 9 Đông Nam Á về tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19
Philippines đứng thứ 9 Đông Nam Á về tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19

VOV.VN - Sau 3 tháng triển khai tiêm vaccine COVID-19, Philippines hiện đứng thứ 9 khu vực Đông Nam Á về tỷ lệ tiêm chủng. 

Philippines đứng thứ 9 Đông Nam Á về tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19

Philippines đứng thứ 9 Đông Nam Á về tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19

VOV.VN - Sau 3 tháng triển khai tiêm vaccine COVID-19, Philippines hiện đứng thứ 9 khu vực Đông Nam Á về tỷ lệ tiêm chủng. 

Đông Nam Á tê liệt vì Covid-19
Đông Nam Á tê liệt vì Covid-19

VOV.VN - Nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á đang chứng kiến làn sóng dịch Covid-19 thứ hai tồi tệ, khiến hệ thống y tế tê liệt và đe dọa các nền kinh tế.

Đông Nam Á tê liệt vì Covid-19

Đông Nam Á tê liệt vì Covid-19

VOV.VN - Nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á đang chứng kiến làn sóng dịch Covid-19 thứ hai tồi tệ, khiến hệ thống y tế tê liệt và đe dọa các nền kinh tế.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Đông Nam Á, khẳng định cam kết với ASEAN
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Đông Nam Á, khẳng định cam kết với ASEAN

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đang có chuyến công du nước ngoài kéo dài 11 ngày, trong đó có các chặng dừng chân ở 3 quốc gia Đông Nam Á là Indonesia, Campuchia và Thái Lan.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Đông Nam Á, khẳng định cam kết với ASEAN

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Đông Nam Á, khẳng định cam kết với ASEAN

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đang có chuyến công du nước ngoài kéo dài 11 ngày, trong đó có các chặng dừng chân ở 3 quốc gia Đông Nam Á là Indonesia, Campuchia và Thái Lan.