Hội đồng Bảo an lên án Taliban cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hội đồng Bảo an ngày 27/4 đã ra nghị quyết lên án Taliban cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho các cơ quan Liên Hợp Quốc ở nước này.

Nghị quyết, được soạn thảo bởi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Nhật Bản, gọi lệnh cấm của Taliban là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của Liên Hợp Quốc và cản trở quyền con người và các nguyên tắc nhân đạo. Nghị quyết với sự bảo trợ của hơn 90 quốc gia cũng kêu gọi giới lãnh đạo Taliban ngừng đàn áp các quyền của phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan.

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an được đưa ra bỏ phiếu vài ngày trước một hội nghị quốc tế về Afghanistan dự kiến sẽ diễn ra ở thủ đô Doha của Qatar trong hai ngày 1/5 và 2/5. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ gặp kín các đặc phái viên về Afghanistan của nhiều nước nhằm tìm kiếm một cách tiếp cận thống nhất đối với Taliban.

Taliban hồi đầu tháng đã bắt đầu thực hiện lệnh cấm phụ nữ Afghanistan được làm việc cho Liên Hợp Quốc sau khi cấm hầu hết phụ nữ làm việc cho các tổ chức viện trợ nhân đạo hồi tháng 12 năm ngoái. Kể từ khi giành được chính quyền năm 2021, Taliban đã siết chặt kiểm soát một số quyền của phụ nữ Afghanistan bao gồm cấm họ không được học đại học và đóng cửa các trường trung học cho nữ sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viện trợ nhân đạo là giải pháp cần nhất cho người dân Afghanistan
Viện trợ nhân đạo là giải pháp cần nhất cho người dân Afghanistan

VOV.VN - Viện trợ nhân đạo hiện giờ là giải pháp cần nhất cho người dân Afghanistan. Đây là nhận định của Văn phòng Điều phối Nhân đạo của Liên hợp quốc tại Afghanistan (OCHA) đưa ra mới đây.

Viện trợ nhân đạo là giải pháp cần nhất cho người dân Afghanistan

Viện trợ nhân đạo là giải pháp cần nhất cho người dân Afghanistan

VOV.VN - Viện trợ nhân đạo hiện giờ là giải pháp cần nhất cho người dân Afghanistan. Đây là nhận định của Văn phòng Điều phối Nhân đạo của Liên hợp quốc tại Afghanistan (OCHA) đưa ra mới đây.

Đặc phái viên các nước láng giềng của Afghanistan nhóm họp tại Uzbekistan
Đặc phái viên các nước láng giềng của Afghanistan nhóm họp tại Uzbekistan

VOV.VN - Các thành viên sẽ cùng nhau thảo luận cách thức phát triển một chiến lược tại khu vực, nhằm giải quyết tình hình hiện tại ở Afghanistan.

Đặc phái viên các nước láng giềng của Afghanistan nhóm họp tại Uzbekistan

Đặc phái viên các nước láng giềng của Afghanistan nhóm họp tại Uzbekistan

VOV.VN - Các thành viên sẽ cùng nhau thảo luận cách thức phát triển một chiến lược tại khu vực, nhằm giải quyết tình hình hiện tại ở Afghanistan.

Trung Quốc hoan nghênh Afghanistan tham gia xây dựng “Vành đai và Con đường”
Trung Quốc hoan nghênh Afghanistan tham gia xây dựng “Vành đai và Con đường”

VOV.VN - Hôm nay (12/4), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố lập trường của Trung Quốc về vấn đề Afghanistan, hoan nghênh Afghanistan cùng tham gia xây dựng “Vành đai và Con đường”, ủng hộ nước này gia nhập kết nối và hợp tác kinh tế khu vực.

Trung Quốc hoan nghênh Afghanistan tham gia xây dựng “Vành đai và Con đường”

Trung Quốc hoan nghênh Afghanistan tham gia xây dựng “Vành đai và Con đường”

VOV.VN - Hôm nay (12/4), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố lập trường của Trung Quốc về vấn đề Afghanistan, hoan nghênh Afghanistan cùng tham gia xây dựng “Vành đai và Con đường”, ủng hộ nước này gia nhập kết nối và hợp tác kinh tế khu vực.

Taliban thúc giục LHQ bỏ các quan chức chính quyền Afghanistan khỏi danh sách đen
Taliban thúc giục LHQ bỏ các quan chức chính quyền Afghanistan khỏi danh sách đen

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền ở  Afghanistan lại vừa lên tiếng thúc giục Liên Hợp Quốc bỏ các thành viên của mình ra khỏi danh sách đen cấm đi lại. Taliban cho rằng thay vì tiếp tục gây áp lực với chính quyền thực tế tại  Afghanistan, cộng đồng quốc tế nên tiếp xúc và làm việc với họ.

Taliban thúc giục LHQ bỏ các quan chức chính quyền Afghanistan khỏi danh sách đen

Taliban thúc giục LHQ bỏ các quan chức chính quyền Afghanistan khỏi danh sách đen

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền ở  Afghanistan lại vừa lên tiếng thúc giục Liên Hợp Quốc bỏ các thành viên của mình ra khỏi danh sách đen cấm đi lại. Taliban cho rằng thay vì tiếp tục gây áp lực với chính quyền thực tế tại  Afghanistan, cộng đồng quốc tế nên tiếp xúc và làm việc với họ.

Nổ bom gần Bộ Ngoại giao Afghanistan, 14 người thương vong
Nổ bom gần Bộ Ngoại giao Afghanistan, 14 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 2 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong một vụ nổ bom lớn ở gần Bộ Ngoại giao Afghanistan ở trung tâm thủ đô Kabul vào trưa ngày 27/3.

Nổ bom gần Bộ Ngoại giao Afghanistan, 14 người thương vong

Nổ bom gần Bộ Ngoại giao Afghanistan, 14 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 2 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong một vụ nổ bom lớn ở gần Bộ Ngoại giao Afghanistan ở trung tâm thủ đô Kabul vào trưa ngày 27/3.