Hội đồng Bảo an LHQ có phiên thảo luận cấp Bộ trưởng về Triều Tiên

VOV.VN - Hôm 27/9, tại New York, Mỹ diễn ra phiên thảo luận cấp Bộ trưởng giữa các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Triều Tiên.

Các đại biểu bày tỏ hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai sẽ diễn ra nhưng vẫn bất đồng quan điểm về lệnh trừng phạt chống Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: DW.

Chủ tọa phiên thảo luận, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, ông đã gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho để chuẩn bị cho cuộc gặp thứ hai có thể diễn ra giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Ngoại trưởng Mỹ cũng đề cập tình trạng vận chuyển trái phép dầu trên biển giữa các tàu cho Triều Tiên cũng như những vi phạm đối với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. 

Ngoại trưởng Pompeo kêu gọi thực hiện đầy đủ các nghị quyết, nhấn mạnh rằng “cánh cửa ngoại giao rộng mở chưa từng có” hiện nay có thể đóng lại, nếu sức ép từ các lệnh trừng phạt không được duy trì.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lên tiếng ủng hộ cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa Mỹ và Triều Tiên. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý sự cần thiết phải xác định liệu các lệnh trừng phạt có nên được nới lỏng để khuyến khích Triều Tiên và các bên liên quan tiến nhanh hơn tới mục tiêu phi hạt nhân hóa.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, các lệnh trừng phạt cần được nới lỏng vì Triều Tiên không còn tiến hành các vụ thử hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn văn Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc
Toàn văn Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

VOV.VN - Ngày 19/9 tại thủ đô của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký Tuyên bố chung Bình Nhưỡng.

Toàn văn Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

Toàn văn Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

VOV.VN - Ngày 19/9 tại thủ đô của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký Tuyên bố chung Bình Nhưỡng.

Thế giới nên đặt niềm tin vào Triều Tiên với lời hứa phi hạt nhân hóa
Thế giới nên đặt niềm tin vào Triều Tiên với lời hứa phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Bất chấp các hoài nghi, hình ảnh Tổng thống Hàn Quốc và Lãnh đạo Triều Tiên nắm tay nhau trên núi Paektu gửi đi thông điệp mạnh về triển vọng hòa bình.

Thế giới nên đặt niềm tin vào Triều Tiên với lời hứa phi hạt nhân hóa

Thế giới nên đặt niềm tin vào Triều Tiên với lời hứa phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Bất chấp các hoài nghi, hình ảnh Tổng thống Hàn Quốc và Lãnh đạo Triều Tiên nắm tay nhau trên núi Paektu gửi đi thông điệp mạnh về triển vọng hòa bình.

Tổng thống Hàn Quốc muốn hai miền Triều Tiên cùng đăng cai Olympic 2032
Tổng thống Hàn Quốc muốn hai miền Triều Tiên cùng đăng cai Olympic 2032

VOV.VN -Hàn Quốc vừa đề nghị Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ủng hộ 2 miền Triều Tiên trong nỗ lực vận động đăng cai Olympic mùa Hè và Paralympics 2032.

Tổng thống Hàn Quốc muốn hai miền Triều Tiên cùng đăng cai Olympic 2032

Tổng thống Hàn Quốc muốn hai miền Triều Tiên cùng đăng cai Olympic 2032

VOV.VN -Hàn Quốc vừa đề nghị Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ủng hộ 2 miền Triều Tiên trong nỗ lực vận động đăng cai Olympic mùa Hè và Paralympics 2032.

Mỹ bất đồng với Nga và Trung Quốc về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên
Mỹ bất đồng với Nga và Trung Quốc về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cảnh báo các thành viên Hội đồng bảo an phải nêu gương trong việc thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Mỹ bất đồng với Nga và Trung Quốc về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Mỹ bất đồng với Nga và Trung Quốc về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cảnh báo các thành viên Hội đồng bảo an phải nêu gương trong việc thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Hình ảnh các cố lãnh tụ Triều Tiên hiện diện khắp nơi tại nước này
Hình ảnh các cố lãnh tụ Triều Tiên hiện diện khắp nơi tại nước này

VOV.VN - Ảnh và tranh các cỡ của các cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật hiện diện khắp mọi nơi, cả nơi công cộng và nhà riêng.

Hình ảnh các cố lãnh tụ Triều Tiên hiện diện khắp nơi tại nước này

Hình ảnh các cố lãnh tụ Triều Tiên hiện diện khắp nơi tại nước này

VOV.VN - Ảnh và tranh các cỡ của các cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật hiện diện khắp mọi nơi, cả nơi công cộng và nhà riêng.