Hội đồng Bảo an LHQ đồng thuận lên án Triều Tiên thử tên lửa mới

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 15/5 đã lên án mạnh mẽ Triều Tiên về vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này.

Cơ quan này cũng cam kết sẽ tăng cường các biện pháp trong đó có các lệnh trừng phạt nhằm đáp trả hành vi gây bất ổn cao của Triều Tiên. 

Tuyên bố đồng thuận lần này bao gồm cả sự nhất trí của Trung Quốc - quốc gia được cho là đồng minh quan trọng của Triều Tiên.

Tên lửa Triều Tiên. Ảnh: BBC.

Trong tuyên bố đồng thuận ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Triều Tiên chứng tỏ ngay lập tức một cam kết thực sự đối với việc phi hạt nhân hóa thông qua hành động cụ thể.

Để có được sự nhất trí cao trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc lên án Triều Tiên lần này, phía Mỹ trước đó đã có cuộc thảo luận riêng với Trung Quốc - một đồng minh của Triều Tiên.

Trong các tuyên bố trước đây, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhiều lần lên án Triều Tiên về việc nước này tiến hành phóng tên lửa, song phía Mỹ cho rằng như vậy vẫn chưa đủ và muốn tìm kiếm ngôn từ cứng rắn hơn vào lần này nhằm gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Triều Tiên. 

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình ABC ngày 14/5, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho hay: “Điều Hội đồng Bảo an cần làm là gửi một thông điệp thống nhất mạnh mẽ rằng đó là điều không thể chấp nhận được. Có rất nhiều biện pháp trừng phạt mà chúng ta có thể bắt đầu làm, có thể nhằm vào dầu lửa, năng lượng, tàu biển hay hàng xuất khẩu của họ. Chúng ta có thể làm được rất nhiều điều khác nhau mà chúng ta chưa làm”.

Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo và kêu gọi nước này quay trở lại với chính sách phi hạt nhân.

Người phát ngôn của Tổng thư ký, ông Stephane Dujarric cho biết: “Tổng thư ký chỉ trích vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Hành động này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đe dọa hòa bình, an ninh trong khu vực. Tổng thư ký kêu gọi Triều Tiên đảm bảo tuân thủ các trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế, đồng thời trở lại con đường phi hạt nhân hóa”.

Trong khi đó, trong một tuyên bố cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện nay đòi hỏi một giải pháp hòa bình. Những lời đe dọa sẽ không thể khiến Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân.

Phía Nga phản đối việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng thế giới cần đối thoại với Triều Tiên hơn là đe dọa nước này.

Ông Putin nói: “Chúng ta cần trở lại bàn đối thoại với Triều Tiên, ngừng đe dọa họ và tìm cách giải quyết các vấn đề một cách hòa bình. Tôi nghĩ cách tiếp cận này là hoàn toàn khả thi.

Nếu chúng ta trở lại bàn đàm phán, sẽ có lúc Triều Tiên tuyên bố họ ngừng chương trình hạt nhân, nhưng không may là các bên liên quan trong tiến trình đàm phán lại không có đủ kiên nhẫn. Tôi nghĩ cần trở lại đàm phán càng sớm càng tốt”.

Trước đó, sáng sớm ngày 14/5, Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo mà nước này tuyên bố là đã thành công. Đây là một loại tên lửa mới - đạn đạo chiến lược đất đối đất tầm trung Hwasong-12 có thể gắn đầu đạn hạt nhân.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tên lửa đã được phóng ở góc cao nhất nhằm đảm bảo an ninh cho các nước láng giềng. Tên lửa này bay được 787km  và đạt độ cao 2.111,5km trước khi rơi xuống vùng biển gần Nga. Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận tên lửa này rơi xuống khu vực cách lãnh thổ Nga 500km và không gây nguy hiểm.

Vụ phóng tên lửa mới nhất này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng gia tăng, đặc biệt là thời gian gần đây, các bên liên quan liên tục có những động thái đáp trả lẫn nhau. Nếu không có các biện pháp phù hợp và kiềm chế, khu vực này có thể tiếp tục rơi vào vòng xoáy nguy hiểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Năng lực chưa từng thấy trước đây của một tên lửa Triều Tiên"
"Năng lực chưa từng thấy trước đây của một tên lửa Triều Tiên"

VOV.VN - Tên lửa Hwasong-12 mà Triều Tiên vừa phóng thử sáng 14/5 được cho là có tầm bắn “chưa từng thấy”, có thể bao quát các căn cứ của Mỹ ở Thái Bình Dương.

"Năng lực chưa từng thấy trước đây của một tên lửa Triều Tiên"

"Năng lực chưa từng thấy trước đây của một tên lửa Triều Tiên"

VOV.VN - Tên lửa Hwasong-12 mà Triều Tiên vừa phóng thử sáng 14/5 được cho là có tầm bắn “chưa từng thấy”, có thể bao quát các căn cứ của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong cuộc họp khẩn ngày 15/5 đã lên án mạnh mẽ Triều Tiên về vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong cuộc họp khẩn ngày 15/5 đã lên án mạnh mẽ Triều Tiên về vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất.

Tên lửa mới của Triều Tiên khiến Mỹ và đồng minh lo ngại sâu sắc
Tên lửa mới của Triều Tiên khiến Mỹ và đồng minh lo ngại sâu sắc

VOV.VN - Vụ thử thành công tên lửa mới nhất của Triều Tiên cho thấy bước tiến xa hơn của nước này trong việc phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Tên lửa mới của Triều Tiên khiến Mỹ và đồng minh lo ngại sâu sắc

Tên lửa mới của Triều Tiên khiến Mỹ và đồng minh lo ngại sâu sắc

VOV.VN - Vụ thử thành công tên lửa mới nhất của Triều Tiên cho thấy bước tiến xa hơn của nước này trong việc phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Triều Tiên công bố video tên lửa Hwasong-12 rời bệ phóng
Triều Tiên công bố video tên lửa Hwasong-12 rời bệ phóng

VOV.VN - Kênh truyền hình Triều Tiên KCTV ngày 15/5 đã cho phát sóng đoạn video ghi lại hình ảnh vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Triều Tiên công bố video tên lửa Hwasong-12 rời bệ phóng

Triều Tiên công bố video tên lửa Hwasong-12 rời bệ phóng

VOV.VN - Kênh truyền hình Triều Tiên KCTV ngày 15/5 đã cho phát sóng đoạn video ghi lại hình ảnh vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Hàn Quốc để ngỏ khả năng đánh phủ đầu Triều Tiên
Hàn Quốc để ngỏ khả năng đánh phủ đầu Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ thực hiện đòn tấn công phủ đầu nếu có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Triều Tiên sắp sửa tấn công bằng tên lửa.

Hàn Quốc để ngỏ khả năng đánh phủ đầu Triều Tiên

Hàn Quốc để ngỏ khả năng đánh phủ đầu Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ thực hiện đòn tấn công phủ đầu nếu có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Triều Tiên sắp sửa tấn công bằng tên lửa.