Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc thảo luận về tình hình nhân đạo tại Ethiopia

VOV.VN - Chiều 15/6 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức phiên đối thoại tương tác không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình nhân đạo tại Ethiopia.

Tham dự cuộc họp có Phó Tổng Thư ký kiêm Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc Mark Lowcock, Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới David Beasley và Cao ủy phụ trách Quản lý Rủi ro Thiên tai của Ethiopia Ato MitikuKassa.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Đình Quý hoan nghênh nỗ lực của Chính phủ Ethiopia trong tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) và các đối tác khác. Tuy nhiên, Đại sứ cho rằng việc tiếp cận và bảo đảm viện trợ nhân đạo vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cấp thiết hiện nay, đặc biệt ở khu vực Tây Bắc và Nam Tigray. Theo ước tính của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), hiện có 33.000 trẻ em suy dinh dưỡng nghiêm trọng tại các khu vực không thể tiếp cận ở Tigray, có nguy cơ tử vong cao.

Đại diện Việt Nam cho rằng cuộc xung đột đã có tác động trực tiếp đến nguồn cung cấp lương thực cho người dân Ethiopia, dẫn đến nguy cơ bùng phát nạn đói. Đại sứ kêu gọi tất cả các bên liên quan tham gia đối thoại toàn diện với tinh thần thiện chí và xây dựng, cũng như thực hiện nghĩa vụ theo luật nhân đạo để ngăn chặn nạn đói xảy ra.

Theo Đại sứ Đặng Đình Quý, cộng đồng quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần tiếp tục hỗ trợ vai trò của các nước láng giềng và các tổ chức khu vực, đặc biệt là Liên minh châu Phi và Cơ quan liên chính phủ về phát triển châu Phi, trong tìm kiếm giải pháp hòa bình cuối cùng cho cuộc xung đột tại Tigray.

Đại sứ Đặng Đình Quý nhắc lại sự ủng hộ của Việt Nam đối với người dân Ethiopia trong các nỗ lực hướng đến hòa bình, ổn định và phát triển, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng đầy đủ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ethiopia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ethiopia đổ đầy hồ chứa đập thủy điện Đại Phục hưng đúng kế hoạch
Ethiopia đổ đầy hồ chứa đập thủy điện Đại Phục hưng đúng kế hoạch

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ethiopia ngày 21/5 xác nhận việc đổ đầy hồ chứa đập thủy điện Đại Phục hưng trong năm thứ hai sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch và được sự chấp thuận của nhóm nghiên cứu khoa học quốc gia của 3 nước.

Ethiopia đổ đầy hồ chứa đập thủy điện Đại Phục hưng đúng kế hoạch

Ethiopia đổ đầy hồ chứa đập thủy điện Đại Phục hưng đúng kế hoạch

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ethiopia ngày 21/5 xác nhận việc đổ đầy hồ chứa đập thủy điện Đại Phục hưng trong năm thứ hai sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch và được sự chấp thuận của nhóm nghiên cứu khoa học quốc gia của 3 nước.

Ai Cập và Sudan bác bỏ đề xuất chia sẻ thông tin của Ethiopia về đợt tích nước thứ 2
Ai Cập và Sudan bác bỏ đề xuất chia sẻ thông tin của Ethiopia về đợt tích nước thứ 2

VOV.VN - Hôm qua (10/4), Ai Cập và Sudan đã bác bỏ đề xuất của Ethiopia về việc thiết lập cơ chế trao đổi thông tin liên quan đợt tích nước thứ hai của đập thủy điện Đại Phục Hưng do Ethiopia triển khai xây dựng tại thượng nguồn sông Nile.

Ai Cập và Sudan bác bỏ đề xuất chia sẻ thông tin của Ethiopia về đợt tích nước thứ 2

Ai Cập và Sudan bác bỏ đề xuất chia sẻ thông tin của Ethiopia về đợt tích nước thứ 2

VOV.VN - Hôm qua (10/4), Ai Cập và Sudan đã bác bỏ đề xuất của Ethiopia về việc thiết lập cơ chế trao đổi thông tin liên quan đợt tích nước thứ hai của đập thủy điện Đại Phục Hưng do Ethiopia triển khai xây dựng tại thượng nguồn sông Nile.

Ethiopia mở cửa đập Đại Phục hưng, Ai Cập và Sudan phản đối
Ethiopia mở cửa đập Đại Phục hưng, Ai Cập và Sudan phản đối

VOV.VN - Động thái mở cửa đập Đại Phục hưng của Ethiopia đã bị hai nước hạ nguồn sông Nile là Ai Cập và Sudan phản đối.

Ethiopia mở cửa đập Đại Phục hưng, Ai Cập và Sudan phản đối

Ethiopia mở cửa đập Đại Phục hưng, Ai Cập và Sudan phản đối

VOV.VN - Động thái mở cửa đập Đại Phục hưng của Ethiopia đã bị hai nước hạ nguồn sông Nile là Ai Cập và Sudan phản đối.