Hội đồng Bảo an trì hoãn bỏ phiếu dự thảo về ngừng bắn ở Syria

VOV.VN - Các máy bay thân chính phủ Syria đã liên tiếp tấn công khu vực cuối cùng do phiến quân chiếm đóng gần thủ đô Damascus, làm 416 người đã thiệt mạng.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 23/2 đã trì hoãn bỏ phiếu đối với yêu cầu ngừng bắn trong vòng 30 ngày ở Syria.

Các máy bay thân chính phủ Syria đã liên tiếp tấn công khu vực cuối cùng do phiến quân chiếm đóng gần thủ đô Damascus trong một trong những chiến dịch không kích đẫm máu nhất trong 7 năm qua.

Các cuộc không kích kèm theo đạn pháo dữ dội trong các cuộc giao tranh ở Đông Ghouta đã gây thiệt hại nặng cho dân thường. Ảnh: Telegraph

Theo Đại sứ Kuwait tại Liên Hợp Quốc Mansour Ayyad Al-Otaibi, việc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an đối với một dự thảo nghị quyết nhằm chấm dứt tình trạng thương vong ở quận phía Đông Ghouta và các khu vực khác ở Syria sẽ được hoãn sang trưa ngày 24/2 (theo giờ Mỹ).

Đại sứ Al-Otaibi cho biết các cuộc tranh luận xoay quanh ngôn ngữ của một đoạn trong dự thảo nghị quyết yêu cầu chấm dứt các hoạt động thù địch trong vòng 30 ngày. Nghị quyết sẽ có hiệu lực 72 tiếng sau khi được thông qua và việc tiếp cận viện trợ nhân đạo cũng như sơ tán y tế sẽ được triển khai sau đó.

Việc trì hoãn bỏ phiếu đối với dự thảo nghị quyết, do Thụy Điển và Kuwait đề xuất, được quyết định sau khi Nga đưa ra một số sửa đổi. 

Các thị trấn và trang trại ở khu vực đông Ghouta bị quân đội chính phủ bao vây kể từ năm 2013 và luôn trong tình trạng thiếu thực phẩm, nước và điện.

Khu vực này đã phải hứng chịu các đợt ném bom liên tục trong suốt 6 ngày qua. Khu vực này đã chứng kiến thiệt hại về người và tài sản lớn nhất ở Syria kể từ khi quân đội chính phủ tái chiếm các khu vực cho phiến quân chiếm đóng ở Aleppo năm 2016.

416 người đã thiệt mạng, bao gồm ít nhất 99 trẻ em, và hàng trăm người đã bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria
Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Syria, việc thành lập một lực lượng biên phòng tại khu vực người Kurd là một sự tấn công nghiêm trọng nhằm vào chủ quyền của Syria.

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

Syria, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt chỉ trích kế hoạch của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Syria, việc thành lập một lực lượng biên phòng tại khu vực người Kurd là một sự tấn công nghiêm trọng nhằm vào chủ quyền của Syria.

Nga không chịu trách nhiệm về chiến sự tại Ghouta, Syria
Nga không chịu trách nhiệm về chiến sự tại Ghouta, Syria

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, những người ủng hộ khủng bố phải chịu trách nhiệm cho tình hình tại Ghouta, Syria.

Nga không chịu trách nhiệm về chiến sự tại Ghouta, Syria

Nga không chịu trách nhiệm về chiến sự tại Ghouta, Syria

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, những người ủng hộ khủng bố phải chịu trách nhiệm cho tình hình tại Ghouta, Syria.

Tranh cãi nảy lửa tại Liên Hợp Quốc về lệnh ngừng bắn ở Syria
Tranh cãi nảy lửa tại Liên Hợp Quốc về lệnh ngừng bắn ở Syria

VOV.VN - Hiện Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn đang xem xét lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria.

Tranh cãi nảy lửa tại Liên Hợp Quốc về lệnh ngừng bắn ở Syria

Tranh cãi nảy lửa tại Liên Hợp Quốc về lệnh ngừng bắn ở Syria

VOV.VN - Hiện Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn đang xem xét lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria.

Các nước lớn toan tính gì khi can dự vào cuộc xung đột tại Syria?
Các nước lớn toan tính gì khi can dự vào cuộc xung đột tại Syria?

VOV.VN - Nhiều quốc gia khác đã“nhúng tay” vào chiến sự để theo đuổi lợi ích riêng của mình, biến Syria thành một “chảo lửa cháy hừng hực” tại Trung Đông. 

Các nước lớn toan tính gì khi can dự vào cuộc xung đột tại Syria?

Các nước lớn toan tính gì khi can dự vào cuộc xung đột tại Syria?

VOV.VN - Nhiều quốc gia khác đã“nhúng tay” vào chiến sự để theo đuổi lợi ích riêng của mình, biến Syria thành một “chảo lửa cháy hừng hực” tại Trung Đông.