Hội đồng cải cách quốc gia Thái Lan thảo luận dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN - Dự thảo Hiến pháp mới gồm 315 điều có tôn chỉ mục đích nâng cao vai trò của công dân, tạo ra một nền chính trị trong sạch và cân bằng.

Hôm nay (20/4), Hội đồng cải cách quốc gia Thái Lan khai mạc kỳ họp kéo dài 7 ngày để thảo luận về toàn bộ nội dung dự thảo sơ bộ Hiến pháp mới của Thái Lan.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban dự thảo Hiến pháp Thái Lan Bowornsak cho biết: Dự thảo Hiến pháp mới gồm 315 điều có tôn chỉ mục đích nâng cao vai trò của công dân, tạo ra một nền chính trị trong sạch và cân bằng, ủng hộ xã hội công bằng và đưa đất nước phát triển thịnh vượng.

Theo Chủ tịch Ủy ban dự thảo Hiến pháp Bowornsak, nội dung của dự thảo Hiến pháp mới của Thái Lan sẽ tạo đối trọng giữa vai trò quan trọng công dân đối với các nhà chính trị, không để cho Chính phủ đa số có thể lạm dụng quyền lực.

Trong kỳ họp này, các thành viên Ủy ban dự thảo Hiến pháp sẽ trình bày chi tiết các phần nội dung của dự thảo Hiến pháp mới.

Các thành viên Hội đồng cải cách quốc gia sẽ thảo luận và đề nghị sửa đổi, bổ sung đối với bản dự thảo Hiến pháp này. Sau đó, Hội đồng lập pháp quốc gia, Chính phủ và Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia cũng sẽ tổ chức thảo luận và đóng góp ý kiến về dự thảo Hiến pháp nêu trên, trước khi Hội đồng cải cách quốc gia chính thức thông qua dự thảo Hiến pháp mới. Tiến trình này dự kiến sẽ được hoàn tất trong tháng 8/2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư luận Thái Lan hoài nghi về Hội đồng cải cách quốc gia mới
Dư luận Thái Lan hoài nghi về Hội đồng cải cách quốc gia mới

VOV.VN - Ngày 7/10, báo chí Thái Lan đã đưa nhiều thông tin về việc Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn 250 thành viên Hội đồng cải cách quốc gia.

Dư luận Thái Lan hoài nghi về Hội đồng cải cách quốc gia mới

Dư luận Thái Lan hoài nghi về Hội đồng cải cách quốc gia mới

VOV.VN - Ngày 7/10, báo chí Thái Lan đã đưa nhiều thông tin về việc Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn 250 thành viên Hội đồng cải cách quốc gia.

Thái Lan bầu Chủ tịch Hội đồng cải cách quốc gia
Thái Lan bầu Chủ tịch Hội đồng cải cách quốc gia

VOV.VN - Trong đó, Giáo sư Thienchai Kiranan là ứng cử viên duy nhất và được toàn thể các thành viên nhất trí bầu làm Chủ tịch Hội đồng Cải cách quốc gia.

Thái Lan bầu Chủ tịch Hội đồng cải cách quốc gia

Thái Lan bầu Chủ tịch Hội đồng cải cách quốc gia

VOV.VN - Trong đó, Giáo sư Thienchai Kiranan là ứng cử viên duy nhất và được toàn thể các thành viên nhất trí bầu làm Chủ tịch Hội đồng Cải cách quốc gia.

Thái Lan: Dư luận về việc thành lập Hội đồng cải cách quốc gia
Thái Lan: Dư luận về việc thành lập Hội đồng cải cách quốc gia

VOV.VN - Một số ứng cử viên tố cáo quy trình lựa chọn thành viên Hội đồng cải cách quốc gia tại một số địa phương còn thiếu minh bạch.

Thái Lan: Dư luận về việc thành lập Hội đồng cải cách quốc gia

Thái Lan: Dư luận về việc thành lập Hội đồng cải cách quốc gia

VOV.VN - Một số ứng cử viên tố cáo quy trình lựa chọn thành viên Hội đồng cải cách quốc gia tại một số địa phương còn thiếu minh bạch.

Thái Lan công bố danh sách các thành viên Hội đồng Cải cách Quốc gia
Thái Lan công bố danh sách các thành viên Hội đồng Cải cách Quốc gia

VOV.VN - Hội đồng Cải cách Quốc gia mới được thành lập sẽ tham gia soạn thảo và thông qua Hiến pháp mới của Thái Lan.

Thái Lan công bố danh sách các thành viên Hội đồng Cải cách Quốc gia

Thái Lan công bố danh sách các thành viên Hội đồng Cải cách Quốc gia

VOV.VN - Hội đồng Cải cách Quốc gia mới được thành lập sẽ tham gia soạn thảo và thông qua Hiến pháp mới của Thái Lan.

Thái Lan: Hội đồng cải cách quốc gia sẽ khai mạc vào giữa tháng 10
Thái Lan: Hội đồng cải cách quốc gia sẽ khai mạc vào giữa tháng 10

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Wissanu, phiên họp khai mạc này có ý nghĩa quan trọng, vì là dịp để bầu chọn Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng cải cách

Thái Lan: Hội đồng cải cách quốc gia sẽ khai mạc vào giữa tháng 10

Thái Lan: Hội đồng cải cách quốc gia sẽ khai mạc vào giữa tháng 10

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Wissanu, phiên họp khai mạc này có ý nghĩa quan trọng, vì là dịp để bầu chọn Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng cải cách