Hội đồng Nghị viện Pháp ngữ kêu gọi tìm giải pháp cho Biển Đông

VOV.VN - Nghị quyết của Hội đồng Nghị viện Pháp ngữ khuyến khích các quốc gia thành viên đề xuất sáng kiến góp phần giải quyết căng thẳng hiện nay tại Biển Đông.

Hội đồng Nghị viện của Tổ chức Pháp ngữ họp tại Ottawa (Canada) từ 4-8/7 theo đề nghị của Ủy ban chính trị Hội đồng Nghị viện, đã ra một Nghị quyết của tổ chức này về các điểm nóng gây quan ngại tại các quốc gia thành viên nói tiếng Pháp, trong đó có căng thẳng trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đoàn đại biểu quốc tế thị sát chiếc tàu cá Việt Nam bị đâm Trung Quốc đâm thủng, được sửa chữa tại Đà Nẵng tháng 6/2014 (Ảnh: TTXVN)

Nghị quyết của Hội đồng Nghị viện của Tổ chức Pháp ngữ có nội dung “An ninh trong không gian Pháp ngữ”, đề cập đến tình hình ở một số điểm nóng liên quan đến các quốc gia thành viên Tổ chức quốc tế Pháp ngữ. Và trong phần “Việt Nam”, có đề cập đến tình hình ở Biển Đông. Nghị quyết nêu rõ, tổ chức này “bày tỏ lo ngại bởi sự căng thẳng hiện nay giữa Trung Quốc và Việt Nam do việc Trung Quốc triển khai giàn khoan Hải Dương-981 tại khu vực mà Việt Nam khẳng định nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và trên thềm lục địa của Việt Nam; lo ngại bởi tình trạng căng thẳng này đang đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định và an ninh của các tuyến đường hàng hải và hàng không trên Biển Đông”.

Nghị quyết “ghi nhận nguyện vọng của Việt Nam trước Hội đồng Nghị viện của Tổ chức Pháp ngữ mong muốn tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp thông qua đối thoại và tôn trọng luật pháp quốc gia, quốc tế; ghi nhận đề nghị thương thảo của Việt Nam gửi đến Trung Quốc và kêu gọi các bên kiềm chế của cộng đồng quốc tế”.

Hội đồng nghị viện của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ “kêu gọi các bên liên quan không làm phức tạp thêm tình hình, tránh việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng luật pháp quốc gia và quốc tế, và đặc biệt Công ước mà Trung Quốc và Việt Nam tham gia ký kết liên quan đến Biển Đông”

Về những giải pháp cho vấn đề, nghị quyết khẳng định “ủng hộ những nỗ lực của Việt Nam và các quốc gia khác khác có liên quan trong việc hành xử một cách hòa bình và những sáng kiến của Cộng đồng Pháp ngữ nhằm khôi phục lại hòa bình và ổn định trong khu vực; Đề nghị Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đóng góp vào việc giải quyết toàn diện cuộc xung đột, thực hiện đầy đủ và có hiệu quả tuyên bố DOC và nhanh chóng tiến tới ký kết COC”.

Cuối cùng, Nghị quyết “kêu gọi Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Cộng đồng Pháp ngữ thể hiện đoàn kết để đảm bảo rằng luật pháp quốc tế được tôn trọng và hòa bình và an ninh được đảm bảo;

Khuyến khích các quốc gia thành viên của Tổ chức Pháp ngữ hành động một cách phối hợp và đề xuất sáng kiến để góp phần giải quyết căng thẳng hiện nay tại Biển Đông;

Hoan nghênh việc nối lại đối thoại giữa Trung Quốc và Việt Nam cho phép tìm kiếm các giải pháp hòa bình và hợp tác, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm cả công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, tiếp tục để đảm bảo sự an toàn và tự do hàng hải”.

Được biết, nhiều nghị sỹ của Pháp đã ủng hộ và kêu gọi mạnh mẽ dẫn đến việc thông qua thành công Nghị quyết của Hội đồng Nghị viện của Tổ chức Pháp ngữ. Trong đó, phải kể đến bà Michele Andre, Thượng nghị sĩ, Chủ tịch Ủy ban chính trị Hội đồng Nghị viện (đã từng là Bộ trưởng); ông Jean Pierre Duffau, Hạ nghị sĩ, chủ tịch phân ban Pháp; ông Pascal Terrasse, Hạ nghị sĩ, Tổng thư ký Hội đồng Nghị viện... và Ban tổng thư ký Hội đồng Nghị viện Tổ chức Pháp ngữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim tài liệu Trung Quốc coi Biển Đông là mỏ vàng mà họ phải chiếm lấy
Phim tài liệu Trung Quốc coi Biển Đông là mỏ vàng mà họ phải chiếm lấy

Bộ phim mới được công bố cho thay tham vọng và thông điệp đáng sợ của nước này.

Phim tài liệu Trung Quốc coi Biển Đông là mỏ vàng mà họ phải chiếm lấy

Phim tài liệu Trung Quốc coi Biển Đông là mỏ vàng mà họ phải chiếm lấy

Bộ phim mới được công bố cho thay tham vọng và thông điệp đáng sợ của nước này.

Báo Trung Quốc tuyên bố không có chỗ cho “chiến tranh lạnh” với Mỹ
Báo Trung Quốc tuyên bố không có chỗ cho “chiến tranh lạnh” với Mỹ

VOV.VN - Báo Đảng Trung Quốc cho rằng nguy cơ lớn nhất trong quan hệ giữa hai cường quốc này là sự “hiểu lầm”.

Báo Trung Quốc tuyên bố không có chỗ cho “chiến tranh lạnh” với Mỹ

Báo Trung Quốc tuyên bố không có chỗ cho “chiến tranh lạnh” với Mỹ

VOV.VN - Báo Đảng Trung Quốc cho rằng nguy cơ lớn nhất trong quan hệ giữa hai cường quốc này là sự “hiểu lầm”.

Mỹ xây dựng chiến lược buộc TQ thay đổi cách hành xử tại Biển Đông
Mỹ xây dựng chiến lược buộc TQ thay đổi cách hành xử tại Biển Đông

VOV.VN -Chiến lược của Mỹ về cơ bản nhằm khiến Trung Quốc hiểu rằng việc cưỡng ép, hăm dọa các nước láng giềng sẽ khiến họ phải trả giá đắt.

Mỹ xây dựng chiến lược buộc TQ thay đổi cách hành xử tại Biển Đông

Mỹ xây dựng chiến lược buộc TQ thay đổi cách hành xử tại Biển Đông

VOV.VN -Chiến lược của Mỹ về cơ bản nhằm khiến Trung Quốc hiểu rằng việc cưỡng ép, hăm dọa các nước láng giềng sẽ khiến họ phải trả giá đắt.