Hội đồng quân sự Sudan sẽ nắm giữ chính quyền chuyển tiếp

VOV.VN - Hội đồng quân sự Sudan ngày hôm nay (11/4) sẽ nắm giữ chính quyền chuyển tiếp và sớm ra tuyên bố quan trọng.

Các nguồn tin của Sudan và khu vực cho biết, tới trưa hôm nay (11/4) theo giờ địa phương, các lực lượng vũ trang đã triển khai khắp thủ đô Khartoum, kiểm soát đài phát thanh và truyền hình, xung quanh Bộ Quốc phòng.

Người biểu tình ở Sudan. Ảnh: Reuters.

Các binh sĩ, nhân viên an ninh và  khoảng 40 xe quân sự cũng được triển khai trên các con đường chính và các cây cầu lớn ở thủ đô. Các nguồn tin khu vực cũng cho biết, khoảng 100 quan chức chính phủ của Tổng thống Omar Hassan al-Bashir và chỉ huy quân đội đã bị bắt giữ. Trong khi đó, hàng nghìn người Sudan tiếp tục xuống đường tuần hành yêu cầu chính quyền cải tổ. Sân bay quốc tế Khartoum đã phải đóng cửa.

Các cuộc tham vấn đang diễn ra để thành lập một hội đồng quân sự nắm quyền sau khi ông al-Bashir từ chức. Dự báo trong ít giờ nữa, các lực lượng vũ trang sẽ phát đi một tuyên bố quan trọng và có thể là sự ra đi của Tổng thống Omar Hassan al-Bashir để tiến tới thành lập chính phủ mới.

Cuộc khủng hoảng ở Sudan đã leo thang kể từ đầu tuần này sau khi làn sóng người biểu tình gia tăng ở trung tâm Khartoum, nơi làm việc và cư trú của Tổng thống Omar Hassan al-Bashir. Các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa những người lính cố gắng bảo vệ người biểu tình và các nhân viên an ninh bảo vệ Tổng thống.

Bộ trưởng Thông tin Sudan cho biết ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ, bao gồm sáu thành viên của lực lượng vũ trang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

24 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Sudan
24 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Sudan

VOV.VN - Sudan đang đối mặt với cuộc khủng hoảng ngoại hối trầm trọng và tỷ lệ lạm phát tăng vọt.

24 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Sudan

24 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Sudan

VOV.VN - Sudan đang đối mặt với cuộc khủng hoảng ngoại hối trầm trọng và tỷ lệ lạm phát tăng vọt.

Nam Sudan tích cực ngăn chặn virus Ebola lan sang từ Congo
Nam Sudan tích cực ngăn chặn virus Ebola lan sang từ Congo

VOV.VN - Nam Sudan đang tiến hành các biện pháp phòng chống hết sức thận trọng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola từ Cộng hòa Dân chủ Congo.

Nam Sudan tích cực ngăn chặn virus Ebola lan sang từ Congo

Nam Sudan tích cực ngăn chặn virus Ebola lan sang từ Congo

VOV.VN - Nam Sudan đang tiến hành các biện pháp phòng chống hết sức thận trọng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola từ Cộng hòa Dân chủ Congo.

Tổng thống Sudan tuyên bố tình trạng khẩn cấp, giải tán chính phủ
Tổng thống Sudan tuyên bố tình trạng khẩn cấp, giải tán chính phủ

VOV.VN - Tổng thống Sudan Omar al-Bashir hôm 22/2 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp 1 năm và kêu gọi quốc hội hoãn các sửa đổi Hiến pháp.

Tổng thống Sudan tuyên bố tình trạng khẩn cấp, giải tán chính phủ

Tổng thống Sudan tuyên bố tình trạng khẩn cấp, giải tán chính phủ

VOV.VN - Tổng thống Sudan Omar al-Bashir hôm 22/2 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp 1 năm và kêu gọi quốc hội hoãn các sửa đổi Hiến pháp.

Kuwait kêu gọi người dân rời khỏi Sudan vì bất ổn chính trị
Kuwait kêu gọi người dân rời khỏi Sudan vì bất ổn chính trị

VOV.VN - Đại sứ quán Kuwait ở Sudan hôm qua ( 22/12) đã kêu gọi công dân nước này rời khỏi Sudan - nơi đang chứng kiến các cuộc biểu tình.

Kuwait kêu gọi người dân rời khỏi Sudan vì bất ổn chính trị

Kuwait kêu gọi người dân rời khỏi Sudan vì bất ổn chính trị

VOV.VN - Đại sứ quán Kuwait ở Sudan hôm qua ( 22/12) đã kêu gọi công dân nước này rời khỏi Sudan - nơi đang chứng kiến các cuộc biểu tình.

Sudan: Cảnh sát thiệt mạng do bị người biểu tình ném đá
Sudan: Cảnh sát thiệt mạng do bị người biểu tình ném đá

VOV.VN - Chiếc xe cảnh sát bị ném đá khi đang trên đường trở về từ một trại huấn luyện và không tham gia vào lực lượng giải tán đám đông.

Sudan: Cảnh sát thiệt mạng do bị người biểu tình ném đá

Sudan: Cảnh sát thiệt mạng do bị người biểu tình ném đá

VOV.VN - Chiếc xe cảnh sát bị ném đá khi đang trên đường trở về từ một trại huấn luyện và không tham gia vào lực lượng giải tán đám đông.