Phản ứng của Huawei trước việc Mỹ gia hạn giấy phép lần ba

VOV.VN - Huawei khẳng định, tác động của việc Mỹ gia hạn giấy phép lần 3 không thay đổi sự thật rằng, Huawei tiếp tục bị đối xử bất công.

Trong một phản ứng mới nhất trước việc Bộ Thương mại Mỹ ra thông báo gia hạn giấy phép hợp tác tạm thời giữa các công ty Mỹ và Huawei thêm 90 ngày, hôm nay (19/11), Tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc cho hay, quyết định này không thay đổi sự thật rằng Huawei bị đối xử bất công.

Theo tuyên bố, việc Bộ Thương mại Mỹ đưa tập đoàn này vào danh sách thực thể, gây tổn hại cho các công ty Mỹ lớn hơn là với Huawei. Việc làm này không chỉ gây thiệt hại kinh tế lớn cho các công ty Mỹ, mà còn phá vỡ sự hợp tác và tin cậy lẫn nhau trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuyên bố cũng kêu gọi chính phủ Mỹ chấm dứt việc đối xử không công bằng với Huawei và đưa tập đoàn này ra khỏi danh sách thực thể.

Quảng cáo của Huawei tại một cuộc Triển lãm tại Trung Quốc.

Trước đó, trong cuộc trao đổi với phóng viên kênh truyền hình Mỹ CNBC tại một sự kiện ở Quảng Châu ngày hôm qua (18/11), Chủ tịch Hội đồng quản trị Huawei Lương Hoa cũng nhấn mạnh, quyết định của Washington cho phép các công ty Mỹ tiếp tục làm ăn với hãng này tác động không đáng kể tới Huawei.

Ông Lương Hoa cho rằng, Huawei vẫn có thể cho ra sản phẩm, trong đó có các trạm 5G, trong điều kiện không dựa vào các linh kiện của Mỹ.

Phản ứng của Huawei đưa ra sau khi Bộ Thương mại Mỹ thông báo gia hạn giấy phép hợp tác tạm thời vốn sẽ hết hạn vào hôm nay (19/11) giữa các công ty Mỹ và tập đoàn này thêm 90 ngày. Đây là lần gia hạn thứ 3 kể từ tháng 5 vừa qua khi bộ này liệt Huawei vào “danh sách thực thể” bị trừng phạt và hạn chế Huawei mua công nghệ và phần cứng của Mỹ do mối lo ngại về an ninh.

Được biết, giấy phép hợp tác được gia hạn trên có phạm vi hẹp, chỉ cho phép các hoạt động cụ thể và hạn chế đối với các giao dịch liên quan đến xuất khẩu, tạm nhập-tái xuất, chuyển các mặt hàng cho Huawei và các công ty con của Huawei ở ngoài nước Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huawei ra mắt chipset 5G đầu tiên trên thế giới
Huawei ra mắt chipset 5G đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Tia sáng “hiếm hoi” của Huawei, chip Kirin 990 với sức mạnh khủng, tích hợp 5G đã chính thức trình làng tại sự kiện IFA 2019 đang diễn ra tại Đức.

Huawei ra mắt chipset 5G đầu tiên trên thế giới

Huawei ra mắt chipset 5G đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Tia sáng “hiếm hoi” của Huawei, chip Kirin 990 với sức mạnh khủng, tích hợp 5G đã chính thức trình làng tại sự kiện IFA 2019 đang diễn ra tại Đức.

Quan hệ Australia-Trung Quốc tiếp tục căng thẳng vì Huawei
Quan hệ Australia-Trung Quốc tiếp tục căng thẳng vì Huawei

VOV.VN - Các học giả Trung Quốc cho rằng, Huawei là một trường hợp để kiểm tra xem Australia có tin tưởng Trung Quốc hay không.

Quan hệ Australia-Trung Quốc tiếp tục căng thẳng vì Huawei

Quan hệ Australia-Trung Quốc tiếp tục căng thẳng vì Huawei

VOV.VN - Các học giả Trung Quốc cho rằng, Huawei là một trường hợp để kiểm tra xem Australia có tin tưởng Trung Quốc hay không.

Huawei rút đơn kiện chính phủ Mỹ vụ tịch thu thiết bị viễn thông
Huawei rút đơn kiện chính phủ Mỹ vụ tịch thu thiết bị viễn thông

VOV.VN - Các thiết bị viễn thông của Huawei bị Bộ Thương mại Mỹ thu giữ từ năm 2017 vì cho rằng hành động này vi phạm Luật Quản lý xuất khẩu.

Huawei rút đơn kiện chính phủ Mỹ vụ tịch thu thiết bị viễn thông

Huawei rút đơn kiện chính phủ Mỹ vụ tịch thu thiết bị viễn thông

VOV.VN - Các thiết bị viễn thông của Huawei bị Bộ Thương mại Mỹ thu giữ từ năm 2017 vì cho rằng hành động này vi phạm Luật Quản lý xuất khẩu.