Hội nghị Những người bạn của Syria lần thứ 5 tại Nhật Bản

(VOV) -Hội nghị nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Hơn 60 nhà ngoại giao đại diện cho nhiều quốc gia, khu vực và các tổ chức quốc tế hôm nay (30/11) đã tham dự hội nghị “Những người bạn của Syria” tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông và gia tăng áp lực đối với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. 

Tại Hội nghị, đại diện Nhật Bản nhấn mạnh, hội nghị “Những người bạn của Syria” lần thứ 5 diễn ra tại thủ đô Tokyo của nước này đã cho thấy sự thống nhất của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo tại Syria. Ông Makio Miyagawa, phụ trách các vấn đề Trung Đông và châu Phi tại Bộ Ngoại giao Nhật Bản, chủ tịch cuộc họp “Những người bạn của Syria” cho biết, cộng đồng quốc tế, trong đó bao gồm cả các quốc gia châu Á đã thống nhất gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Syria. Thành công của cuộc họp chính là sự thống nhất của các quốc gia tham dự trong vấn đề Syria, khi mà Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc vẫn còn bế tắc về vấn đề này.

Mặc dù cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, hội nghị vẫn nhất trí cho rằng, phục hồi kinh tế là con đường đưa Syria tới một tương lai ổn định hơn.

Các đại biểu cũng cho rằng, các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế đối với Syria trong thời gian vừa qua không phải là một nguyên nhân gây ra suy thoái kinh tế tại quốc gia này.

Hội nghị “Những người bạn của Syria” lần thứ 6 sẽ được tổ chức tại Bulgaria vào tháng 2/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chỉ trích vụ đánh bom tại Syria
Nga chỉ trích vụ đánh bom tại Syria

(VOV) - Bộ Ngoại giao nước này coi các vụ đánh bom là vô nhân đạo.

Nga chỉ trích vụ đánh bom tại Syria

Nga chỉ trích vụ đánh bom tại Syria

(VOV) - Bộ Ngoại giao nước này coi các vụ đánh bom là vô nhân đạo.

Quốc tế kịch liệt lên án vụ đánh bom kinh hoàng ở Syria
Quốc tế kịch liệt lên án vụ đánh bom kinh hoàng ở Syria

(VOV) - Những vụ đánh bom càng cho thấy tính khẩn cấp của việc phải chấm dứt vòng xoáy bạo lực hủy diệt của cuộc nội chiến tại Syria.

Quốc tế kịch liệt lên án vụ đánh bom kinh hoàng ở Syria

Quốc tế kịch liệt lên án vụ đánh bom kinh hoàng ở Syria

(VOV) - Những vụ đánh bom càng cho thấy tính khẩn cấp của việc phải chấm dứt vòng xoáy bạo lực hủy diệt của cuộc nội chiến tại Syria.

Syria cần 1 đội quân gìn giữ hòa bình quốc tế
Syria cần 1 đội quân gìn giữ hòa bình quốc tế

(VOV) - Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arập cho rằng lệnh ngừng bắn không thể trụ vững nếu không được giám sát thật chặt chẽ.

Syria cần 1 đội quân gìn giữ hòa bình quốc tế

Syria cần 1 đội quân gìn giữ hòa bình quốc tế

(VOV) - Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arập cho rằng lệnh ngừng bắn không thể trụ vững nếu không được giám sát thật chặt chẽ.

Giao tranh tại Syria làm giao thông và liên lạc ngừng trệ
Giao tranh tại Syria làm giao thông và liên lạc ngừng trệ

(VOV) - Đường dẫn tới sân bay Damascus phải đóng cửa, mạng Internet và hệ thống điện thoại hoạt động chập chờn.

Giao tranh tại Syria làm giao thông và liên lạc ngừng trệ

Giao tranh tại Syria làm giao thông và liên lạc ngừng trệ

(VOV) - Đường dẫn tới sân bay Damascus phải đóng cửa, mạng Internet và hệ thống điện thoại hoạt động chập chờn.

Quân đội nhà nước Syria tấn công dữ dội phe nổi dậy
Quân đội nhà nước Syria tấn công dữ dội phe nổi dậy

(VOV) - Giao tranh diễn ra ác liệt gần sân bay quốc tế ở nam thủ đô trong lúc mạng internet trên toàn Syria bị cắt hoàn toàn.

Quân đội nhà nước Syria tấn công dữ dội phe nổi dậy

Quân đội nhà nước Syria tấn công dữ dội phe nổi dậy

(VOV) - Giao tranh diễn ra ác liệt gần sân bay quốc tế ở nam thủ đô trong lúc mạng internet trên toàn Syria bị cắt hoàn toàn.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom tại Syria
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom tại Syria

(VOV) - Ông Ban Ki-moon coi các hành động tội ác nhằm vào dân thường là không thể chấp nhận được.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom tại Syria

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom tại Syria

(VOV) - Ông Ban Ki-moon coi các hành động tội ác nhằm vào dân thường là không thể chấp nhận được.