Hội nghị Thượng đỉnh APEC tập trung giải quyết tác động kinh tế của đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt của các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC diễn ra vào cuối tuần này theo đề xuất của New Zealand dự kiến sẽ tập trung thảo luận về việc hợp tác ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Theo thông báo của chính phủ New Zealand, nước này sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) theo hình thức trực tuyến vào ngày 16/7.

Dự kiến cuộc họp không chính thức lần đầu tiên được tổ chức theo sáng kiến của New Zealand sẽ diễn ra trong 2 giờ và sẽ có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Truyền thông New Zealand dẫn lời Thủ tướng nước chủ nhà Jacinda Ardern hôm nay (14/7) cho biết cuộc họp đặc biệt của các nhà lãnh đạo APEC sẽ thảo luận về tác động kinh tế toàn cầu của đại dịch Covid-19.

Cũng trong ngày hôm nay (14/7), phát biểu tại Viện Các vấn đề quốc tế New Zealand, Thủ tướng Ardern cho rằng, kinh tế toàn cầu chỉ có thể phục hồi sau khi người dân của tất cả các nước được tiêm chủng và đại dịch được ngăn chặn. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Ardern cũng kêu gọi tất cả các quốc gia từ bỏ cách tiếp cận theo chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, triển khai các hình thức hợp tác cần thiết để cùng nhau vượt qua đại dịch.

Thủ tướng Ardern tuyên bố, bà ủng hộ thiết lập một Hiệp ước đại dịch được Ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó với đại dịch, do cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark đề xuất và đồng chủ trì. Theo Thủ tướng Ardern, Hiệp ước này sẽ cải thiện khả năng phát hiện sớm các nguy cơ y tế mới, giúp các nước đưa ra các phản ứng nhanh chóng, đồng thời củng cố vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Cuộc họp không chính thức của APEC
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Cuộc họp không chính thức của APEC

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Cuộc họp không chính thức của các nhà Lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) theo hình thức trực tuyến vào ngày 16/7 tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Cuộc họp không chính thức của APEC

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Cuộc họp không chính thức của APEC

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Cuộc họp không chính thức của các nhà Lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) theo hình thức trực tuyến vào ngày 16/7 tới.

New Zealand tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC trực tuyến
New Zealand tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC trực tuyến

VOV.VN - Hôm nay (12/7), New Zealand chính thức thông báo về việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương theo hình thức trực tuyến vào ngày 16/7 tới.

New Zealand tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC trực tuyến

New Zealand tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC trực tuyến

VOV.VN - Hôm nay (12/7), New Zealand chính thức thông báo về việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương theo hình thức trực tuyến vào ngày 16/7 tới.

Chủ tịch nước sẽ tham dự cuộc họp không chính thức các nhà lãnh đạo APEC
Chủ tịch nước sẽ tham dự cuộc họp không chính thức các nhà lãnh đạo APEC

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự cuộc họp không chính thức các nhà lãnh đạo APEC vào ngày 16/7 theo lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Chủ tịch nước sẽ tham dự cuộc họp không chính thức các nhà lãnh đạo APEC

Chủ tịch nước sẽ tham dự cuộc họp không chính thức các nhà lãnh đạo APEC

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự cuộc họp không chính thức các nhà lãnh đạo APEC vào ngày 16/7 theo lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.