Hội nghị Thượng đỉnh EU - Bất đồng sâu sắc về ngân sách

(VOV) - Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu chính thức khai mạc chiều 7/2.

Tại Bỉ vào chiều 7/2, 27 nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ đã chính thức khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu. Mục tiêu cuộc họp lần này là đạt được thỏa thuận về ngân sách chung 2014-2020. Tuy nhiên bất đồng sâu rộng giữa Anh và Pháp báo trước các vòng đàm phán sẽ rất cam go và hội nghị có thể sẽ kéo dài hơn dự kiến.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu sẽ đề nghị với 27 thành viên một ngân sách 960 tỷ euro, trải dài trong 7 năm từ 2014 đến 2020, tương đương với 1,01% GDP của toàn khối. So với dự thảo ngân sách được thảo luận hồi tháng 11/2012, bản dự thảo lần này đã cắt giảm 13 tỷ euro và thấp hơn đến 60 tỷ euro, so với kế hoạch về ngân sách do Ủy ban châu Âu đề xướng. 

Theo quan điểm của Pháp, ngân sách chung trong giai đoạn 2014-2020 ở mức 960 tỷ euro có thể chấp nhận được. Ngược lại, nhìn từ phía Đức, đề nghị của Chủ tịch Hội đồng châu Âu bị coi là một ngân sách quá "hào phóng".

Về phần nước Anh, cùng với một số thành viên khác của Liên minh châu Âu - như Hà Lan, Phần Lan và Thụy Điển - đòi phải mạnh tay cắt giảm ngân sách chung hơn nữa. Các quốc gia này khẳng định đây sẽ là điểm then chốt của hội nghị thượng đỉnh lần này. Bởi lẽ họ cũng là những quốc gia có khoản đóng góp cho Liên minh châu Âu cao hơn, so với các khoản trợ cấp mà họ nhận được từ Liên minh. 

Một số nhà quan sát cho rằng, 27 nước thành viên Liên minh chỉ có thể đạt được đồng thuận về ngân sách 2014- 2020 vào mùa thu năm nay. Điều đó đồng nghĩa với việc đề nghị ngân sách 960 tỷ euro của Chủ tịch Hội đồng châu Âu sẽ khó thuyết phục được tất cả các bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU đau đầu vì ngân sách chung
EU đau đầu vì ngân sách chung

(VOV) - Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh của khối, mâu thuẫn của các quốc gia về vấn đề này chưa có dấu hiệu lắng dịu.

EU đau đầu vì ngân sách chung

EU đau đầu vì ngân sách chung

(VOV) - Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh của khối, mâu thuẫn của các quốc gia về vấn đề này chưa có dấu hiệu lắng dịu.

Hội nghị Thượng đỉnh EU: Khó thành công như mong đợi
Hội nghị Thượng đỉnh EU: Khó thành công như mong đợi

(VOV) -Lãnh đạo châu Âu đang nghi ngại về nguy cơ Hội nghị tiếp tục thất bại.

Hội nghị Thượng đỉnh EU: Khó thành công như mong đợi

Hội nghị Thượng đỉnh EU: Khó thành công như mong đợi

(VOV) -Lãnh đạo châu Âu đang nghi ngại về nguy cơ Hội nghị tiếp tục thất bại.