Hội nghị Thượng đỉnh EU-Trung Quốc giải quyết bất đồng về thương mại

VOV.VN - Tại hội nghị, Trung Quốc hy vọng sẽ xây dựng một môi trường thuận lợi về hợp tác kinh tế với châu Âu, đặc biệt là trong lĩnh vực mạng 5G.

Hôm nay (9/4), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU)-Trung Quốc tại Brussels, Bỉ giữa lúc hai bên đang có những bất đồng về thương mại và đầu tư.

Hình ảnh kết hợp quốc kỳ Trung Quốc và cờ EU. Ảnh: Clustercollaboration.

Trung Quốc và EU trong nhiều tuần qua cố gắng đưa ra một dự thảo tuyên bố chung, được xem như là thành quả của Hội nghị thượng đỉnh ngày hôm nay (9/4) giữa Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. Các nhà ngoại giao EU cho biết, các nhà đàm phán đã đạt được một số tiến bộ nhưng hiện vẫn chưa thể đi đến một văn bản nhất trí cuối cùng. Các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục cho đến khi Hội nghị chính thức bắt đầu lúc 13h chiều 9/4 (giờ Brussels). 

Tại hội nghị, Trung Quốc hy vọng sẽ xây dựng một môi trường thuận lợi về hợp tác kinh tế với châu Âu, đặc biệt là trong lĩnh vực mạng 5G. Sau nhiều năm yêu cầu được tiếp cận tự do thị trường, Liên minh châu Âu tuyên bố đang mất dần kiên nhẫn với Trung Quốc về tiến độ tự do hóa các cải cách. EU cũng lo ngại về sự thống lĩnh của các công ty quốc doanh Trung Quốc tại một số thị trường EU và việc thâu tóm các ngành chiến lược.

Giống như Mỹ, nhiều nước trong EU muốn chấm dứt tình trạng trợ giá công nghiệp và ép buộc chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, EU muốn đối thoại hơn là phát động chiến tranh thương mại như Mỹ đã làm. Tháng 3/2019, Ủy ban châu Âu đã đưa ra kế hoạch hành động 10 điểm, trong đó xem xét phạm vi hợp tác lớn hơn trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, nhưng đòi hỏi phải có sự đối ứng rõ nét hơn từ phía Trung Quốc, như quyền tiếp cận của các công ty EU với các hạng mục đấu thầu công khai của Trung Quốc.

Mới đây, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố, Trung Quốc muốn làm viêc với Liên minh châu Âu trong một số vấn đề như thương mại nhưng bác bỏ ý kiến nói rằng, Trung Quốc đang tìm cách chia rẽ khối EU bằng cách đầu tư vào các nước Đông Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sẽ ký kết nhiều văn kiện hợp tác với châu Âu
Trung Quốc sẽ ký kết nhiều văn kiện hợp tác với châu Âu

VOV.VN - Trung Quốc và châu Âu sẽ ký nhiều văn kiện hợp tác trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm nay của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Trung Quốc sẽ ký kết nhiều văn kiện hợp tác với châu Âu

Trung Quốc sẽ ký kết nhiều văn kiện hợp tác với châu Âu

VOV.VN - Trung Quốc và châu Âu sẽ ký nhiều văn kiện hợp tác trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm nay của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Chủ tịch Trung Quốc thăm Italy để đưa “Con đường Tơ lụa” vào châu Âu
Chủ tịch Trung Quốc thăm Italy để đưa “Con đường Tơ lụa” vào châu Âu

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình – Chủ tịch Trung Quốc, đang thăm chính thức châu Âu với tham vọng đưa dự án kinh tế Con đường Tơ lụa vào lục địa này.

Chủ tịch Trung Quốc thăm Italy để đưa “Con đường Tơ lụa” vào châu Âu

Chủ tịch Trung Quốc thăm Italy để đưa “Con đường Tơ lụa” vào châu Âu

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình – Chủ tịch Trung Quốc, đang thăm chính thức châu Âu với tham vọng đưa dự án kinh tế Con đường Tơ lụa vào lục địa này.

Tham vọng hồi sinh “Con đường tơ lụa” của Trung Quốc ở châu Âu
Tham vọng hồi sinh “Con đường tơ lụa” của Trung Quốc ở châu Âu

VOV.VN - Trung Quốc đang thực hiện tham vọng hồi sinh Con đường tơ lụa huyền thoại ở châu Âu qua sáng kiến “Vành đai và Con đường”.

Tham vọng hồi sinh “Con đường tơ lụa” của Trung Quốc ở châu Âu

Tham vọng hồi sinh “Con đường tơ lụa” của Trung Quốc ở châu Âu

VOV.VN - Trung Quốc đang thực hiện tham vọng hồi sinh Con đường tơ lụa huyền thoại ở châu Âu qua sáng kiến “Vành đai và Con đường”.

Trung Quốc ủng hộ Liên minh chủ nghĩa đa phương của Pháp, Đức
Trung Quốc ủng hộ Liên minh chủ nghĩa đa phương của Pháp, Đức

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc ngày 8/4 bày tỏ sự ủng hộ với Liên minh chủ nghĩa đa phương do Pháp và Đức đưa ra mới đây.

Trung Quốc ủng hộ Liên minh chủ nghĩa đa phương của Pháp, Đức

Trung Quốc ủng hộ Liên minh chủ nghĩa đa phương của Pháp, Đức

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc ngày 8/4 bày tỏ sự ủng hộ với Liên minh chủ nghĩa đa phương do Pháp và Đức đưa ra mới đây.