Hội nghị thượng đỉnh Nhật - Trung - Hàn chính thức bắt đầu

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản - Trung Quốc - Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu tại Tokyo, Nhật Bản vào lúc hơn 10h sáng 9/5 (giờ Nhật Bản).

Hội nghị lần này được tổ chức sau hai năm rưỡi kể từ tháng 11/2015 tại Hàn Quốc. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc và Tổng thống Moon Jae-in của Hàn Quốc tham dự hội nghị.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) bắt tay Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: Chiang Rai Times.

Tại hội nghị lần này, 3 nước sẽ tập trung thảo luận về kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và cuộc gặp đầu tiên trong lịch sử giữa Mỹ và Triều Tiên dự kiến sắp diễn ra.

Riêng đối với Nhật Bản, ông Abe muốn xác nhận lại sự liên kết chặt chẽ giữa 3 nước nhằm giải quyết toàn diện vấn đề hạt nhân của Triều Tiên bằng cách kiểm chứng thực tế việc xóa bỏ các cơ sở hạt nhân và tên lửa, đồng thời hiện thực hóa việc giải quyết vấn đề người Nhật bị Triều Tiên bắt cóc.

Trong lĩnh vực kinh tế, hiện tại 3 nước chiếm khoảng 20% tổng GDP của thế giới. Do vậy, việc tăng cường hợp tác 3 nước trong lĩnh vực kinh tế cũng là chủ đề quan trọng nhằm góp phần ổn định và phát triền nền kinh tế thế giới. 3 bên cũng xác nhận lại việc duy trì và phát triển khu vực tự do thương mại.
Kết thúc hội nghị, ba nhà lãnh đạo sẽ ra một tuyên bố chung.

Trong ngày, Thủ tướng Nhật Bản Abe sẽ hội đàm riêng với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Moon Jae-in./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Thượng đỉnh Nhật-Trung- Hàn tập trung vấn đề Triều Tiên
Hội nghị Thượng đỉnh Nhật-Trung- Hàn tập trung vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 9/5, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh 3 bên sau gần 3 năm gián đoạn

Hội nghị Thượng đỉnh Nhật-Trung- Hàn tập trung vấn đề Triều Tiên

Hội nghị Thượng đỉnh Nhật-Trung- Hàn tập trung vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 9/5, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh 3 bên sau gần 3 năm gián đoạn

Triều Tiên mở đường bay quốc tế mới thông qua không phận Hàn Quốc
Triều Tiên mở đường bay quốc tế mới thông qua không phận Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 8/5 thông báo, Triều Tiên đang tìm cách mở tuyến đường bay quốc tế mới thông qua không phận Hàn Quốc.

Triều Tiên mở đường bay quốc tế mới thông qua không phận Hàn Quốc

Triều Tiên mở đường bay quốc tế mới thông qua không phận Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 8/5 thông báo, Triều Tiên đang tìm cách mở tuyến đường bay quốc tế mới thông qua không phận Hàn Quốc.

Hé lộ hình ảnh bên trong trụ sở Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên
Hé lộ hình ảnh bên trong trụ sở Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên

VOV.VN - Đất nước Triều Tiên nổi tiếng là khép kín và ít được thế giới bên ngoài biết đến. Mời quý vị ghé thăm trụ sở của Đảng Lao động cầm quyền tại đây.

Hé lộ hình ảnh bên trong trụ sở Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên

Hé lộ hình ảnh bên trong trụ sở Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên

VOV.VN - Đất nước Triều Tiên nổi tiếng là khép kín và ít được thế giới bên ngoài biết đến. Mời quý vị ghé thăm trụ sở của Đảng Lao động cầm quyền tại đây.

Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên và Nhật Bản đối thoại
Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên và Nhật Bản đối thoại

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 8/5 cho biết, Nhật Bản và Triều Tiên nên bắt đầu đối thoại để bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên và Nhật Bản đối thoại

Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên và Nhật Bản đối thoại

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 8/5 cho biết, Nhật Bản và Triều Tiên nên bắt đầu đối thoại để bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Trung Quốc tới Nhật Bản để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh
Thủ tướng Trung Quốc tới Nhật Bản để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh

VOV.VN - Chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường còn thể hiện rõ lập trường 3 nước Nhật-Hàn-Trung trong việc tăng cường quan hệ.

Thủ tướng Trung Quốc tới Nhật Bản để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh

Thủ tướng Trung Quốc tới Nhật Bản để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh

VOV.VN - Chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường còn thể hiện rõ lập trường 3 nước Nhật-Hàn-Trung trong việc tăng cường quan hệ.