Hơn 1 triệu người nộp đơn xin tị nạn tại EU năm 2015

VOV.VN - Trong số các quốc gia châu Âu, Đức là nước có nhiều người nộp đơn xin tị nạn nhất trong năm 2015, với 441.800 đơn.

Theo Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), khoảng hơn 1 triệu người xin tị nạn đã nộp đơn xin tị nạn tại các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu trong năm 2015, một con số tăng gấp đôi so với năm trước đó. 

Dòng người nhập cư sang Áo. (Ảnh: NorthJersey).

Trong đó, số đơn xin tị nạn này chủ yếu đến từ người dân Syria, Iraq và Afghanistan. Riêng số người dân Syria nộp đơn xin tị nạn đã tăng gấp đôi so với năm 2014, với hơn 362.800 người, trong khi số người dân Afghanistan đã tăng gấp 4 lên hơn 178.000 người. 

Trong số các quốc gia châu Âu, Đức là nước có nhiều người nộp đơn xin tị nạn nhất trong năm 2015, với 441.800 đơn. Kế đến là các quốc gia Hungary, Thụy Điển, Áo, Italy và Pháp.

Những số liệu trên cho thấy, châu Âu đang phải đối mặt với làn sóng người di cư nghiêm trọng nhất từ thế giới thứ 2 đến nay.

Trong một diễn biến có liên quan, Cao uỷ Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) ngày 4/3 đã đề xuất một kế hoạch gồm 6 điểm tới Liên minh châu Âu nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư.

Kế hoạch bao gồm việc thiết lập các trung tâm Liên minh châu Âu tại các quốc gia thành viên để có thể đăng ký cho người di cư và tị nạn và qua đó phân bổ người di cư một cách hợp lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mắc kẹt ở biên giới Hy Lạp, người tị nạn phá hàng rào sang Macedonia
Mắc kẹt ở biên giới Hy Lạp, người tị nạn phá hàng rào sang Macedonia

VOV.VN - Ngày 29/2, 1 nhóm người di cư và tị nạn bị mắc kẹt ở biên giới phía Bắc Hy Lạp với Macedonia đã phá hàng rào để tìm cách sang Macedonia.

Mắc kẹt ở biên giới Hy Lạp, người tị nạn phá hàng rào sang Macedonia

Mắc kẹt ở biên giới Hy Lạp, người tị nạn phá hàng rào sang Macedonia

VOV.VN - Ngày 29/2, 1 nhóm người di cư và tị nạn bị mắc kẹt ở biên giới phía Bắc Hy Lạp với Macedonia đã phá hàng rào để tìm cách sang Macedonia.

Liên minh cầm quyền ở Đức tiếp tục chia rẽ vì chính sách người tị nạn
Liên minh cầm quyền ở Đức tiếp tục chia rẽ vì chính sách người tị nạn

VOV.VN - Trước đó, nội bộ Liên minh Đảng cầm quyền Đức cũng từng có những bất đồng về con số người tị nạn mà nước này tiếp nhận.

Liên minh cầm quyền ở Đức tiếp tục chia rẽ vì chính sách người tị nạn

Liên minh cầm quyền ở Đức tiếp tục chia rẽ vì chính sách người tị nạn

VOV.VN - Trước đó, nội bộ Liên minh Đảng cầm quyền Đức cũng từng có những bất đồng về con số người tị nạn mà nước này tiếp nhận.

Đức: EU cần giúp Hy Lạp tránh khỏi hỗn loạn vì người tị nạn
Đức: EU cần giúp Hy Lạp tránh khỏi hỗn loạn vì người tị nạn

VOV.VN - Hiện có khoảng 6.500 người di cư đang mắc kẹt tại khu vực phía Bắc Hy Lạp, tiếp giáp với Macedonia.

Đức: EU cần giúp Hy Lạp tránh khỏi hỗn loạn vì người tị nạn

Đức: EU cần giúp Hy Lạp tránh khỏi hỗn loạn vì người tị nạn

VOV.VN - Hiện có khoảng 6.500 người di cư đang mắc kẹt tại khu vực phía Bắc Hy Lạp, tiếp giáp với Macedonia.

Thủ tướng Đức bảo vệ chủ trương mở cửa với người tị nạn
Thủ tướng Đức bảo vệ chủ trương mở cửa với người tị nạn

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29/2 tái khẳng định chính sách mở cửa đối với người tị nạn Syria, vốn đang bị nhiều người bị chỉ trích. 

Thủ tướng Đức bảo vệ chủ trương mở cửa với người tị nạn

Thủ tướng Đức bảo vệ chủ trương mở cửa với người tị nạn

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29/2 tái khẳng định chính sách mở cửa đối với người tị nạn Syria, vốn đang bị nhiều người bị chỉ trích. 

Hội nghị cấp cao Anh - Pháp: Nóng vấn đề người tị nạn và Brexit
Hội nghị cấp cao Anh - Pháp: Nóng vấn đề người tị nạn và Brexit

VOV.VN - Trước thềm hội nghị cấp cao Anh – Pháp, kịch bản Brexit và cuộc khủng hoảng nhập cư đã khiến hai nước không hài lòng với nhau.

Hội nghị cấp cao Anh - Pháp: Nóng vấn đề người tị nạn và Brexit

Hội nghị cấp cao Anh - Pháp: Nóng vấn đề người tị nạn và Brexit

VOV.VN - Trước thềm hội nghị cấp cao Anh – Pháp, kịch bản Brexit và cuộc khủng hoảng nhập cư đã khiến hai nước không hài lòng với nhau.