Hơn 100 vụ lở tuyết xảy ra tại núi lửa Merapi ở Indonesia

VOV.VN - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ thiên tai địa chất Indonesia (BPPTKG) ghi nhận chỉ trong vòng hơn 1 tuần qua, hơn 100 vụ lở tuyết đã xảy ra tại núi lửa Merapi ở Indonesia. Đây là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới.

Ông Agus Budi Santoso, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ thiên tai địa chất Indonesia, cho biết từ ngày 27/5 đến ngày 2/6 vừa qua, có 101 trận tuyết lở trên các vách đá nham thạch cũ xảy ra ở phía tây nam núi lửa Merapi, chủ yếu hướng về phía sông Bebeng với khoảng cách trượt lở tối đa là 1.800 mét. Các nhà quan sát cũng ghi nhận núi lửa Merapi đã phun ra các đám tro bụi nóng bao phủ trên phần thượng lưu sông Bebeng với khoảng cách bay xa 1,5 km.

Ông Agus lưu ý cường độ địa chấn ở núi lửa Merapi trong tuần qua vẫn ở mức khá cao và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ thiên tai địa chất Indonesia tiếp tục duy trì trạng thái của núi lửa Merapi ở cấp độ 3 - cấp độ “cảnh báo”. Nếu núi lửa Merapi phun trào, các tro bụi, vật thể trên miệng núi lửa có thể phát tán trong bán kính 3 km. Người dân được yêu cầu cách xa miệng núi lửa 5 km.

Vụ phun trào gần đây nhất của núi lửa Merapi là vào giữa tháng 3/2022 khiến hàng trăm người dân phải sơ tán. Trước đó, năm 2010, núi lửa Merapi phun trào cướp đi sinh mạng hơn 300 người, buộc 280.000 người phải sơ tán. Lần phun trào mạnh nhất của núi lửa Merapi diễn ra năm 1930 khiến 1.300 người thiệt mạng.

Núi lửa Merapi cao 2.968 mét nằm ở ranh giới giữa hai tỉnh Yogyakarta và Trung Java, là núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Indonesia và cũng là một trong những ngọn núi lửa đang hoạt động mạnh nhất thế giới. Hiện có khoảng 250.000 người dân sinh sống trong bán kính 10km.

Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, một vùng bất ổn địa chất rộng lớn, nơi sự va chạm của các mảng kiến ​​tạo thường xuyên gây ra các trận động đất và hoạt động núi lửa./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia giới hạn lượng khách thăm đền Phật giáo lớn nhất thế giới
Indonesia giới hạn lượng khách thăm đền Phật giáo lớn nhất thế giới

VOV.VN - Nhằm bảo vệ di sản thế giới, Indonesia quyết định giới hạn lượng khách đến thăm đền Borobudur – di tích Phật giáo lớn nhất thế giới - ở miền Trung đảo Java là tối đa 1.200 du khách mỗi ngày.

Indonesia giới hạn lượng khách thăm đền Phật giáo lớn nhất thế giới

Indonesia giới hạn lượng khách thăm đền Phật giáo lớn nhất thế giới

VOV.VN - Nhằm bảo vệ di sản thế giới, Indonesia quyết định giới hạn lượng khách đến thăm đền Borobudur – di tích Phật giáo lớn nhất thế giới - ở miền Trung đảo Java là tối đa 1.200 du khách mỗi ngày.

Indonesia ra quy định công dân phải đặt tên ít nhất hai từ
Indonesia ra quy định công dân phải đặt tên ít nhất hai từ

VOV.VN - Chính phủ Indonesia mới đây đã ban hành quy định tên trên các giấy tờ tùy thân của công dân phải bao gồm tối thiểu hai từ và không quá 60 ký tự, bao gồm cả dấu cách nhằm tránh các rắc rối liên quan đến pháp lý.

Indonesia ra quy định công dân phải đặt tên ít nhất hai từ

Indonesia ra quy định công dân phải đặt tên ít nhất hai từ

VOV.VN - Chính phủ Indonesia mới đây đã ban hành quy định tên trên các giấy tờ tùy thân của công dân phải bao gồm tối thiểu hai từ và không quá 60 ký tự, bao gồm cả dấu cách nhằm tránh các rắc rối liên quan đến pháp lý.

Indonesia mở rộng cấp thị thực cho du khách
Indonesia mở rộng cấp thị thực cho du khách

VOV.VN - Chính phủ Indonesia mới đây đã mở rộng danh sách cấp thị thực khi đến cho du khách từ 72 quốc gia trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát.

Indonesia mở rộng cấp thị thực cho du khách

Indonesia mở rộng cấp thị thực cho du khách

VOV.VN - Chính phủ Indonesia mới đây đã mở rộng danh sách cấp thị thực khi đến cho du khách từ 72 quốc gia trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát.

Thủ đô mới của Indonesia sẽ được xây dựng vào nửa cuối năm 2022
Thủ đô mới của Indonesia sẽ được xây dựng vào nửa cuối năm 2022

VOV.VN - Indonesia sẽ khởi công xây dựng thủ đô mới mang tên Nusantara trên đảo Kalimantan vào nửa cuối năm nay. 

Thủ đô mới của Indonesia sẽ được xây dựng vào nửa cuối năm 2022

Thủ đô mới của Indonesia sẽ được xây dựng vào nửa cuối năm 2022

VOV.VN - Indonesia sẽ khởi công xây dựng thủ đô mới mang tên Nusantara trên đảo Kalimantan vào nửa cuối năm nay.