Hơn 1.000 người thương vong khi tham gia “Lễ hội Lửa” truyền thống

VOV.VN - Bất chấp những cảnh báo của chính quyền Iran đưa ra nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19, lễ hội “Thứ tư Đỏ” đã được tổ chức ở nhiều nơi vào đêm 17/3 trước thềm năm mới Nowruz theo lịch Ba Tư.

Truyền thông nhà nước Iran ngày 17/3 đưa tin, đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 1.000 người khác bị thương khi người dân nước này tham gia lễ hội lửa Chaharshanbe Suri truyền thống, hay còn gọi là Lễ hội “Thứ tư Đỏ” nhân dịp Năm mới theo lịch của Iran.

Theo nghi thức truyền thống, trong lễ hội đám đông cùng bước qua đống lửa, rước đuốc, đốt pháo và nhảy múa.

Theo ông Pirhossein Koulivand - người đứng đầu các dịch vụ khẩn cấp quốc gia Iran, bất chấp những cảnh báo của chính quyền Iran đưa ra nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19, lễ hội “Thứ tư Đỏ” đã được tổ chức ở nhiều nơi vào đêm 17/3 trước thềm năm mới Nowruz theo lịch Ba Tư. Trong tổng số 1.030 người bị thương, 87 người đã phải cắt bỏ tay hoặc chân vì vết thương nghiêm trọng, những người khác thì bị bỏng hoặc giẫm đạp nhau trong loạt sự kiện này.

Iran là quốc gia Trung Đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19. Tính đến nay, Iran có 1.763.313 trường hợp được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 61.427 trường hợp được xác nhận đã tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran nghi ngờ Israel tiến hành vụ tấn công tàu chở hàng ở Địa Trung Hải
Iran nghi ngờ Israel tiến hành vụ tấn công tàu chở hàng ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Giới chức điều tra của Iran hôm qua tuyên bố, có nhiều khả năng Israel đứng đằng sau vụ tấn công tàu chở hàng của Iran tại Địa Trung Hải.

Iran nghi ngờ Israel tiến hành vụ tấn công tàu chở hàng ở Địa Trung Hải

Iran nghi ngờ Israel tiến hành vụ tấn công tàu chở hàng ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Giới chức điều tra của Iran hôm qua tuyên bố, có nhiều khả năng Israel đứng đằng sau vụ tấn công tàu chở hàng của Iran tại Địa Trung Hải.

Mỹ bắt đầu tiếp xúc ngoại giao với Iran
Mỹ bắt đầu tiếp xúc ngoại giao với Iran

VOV.VN - Ngày hôm qua (12/3), Chính quyền Mỹ thông báo nước này và Iran đã nối lại các cuộc tiếp xúc ngoại giao nhằm chuyển tải thông điệp liên quan việc khôi phục Thỏa thuận hạt nhân.

Mỹ bắt đầu tiếp xúc ngoại giao với Iran

Mỹ bắt đầu tiếp xúc ngoại giao với Iran

VOV.VN - Ngày hôm qua (12/3), Chính quyền Mỹ thông báo nước này và Iran đã nối lại các cuộc tiếp xúc ngoại giao nhằm chuyển tải thông điệp liên quan việc khôi phục Thỏa thuận hạt nhân.

Mỹ - Israel thảo luận về Iran và các vấn đề khu vực
Mỹ - Israel thảo luận về Iran và các vấn đề khu vực

VOV.VN - Các quan chức cấp cao Mỹ và Israel ngày 11/3 đã thảo luận trực tuyến về Iran và các vấn đề khu vực khác trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden tìm cách trấn an Israel trong khi nỗ lực làm sống lại thỏa thuận hạt nhân Iran.

Mỹ - Israel thảo luận về Iran và các vấn đề khu vực

Mỹ - Israel thảo luận về Iran và các vấn đề khu vực

VOV.VN - Các quan chức cấp cao Mỹ và Israel ngày 11/3 đã thảo luận trực tuyến về Iran và các vấn đề khu vực khác trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden tìm cách trấn an Israel trong khi nỗ lực làm sống lại thỏa thuận hạt nhân Iran.