Hơn 17.000 người Indonesia tham gia tình nguyện viên chống Covid-19

VOV.VN - Trước sự bùng phát dịch Covid-19, hơn 17.000 người dân Indonesia đã đăng ký tình nguyện viên chống Covid-19 theo lời kêu gọi của chính phủ.

Người đứng đầu Lực lượng tình nguyện Covid-19 của Indonesia, ông Andre Rahadian, ngày hôm nay cho biết, tính đến thời điểm hiện tại có 17.616 người đăng ký tình nguyện viên chống Covid-19, trong đó có 3.326 nhân viên y tế và 14.290 tình nguyện viên khác.

Tình nguyện viên Covid-19 làm nhiệm vụ tuyên truyền tại Indonesia.

Phần lớn các tình nguyện viên đến từ Jakarta và tỉnh miền Tây Java, nơi có số người mắc và tử vong do Covid-19 cao nhất trong toàn Indonesia. Theo ông Andre, việc phân bổ các tình nguyện viên sẽ do Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Văn hoá Indonesia thực hiện.

Trước mắt, ưu tiên cho Bệnh viện Cung vận động viên (bệnh viện mới với sức chứa hơn 3.000 người), Bệnh viện mới xây dựng trên đảo Galang và một số bệnh viện thực địa tại Jakarta và tỉnh Bintaro. 

Trước đó, Indonesia đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khoẻ cộng đồng. Theo đó, thành lập Lực lượng tình nguyện chống Covid-19 và kêu gọi người dân tham gia tình nguyện viên. Bên cạnh đó, hơn 4 ngàn địa phương tại Indonesia cũng đã thành lập lực tình nguyện phản ứng nhanh về Covid-19.

Những tình nguyện viên y tế làm nhiệm vụ trợ giúp về sức khoẻ và y tế và nhận được bồi dưỡng của chính phủ. Trong khi đó, các tình nguyện viên khác hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 cả về đời sống, kinh tế và sức khoẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên