Hơn 200 tổ chức phi chính phủ kêu gọi Liên Hợp Quốc cấm vận vũ khí Myanmar

VOV.VN - “Áp đặt lệnh cấm vận vũ khí toàn cầu đối với Myanmar là bước đi cần thiết tối thiểu mà Hội đồng Bảo an nên thực hiện để đối phó với tình trạng bạo lực ngày càng leo thang”, tuyên bố chung của các tổ chức phi chính phủ nêu rõ.

Hơn 200 tổ chức phi chính phủ hôm qua (5/5) hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh cấm vũ khí đối với Myanmar và nhấn mạnh việc hành động ngay lập tức là cần thiết nhằm bảo vệ những người biểu tình ôn hòa.

Trong một tuyên bố chung, các tổ chức phi chính phủ cáo buộc quân đội đã thực hiện các hành vi bạo lực, đồng thời cho biết,  ít nhất 769 người, trong đó có 51 trẻ em thiệt mạng và hàng nghìn nhà hoạt động, nhà báo, công nhân viên chức và nhân vật chính trị tại Myanmar đã bị bắt giữ kể từ cuộc chính biến ngày 1/2 vừa qua.

“Không chính phủ nào nên bán dù chỉ một viên đạn cho quân đội Myanmar trong những trường hợp này”, tuyên bố nhấn mạnh.

“Áp đặt lệnh cấm vận vũ khí toàn cầu đối với Myanmar là bước đi cần thiết tối thiểu mà Hội đồng Bảo an nên thực hiện để đối phó với tình trạng bạo lực ngày càng leo thang”.

Các tổ chức phi chính phủ cũng kêu gọi Anh – thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phụ trách soạn thảo các nghị quyết về Myanmar “bắt đầu đàm phán về một nghị quyết cho phép cấm vận vũ khí trong thời gian sớm nhất”.

Theo các tổ chức phi chính phủ, lệnh cấm vận vũ khí toàn cầu của Liên Hợp Quốc đối với Myanmar sẽ ngăn chặn việc cung cấp, bán hoặc chuyển giao trực tiếp hay gián tiếp tất cả vũ khí, đạn dược và các thiết bị quân sự khác, trong đó có các thiết bị lưỡng dụng (dùng cho cả mục đích dân sự và quân sự) như phương tiện, thiết bị liên lạc và giám sát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an ủng hộ vai trò của ASEAN trong việc ứng phó cuộc khủng hoảng tại Myanmar
Hội đồng Bảo an ủng hộ vai trò của ASEAN trong việc ứng phó cuộc khủng hoảng tại Myanmar

VOV.VN - Ông Trương Quân nhấn mạnh, các thành viên Hội đồng hoan nghênh những thành quả tích cực mà Hội nghị các Nhà lãnh đạo ASEAN đạt được về vấn đề Myanmar.

Hội đồng Bảo an ủng hộ vai trò của ASEAN trong việc ứng phó cuộc khủng hoảng tại Myanmar

Hội đồng Bảo an ủng hộ vai trò của ASEAN trong việc ứng phó cuộc khủng hoảng tại Myanmar

VOV.VN - Ông Trương Quân nhấn mạnh, các thành viên Hội đồng hoan nghênh những thành quả tích cực mà Hội nghị các Nhà lãnh đạo ASEAN đạt được về vấn đề Myanmar.

Myanmar đứng bên bờ một cuộc nội chiến quy mô lớn và tàn khốc
Myanmar đứng bên bờ một cuộc nội chiến quy mô lớn và tàn khốc

VOV.VN - Các cuộc tấn công mới nhằm vào các căn cứ quân sự của Myanmar là chỉ dấu cho thấy khả năng xung đột vũ trang tại nước này phát triển từ vùng biên giới tới các trung tâm đô thị, trở thành nội chiến phức tạp quy mô lớn.

Myanmar đứng bên bờ một cuộc nội chiến quy mô lớn và tàn khốc

Myanmar đứng bên bờ một cuộc nội chiến quy mô lớn và tàn khốc

VOV.VN - Các cuộc tấn công mới nhằm vào các căn cứ quân sự của Myanmar là chỉ dấu cho thấy khả năng xung đột vũ trang tại nước này phát triển từ vùng biên giới tới các trung tâm đô thị, trở thành nội chiến phức tạp quy mô lớn.

Trực thăng của quân đội Myanmar bị nhóm vũ trang thiểu số bắn hạ
Trực thăng của quân đội Myanmar bị nhóm vũ trang thiểu số bắn hạ

VOV.VN - Nhóm vũ trang Quân đội Độc lập Kachin tại Myanmar hôm 3/5 cho biết, họ đã bắn hạ một trực thăng của quân đội để đáp trả các cuộc không kích, hiện chưa rõ thương vong do vụ tấn công. 

Trực thăng của quân đội Myanmar bị nhóm vũ trang thiểu số bắn hạ

Trực thăng của quân đội Myanmar bị nhóm vũ trang thiểu số bắn hạ

VOV.VN - Nhóm vũ trang Quân đội Độc lập Kachin tại Myanmar hôm 3/5 cho biết, họ đã bắn hạ một trực thăng của quân đội để đáp trả các cuộc không kích, hiện chưa rõ thương vong do vụ tấn công.