Hơn 4000 người thiệt mạng do bão Haiyan tại Philippines

VOV.VN - Số người bị thương đã tăng lên hơn 18.000 người, 1.600 người bị mất tích. 

Ủy ban Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai Philippines ngày 20/11 cho biết, số người thiệt mạng do bão Haiyan tại Philippines đã tăng lên hơn 4.000 người, trong đó, số  người thiệt mạng tập trung nhiều nhất là tại khu vực Đông Eastern Visayas. Trong khi số người bị thương đã tăng lên hơn 18.000 người, 1.600 người bị mất tích. 

Rất nhiều nhà dân Philippines phải sống trong những lều tạm (Ảnh: Reuters)


Bão Haiyan đổ bộ vào Philippines từ hôm 8/11 vừa qua ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 12 triệu người tại 44 tỉnh thành của nước này, với trên 4 triệu người bị mất nhà ở hoặc phải sống trong các trung tâm sơ tán.

Chi phí thiệt hại kinh tế do bão Haiyan gây ra tại Philippines ước tính đã lên đến 12 tỷ pesos (tương đương 275 triệu USD), trong đó nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề nhất, với gần 240 triệu USD.

Hiện công tác khắc phục hậu quả bão Haiyan vẫn tiếp tục được tiến hành khẩn trương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên