Hơn 4.400 người Myanmar chạy sang Thái Lan để trốn các cuộc giao tranh

VOV.VN - Quân đội Thái Lan cho biết, hơn 4.400 người Myanmar đã chạy vào nước này kể từ tuần trước để thoát khỏi các cuộc đụng độ giữa binh sĩ chính phủ và nhóm vũ trang dân tộc thiểu số Karen.

Các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Myanmar và lực lượng vũ trang của Liên minh Quốc gia Karen ngày càng leo thang ở bang Kayin, miền đông nam Myanmar. Các cuộc giao tranh đã khiến số người tị nạn chạy sang Thái lan ngày càng tăng. Các nhà chức trách đã cung cấp nơi trú ẩn tạm thời cũng như hỗ trợ nhân đạo cho nhóm người tị nạn trên chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Truyền thông địa phương của Myanmar đưa tin, quân đội nước này đã đột kích vào thị trấn Lay Kay Kaw bắt giữ hàng chục người từ các lực lượng đối lập bao gồm cả thành viên của Liên minh quốc gia vì Dân chủ của bà San Suu Kyi.

Liên minh Quốc gia Karen (KNU) tuyên bố, họ đã đáp trả các cuộc tấn công của quân chính phủ. Trong tuyên bố mình, KNU nêu rõ, họ đã tự vệ trước các hành động hung hãn, phá huỷ nhà cửa và các cuộc tấn công bạo lực. Nhóm này đã ký một thoả thuận ngừng bắn với chính phủ dân sự Myanmar vào năm 2015 sau nhiều thập kỷ xung đột.

Tuy nhiên, kể từ sau biến cố chính trị hồi tháng hai, các cuộc đụng độ lại quay trở lại ở khu vực biên giới với Thái Lan nằm dưới sự kiểm soát của Liên minh Quốc gia Karen. Liên minh Quốc gia Karen đã thể hiện rõ sự đối đầu với quân đội Myanmar khi cung cấp nơi lẩn trốn, huấn luyện vũ trang cho những người chống lại quân đội cầm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sạt lở mỏ đá quý ở Myanmar: Ít nhất 10 người chết, 90 người mất tích
Sạt lở mỏ đá quý ở Myanmar: Ít nhất 10 người chết, 90 người mất tích

VOV.VN - Nhiều hãng tin truyền thông địa phương của Myanmar hôm nay (22/12) đưa tin cho biết ít nhất 10 chết và hơn 90 người khác vẫn còn mất tích sau một vụ sạt lở đất tại mỏ khai thác đá quý gần thị trấn Hpakant, bang Kanchi nước này.

Sạt lở mỏ đá quý ở Myanmar: Ít nhất 10 người chết, 90 người mất tích

Sạt lở mỏ đá quý ở Myanmar: Ít nhất 10 người chết, 90 người mất tích

VOV.VN - Nhiều hãng tin truyền thông địa phương của Myanmar hôm nay (22/12) đưa tin cho biết ít nhất 10 chết và hơn 90 người khác vẫn còn mất tích sau một vụ sạt lở đất tại mỏ khai thác đá quý gần thị trấn Hpakant, bang Kanchi nước này.

Thái Lan cung cấp nơi ở cho hơn 2.500 người tị nạn Myanmar
Thái Lan cung cấp nơi ở cho hơn 2.500 người tị nạn Myanmar

VOV.VN - Hơn 2.500 người tị nạn từ Myanmar đã được bố trí nơi ở tạm thời tại một trường học ở huyện Mae Sot, tỉnh Tak, miền Tây Thái Lan sau khi những người này chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh ác liệt gần biên giới.

Thái Lan cung cấp nơi ở cho hơn 2.500 người tị nạn Myanmar

Thái Lan cung cấp nơi ở cho hơn 2.500 người tị nạn Myanmar

VOV.VN - Hơn 2.500 người tị nạn từ Myanmar đã được bố trí nơi ở tạm thời tại một trường học ở huyện Mae Sot, tỉnh Tak, miền Tây Thái Lan sau khi những người này chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh ác liệt gần biên giới.

Thái Lan và Myanmar căng thẳng biên giới
Thái Lan và Myanmar căng thẳng biên giới

VOV.VN - Các cuộc tấn công của quân đội Myanmar vào các ngôi làng gần biên giới với Thái Lan đã tạo nên làn sóng người tị nạn tràn vào lãnh thổ Thái Lan khiến căng thẳng biên giới giữa hai nước láng giềng gia tăng.

Thái Lan và Myanmar căng thẳng biên giới

Thái Lan và Myanmar căng thẳng biên giới

VOV.VN - Các cuộc tấn công của quân đội Myanmar vào các ngôi làng gần biên giới với Thái Lan đã tạo nên làn sóng người tị nạn tràn vào lãnh thổ Thái Lan khiến căng thẳng biên giới giữa hai nước láng giềng gia tăng.

Mỹ cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới cứng rắn với Myanmar
Mỹ cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới cứng rắn với Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới cứng rắn với Myanmar nhằm gây áp lực buộc chính quyền quân sự khôi phục tiến trình dân chủ đang bị gián đoạn.

Mỹ cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới cứng rắn với Myanmar

Mỹ cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới cứng rắn với Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới cứng rắn với Myanmar nhằm gây áp lực buộc chính quyền quân sự khôi phục tiến trình dân chủ đang bị gián đoạn.