Hơn 600 người chen chúc trên máy bay vận tải của Mỹ, tháo chạy khỏi Afghanistan

VOV.VN - Tờ NY Post ngày 16/8 đăng tải một số hình ảnh về tình hình hỗn loạn ở Afghanistan, trong đó có cảnh tượng hơn 600 người chen chúc trong khoang máy bay vận tải C-17 Globemaster III của Mỹ.

Sau khi Taliban tiếp quản quyền lực, nhiều người dân Afghanistan cố gắng trốn chạy khỏi Afghanistan. Hàng nghìn người đã đổ về sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul hôm 15/8 với mong muốn bắt được chuyến bay rời đi. 

Video: Người dân Afghanistan chen lấn, xô đẩy để vào trong máy bay . Nguồn: Twitter

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, tổng cộng có khoảng 640 người tị nạn trên máy bay vận tải C-17 Globemaster III, nhiều hơn so với số lượng mà phi hành đoàn dự định vận chuyển. “Dù vậy, phi hành vẫn quyết định bay”. Trước đó có một số video cho thấy rất nhiều người dân ở bên ngoài đã bám càng máy bay và 2 người rơi xuống đất tử vong sau khi máy bay cất cánh.

Sân bay ở thủ đô Kabul là địa điểm cuối cùng được quân đội Mỹ bảo vệ khi các cuộc sơ tán tiếp tục diễn ra sau khi Taliban chiếm quyền kiểm soát Afghanistan./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bám càng máy bay Mỹ, 3 người Afghanistan rơi xuống đất tử vong
Bám càng máy bay Mỹ, 3 người Afghanistan rơi xuống đất tử vong

VOV.VN - Hàng nghìn người Afghanistan ồ ạt kéo đến sân bay ở thủ đô Kabul để tìm cách rời khỏi đất nước, trong đó có 3 người bám vào càng máy bay C-17, nhưng đã rơi xuống đất khi máy bay lấy độ cao.

Bám càng máy bay Mỹ, 3 người Afghanistan rơi xuống đất tử vong

Bám càng máy bay Mỹ, 3 người Afghanistan rơi xuống đất tử vong

VOV.VN - Hàng nghìn người Afghanistan ồ ạt kéo đến sân bay ở thủ đô Kabul để tìm cách rời khỏi đất nước, trong đó có 3 người bám vào càng máy bay C-17, nhưng đã rơi xuống đất khi máy bay lấy độ cao.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden thấp kỷ lục trong cuộc khủng hoảng ở Afghanistan
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden thấp kỷ lục trong cuộc khủng hoảng ở Afghanistan

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden đã chạm ngưỡng thấp nhất kể từ khi ông vào Nhà Trắng giữa bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ đối mặt với chỉ trích về tình hình bất ổn ở Afghanistan.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden thấp kỷ lục trong cuộc khủng hoảng ở Afghanistan

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden thấp kỷ lục trong cuộc khủng hoảng ở Afghanistan

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden đã chạm ngưỡng thấp nhất kể từ khi ông vào Nhà Trắng giữa bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ đối mặt với chỉ trích về tình hình bất ổn ở Afghanistan.

Mỹ ra điều kiện công nhận chính quyền mới ở Afghanistan
Mỹ ra điều kiện công nhận chính quyền mới ở Afghanistan

VOV.VN - Mỹ ngày 16/8 cho biết một chính phủ tôn trọng nhân quyền bao gồm quyền của phụ nữ và cách hành xử của Taliban sẽ là các điều kiện để Washington cân nhắc công nhận chính quyền mới ở Afghanistan.

Mỹ ra điều kiện công nhận chính quyền mới ở Afghanistan

Mỹ ra điều kiện công nhận chính quyền mới ở Afghanistan

VOV.VN - Mỹ ngày 16/8 cho biết một chính phủ tôn trọng nhân quyền bao gồm quyền của phụ nữ và cách hành xử của Taliban sẽ là các điều kiện để Washington cân nhắc công nhận chính quyền mới ở Afghanistan.