Hơn 70 nhà sư nhập viện vì… ong tấn công

76 nhà sư đã bị ong đốt trong lúc quét dọn chùa đã được đưa thẳng tới ba bệnh viện trung tâm tỉnh để cấp cứu.

Tờ Bangkok Post của Thái Lan vừa đưa tin, hơn 70 nhà sư tại một ngôi chùa nước này đã phải nhập viện sau khi bị một bầy ong tấn công hôm 23/6 vừa qua.

Vụ việc xảy ra khi bầy ong lớn bay ra khỏi tổ rồi ào ào tấn công các nhà sư lúc họ đang quét dọn ngôi chùa Chedi Luang Worawiharn, thuộc hạt Muang, tỉnh Chiang Mai.

Ảnh minh họa

Trụ trì Phra Ratcha Jetiyajarn cho biết, 76 nhà sư đã bị ong đốt và được đưa thẳng tới ba bệnh viện trung tâm tỉnh để cấp cứu.

Giáo sư Naren Chotirosnimitr – Giám đốc bệnh viện Maharaj Nakorn cho biết, có tới 53 nhà sư chùa Chedi Luang Worawiharn đang được điều trị tại đây, bao gồm sáu trường hợp nhập viện trong tình trạng hôn mê vì tụt huyết áp.

Tới nay, hầu hết các nạn nhân đều đã được xuất viện. Không rõ lý do bầy ong nhất loạt lao ra khỏi tổ là thế nào.

Một chuyên gia y tế cho biết, nạn nhân bị ong đốt có thể tử vong nếu bị tấn công quá nhiều và dị ứng với loại côn trùng này.

Thông thường, bệnh nhân sẽ có triệu chứng buồn nôn, khó thở, mẩn ngứa và hạ huyết áp. Sau vụ việc, chùa Chedi Luang Worawiharn vẫn quyết định giữ lại các tổ ong, song cảnh báo các tín đồ, người vãn cảnh chùa thận trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên