Giá dừa khô giảm mạnh khiến người trồng không còn mặn mà chăm sóc

VOV.VN - Dừa khô liên tục giảm trong khi giá phân bón tăng cao khiến người trồng dừa ở Trà Vinh lao đao và không còn mặn mà chăm sóc.

Hiện nay, dừa khô được thương lái mua tại vườn chỉ còn từ 35.000 - 45.000 đồng/chục, tùy loại, giảm khoảng 80.000 đồng/chục (12 trái) so với đầu năm. Giá dừa giảm mạnh, cùng với chi phân bón tăng cao khiến nhiều hộ trồng dừa không mặn mà chăm sóc, năng suất dừa cũng giảm đáng kể, thậm chí nhiều hộ đốn bỏ cây dừa để chuyển đổi sang cây trồng khác.

Ông Lê Văn Năm ở xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần một hộ có hơn 2 ha dừa đang cho trái, nhưng đang có kế hoạch đốn 0,5 ha dừa để trồng bưởi da xanh cho biết, từ trước đến nay giá dừa không ổn định. “Nếu giá được 80.000 đồng/chục thì nông dân mới sống được, còn so với giá hiện nay người trồng bị thua lỗ vì còn khoản phân, thuốc và vun gốc”, ông Năm chia sẻ.

Hiện, Trà Vinh có gần 25.000 ha diện tích trồng dừa, sản lượng đạt khoảng 300 triệu trái/năm, tập trung chủ yếu ở các huyện Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành. Trước tình hình giá dừa giảm giá sâu như hiện nay, ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh khuyến cáo người dân không nên vội vàng đốn bỏ cây dừa, bởi đây là cây trồng hợp thổ nhưỡng và được chọn nâng cấp chuỗi giá trị để tạo thu nhập bền vững cho nông dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sóc Trăng: Người dân được mùa dưa hấu dưới chân ruộng
Sóc Trăng: Người dân được mùa dưa hấu dưới chân ruộng

VOV.VN -  Hiện với giá dưa hấu loại 1 được thương lái mua tại ruộng là 3.200 đồng/kg, trừ chi phí, nông dân thu lãi từ 5 – 8 triệu đồng.

Sóc Trăng: Người dân được mùa dưa hấu dưới chân ruộng

Sóc Trăng: Người dân được mùa dưa hấu dưới chân ruộng

VOV.VN -  Hiện với giá dưa hấu loại 1 được thương lái mua tại ruộng là 3.200 đồng/kg, trừ chi phí, nông dân thu lãi từ 5 – 8 triệu đồng.

Bắc Giang sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn đưa trái vải thiều vào thị trường khó tính
Bắc Giang sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn đưa trái vải thiều vào thị trường khó tính

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh đã chuẩn bị kỹ các điều kiện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho các thương nhân, doanh nghiệp đến thu mua vải thiều. Tập trung các nguồn lực để sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của các đối tác tiêu thụ vải thiều trong và ngoài nước.

Bắc Giang sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn đưa trái vải thiều vào thị trường khó tính

Bắc Giang sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn đưa trái vải thiều vào thị trường khó tính

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh đã chuẩn bị kỹ các điều kiện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho các thương nhân, doanh nghiệp đến thu mua vải thiều. Tập trung các nguồn lực để sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của các đối tác tiêu thụ vải thiều trong và ngoài nước.

Người đưa thương hiệu chuối “made in Vietnam” ra thị trường thế giới
Người đưa thương hiệu chuối “made in Vietnam” ra thị trường thế giới

Đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” 2 năm liền, "vua chuối" Võ Quan Huy ở Long An chính là người đưa thương hiệu chuối “made in Vietnam” ra thế giới.

Người đưa thương hiệu chuối “made in Vietnam” ra thị trường thế giới

Người đưa thương hiệu chuối “made in Vietnam” ra thị trường thế giới

Đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” 2 năm liền, "vua chuối" Võ Quan Huy ở Long An chính là người đưa thương hiệu chuối “made in Vietnam” ra thế giới.