Hơn một nửa quốc gia thành viên yêu cầu EU tài trợ cho việc xây dựng hàng rào biên giới

VOV.VN - Hơn một nửa số quốc gia thành viên EU mới đây đã đạt được một đồng thuận về yêu cầu EU tài trợ xây dựng hàng rào biên giới để chống người di cư và bảo vệ biên giới. Tuy nhiên, đề xuất của họ vẫn bị EU từ chối.

Theo yêu cầu của Ba Lan, Litva, Hy Lạp và Áo, một cuộc họp giữa các Bộ trưởng Nội vụ của các thành viên EU dành cho việc quản lý biên giới bên ngoài EU và khu vực Schengen đã được tổ chức vào cuối tuần qua. Các phái đoàn từ 29 quốc gia thành viên đã tham gia cùng với Ủy viên EU về các vấn đề nội vụ Ylva Johansson.

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski cho biết, các cuộc thảo luận rất tập trung và hiệu quả. Nhiều nước đã đưa ra một cách tiếp cận chung và thống nhất rằng, vấn đề bên ngoài của EU là vấn đề chung.

Trong một tuyên bố chung, 16 quốc gia đã kêu gọi sửa đổi Bộ luật Biên giới Schengen để đưa vào danh sách đen các nhà khai thác vận tải liên quan đến buôn người vào EU và ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống tị nạn. Các quốc gia này cũng cho rằng, EU nên đóng góp hỗ trợ tài chính đầy đủ cho các biện pháp bảo vệ biên giới và hàng rào bảo vệ. Tuy nhiên, các đề xuất này đã bị đại diện của EU bác bỏ.

Theo ông Johansson, các quốc gia thành viên có thể xây hàng rào nếu họ muốn. Tuy nhiên, từ lâu Ủy ban châu Âu đã giữ quan điểm rằng, EU sẽ không tài trợ cho bất kỳ bức tường hoặc hàng rào nào bằng thép gai và dây điện. Thậm chí khi đề cập đến vấn đề người di cư ở biên giới Litva-Belarus, ông Johansson cho rằng, việc đẩy người di cư ra khỏi lãnh thổ EU là bất hợp pháp bởi mọi người đều có quyền nộp đơn xin tị nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU bác đề xuất dùng ngân sách chung để xây dựng hàng rào biên giới
EU bác đề xuất dùng ngân sách chung để xây dựng hàng rào biên giới

VOV.VN - Tại cuộc họp Thượng đỉnh EU ngày 22/10, lãnh đạo EU đã bác đề xuất của 12 quốc gia thành viên về việc sử dụng ngân sách được phân bổ để xây dựng hàng rào “vật lý” ở biên giới nhằm ngăn dòng người nhập cư.

EU bác đề xuất dùng ngân sách chung để xây dựng hàng rào biên giới

EU bác đề xuất dùng ngân sách chung để xây dựng hàng rào biên giới

VOV.VN - Tại cuộc họp Thượng đỉnh EU ngày 22/10, lãnh đạo EU đã bác đề xuất của 12 quốc gia thành viên về việc sử dụng ngân sách được phân bổ để xây dựng hàng rào “vật lý” ở biên giới nhằm ngăn dòng người nhập cư.

Litva và Latvia bắt đầu xây dựng hàng rào chống người di cư ở biên giới với Belarus
Litva và Latvia bắt đầu xây dựng hàng rào chống người di cư ở biên giới với Belarus

VOV.VN - Litva và Latvia đã bắt đầu xây dựng hàng rào dọc biên giới dài hơn 500km với Belarus để ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp sau khi cho rằng Belarus đã giúp đỡ những người tị nạn Trung Đông đến Liên minh châu Âu thông qua lãnh thổ của mình.

Litva và Latvia bắt đầu xây dựng hàng rào chống người di cư ở biên giới với Belarus

Litva và Latvia bắt đầu xây dựng hàng rào chống người di cư ở biên giới với Belarus

VOV.VN - Litva và Latvia đã bắt đầu xây dựng hàng rào dọc biên giới dài hơn 500km với Belarus để ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp sau khi cho rằng Belarus đã giúp đỡ những người tị nạn Trung Đông đến Liên minh châu Âu thông qua lãnh thổ của mình.

Nhà Trắng lên tiếng trước video trẻ mới biết đi bị thả qua hàng rào biên giới
Nhà Trắng lên tiếng trước video trẻ mới biết đi bị thả qua hàng rào biên giới

VOV.VN - Ngày 1/4, Nhà Trắng cho biết họ “vô cùng hoảng hốt” khi theo dõi một đoạn video do Cơ quan Tuần tra Biên giới Mỹ công bố cho thấy hai trẻ mới biết đi bị thả rơi qua hàng rào biên giới cao 4m.

Nhà Trắng lên tiếng trước video trẻ mới biết đi bị thả qua hàng rào biên giới

Nhà Trắng lên tiếng trước video trẻ mới biết đi bị thả qua hàng rào biên giới

VOV.VN - Ngày 1/4, Nhà Trắng cho biết họ “vô cùng hoảng hốt” khi theo dõi một đoạn video do Cơ quan Tuần tra Biên giới Mỹ công bố cho thấy hai trẻ mới biết đi bị thả rơi qua hàng rào biên giới cao 4m.