Hong Kong: Bất đồng trong đối thoại giữa sinh viên và chính quyền

VOV.VN - Tại sự kiện diễn ra ở Học viện Y khoa trong 2 tiếng đồng hồ, phía chính quyền cho rằng công dân có quyền đề cử là không phù hợp với "Luật Cơ bản".

Chiều tối qua (21/10), buổi đối thoại giữa chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) và Liên đoàn sinh viên đã được tổ chức tại Học viện Y khoa Wong Chuk Hang. Trước khi diễn ra đối thoại, có nhiều ý kiến nhận định sẽ khó có bước đột phá trong buổi đối thoại này khi mà quan điểm của các bên khác xa nhau, mặc dù vậy, phần lớn người dân Hong Kong vẫn hy vọng, thông qua buổi đối thoại, các bên sẽ tìm ra cách tháo gỡ cuộc khủng khoảng chính trị đang ảnh hưởng xấu đến mọi mặt đời sống xã hội Hong Kong trong hơn 3 tuần trở lại đây.

 
Cuộc gặp giữa Liên đoàn sinh viên Hong Kong và chính quyền vùng lãnh thổ này (ảnh: BBC)
Đúng 18h chiều ngày 21/10 (theo giờ địa phương), buổi đối thoại giữa chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong và Liên đoàn sinh viên Hong Kong - những người đi đầu trong phong trào biểu tình "chiếm đóng trung tâm" đã diễn ra tại Học viện Y khoa Wong Chuk Hang và được tường thuật trực tiếp qua các phương tiện truyền thông của Hong Kong.

Buổi đối thoại kéo dài trong khoảng 2 tiếng, đại diện chính quyền Hong Kong và đại diện Liên đoàn sinh viên Hong Kong đã trình bày và trao đổi quan điểm về tiến trình bầu cử người đứng đầu đặc khu vào năm 2017. Nhìn chung buổi đối thoại đã không có những bước tiến triển đáng kể nào, hai bên không thể tìm ra tiếng nói chung khi còn tồn tại nhiều bất đồng.

Phát biểu sau buổi đối thoại, bà Carrie Lam, chánh văn phòng Đặc khu hành chính Hong Kong cho biết, những vấn đề được nêu tại buổi đối thoại gồm việc loại bỏ chế độ bầu cử theo khu vực chức năng và công dân có quyền đề cử là không phù hợp với "Luật Cơ bản",  bà Carrie Lam cũng thừa nhận hai bên vẫn tồn tại các bất đồng, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục thực hiện các buổi đối thoại với Liên đoàn sinh viên Hong Kong.

Bà Carrie Lam nói: "Chính quyền Hong Kong hy vọng, trong lần lấy ý kiến thăm dò tiếp theo về tiến trình bầu cử ở Hong Kong, sẽ cùng với người dân Hong Kong tìm ra "khoảng trống" lớn nhất trong  khuôn khổ quyết định về việc bầu cử người đứng đầu Đặc khu hành chính Hong Kong được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đưa ra ngày 31/8 vừa qua, đảm bảo việc bầu cử người đứng đầu đặc khu được thực hiện một cách công bằng, dân chủ, giàu tính cạnh tranh".

Anh Alex Chow, đại diện Liên đoàn sinh viên Hong Kong cho rằng, đã có một vài động thái thiện chí từ phía chính quyền, như việc sẽ báo cáo chính phủ Trung ương về tình hình hiện tại ở Hong Kong, tuy nhiên Alex Chow cũng cho biết, hiện phía Liên đoàn sinh viên Hong Kong chưa quyết định có tiến hành buổi đối thoại tiếp theo hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Kịch bản" Cách mạng Dù đòi dân chủ ở Hong Kong
"Kịch bản" Cách mạng Dù đòi dân chủ ở Hong Kong

VOV.VN - Đã có những cuộc biểu tình ở Australia, Canada và Mỹ bày tỏ ủng hộ đối với người biểu tình Hong Kong.

"Kịch bản" Cách mạng Dù đòi dân chủ ở Hong Kong

"Kịch bản" Cách mạng Dù đòi dân chủ ở Hong Kong

VOV.VN - Đã có những cuộc biểu tình ở Australia, Canada và Mỹ bày tỏ ủng hộ đối với người biểu tình Hong Kong.

Cảnh sát Hong Kong lên án hành người biểu tình vi phạm luật pháp
Cảnh sát Hong Kong lên án hành người biểu tình vi phạm luật pháp

VOV.VN - Cảnh sát Hong Kong tuyên bố hành động tái chiếm quận Mong Kok của người biểu tình được cho là hành động gây rối trật tự công cộng.

Cảnh sát Hong Kong lên án hành người biểu tình vi phạm luật pháp

Cảnh sát Hong Kong lên án hành người biểu tình vi phạm luật pháp

VOV.VN - Cảnh sát Hong Kong tuyên bố hành động tái chiếm quận Mong Kok của người biểu tình được cho là hành động gây rối trật tự công cộng.

“Mỹ không can thiệp vào tình hình khủng hoảng tại Hong Kong”
“Mỹ không can thiệp vào tình hình khủng hoảng tại Hong Kong”

VOV.VN - Phát ngôn viên Tổng lãnh sự quán Mỹ đã bác bỏ cáo buộc cho rằng có “bàn tay” của Washington đằng sau làn sóng biểu tình ở Hong Kong.

“Mỹ không can thiệp vào tình hình khủng hoảng tại Hong Kong”

“Mỹ không can thiệp vào tình hình khủng hoảng tại Hong Kong”

VOV.VN - Phát ngôn viên Tổng lãnh sự quán Mỹ đã bác bỏ cáo buộc cho rằng có “bàn tay” của Washington đằng sau làn sóng biểu tình ở Hong Kong.

Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại Hong Kong sáng 19/10
Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại Hong Kong sáng 19/10

VOV.VN - Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm

Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại Hong Kong sáng 19/10

Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại Hong Kong sáng 19/10

VOV.VN - Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm

Quan chức và sinh viên Hong Kong chuẩn bị vào vòng đàm phán đầu tiên
Quan chức và sinh viên Hong Kong chuẩn bị vào vòng đàm phán đầu tiên

VOV.VN - Lần đầu tiên sinh viên Hong Kong ngồi ngang hàng với chính quyền để bàn thế sự.

Quan chức và sinh viên Hong Kong chuẩn bị vào vòng đàm phán đầu tiên

Quan chức và sinh viên Hong Kong chuẩn bị vào vòng đàm phán đầu tiên

VOV.VN - Lần đầu tiên sinh viên Hong Kong ngồi ngang hàng với chính quyền để bàn thế sự.

Người biểu tình Hong Kong tiếp tục đụng độ căng thẳng với cảnh sát
Người biểu tình Hong Kong tiếp tục đụng độ căng thẳng với cảnh sát

VOV.VN - Bạo lực tiếp diễn tại khu vực biểu tình quận Mong Kok trong hai ngày 18 và 19/10 đã khiến hàng chục người, trong đó có 22 cảnh sát bị thương.

Người biểu tình Hong Kong tiếp tục đụng độ căng thẳng với cảnh sát

Người biểu tình Hong Kong tiếp tục đụng độ căng thẳng với cảnh sát

VOV.VN - Bạo lực tiếp diễn tại khu vực biểu tình quận Mong Kok trong hai ngày 18 và 19/10 đã khiến hàng chục người, trong đó có 22 cảnh sát bị thương.