Hong Kong cảnh báo biểu tình có thể dẫn đến mất kiểm soát

VOV.VN - Trong hai ngày 4/10 và 5/10, hàng nghìn người vẫn tiếp tục ở lại trên các tuyến phố biểu tình suốt đêm yêu cầu ông Lương Chấn Anh từ chức.

Hoạt động biểu tình “Chiếm trung tâm” ở Hong Kong đã bước sang tuần thứ 2 nhưng vẫn chưa lắng dịu, ngược lại còn diễn biến phức tạp hơn. Trước tình hình trên, Người đứng đầu Đặc khu Hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh đã đưa ra cảnh báo, hoạt động biểu tình có thể dẫn đến mất kiểm soát, đồng thời bày tỏ quyết tâm lớn nhất để sớm khôi phục trật tự xã hội. 

Hàng nghìn người vẫn tiếp tục ở lại trên các tuyến phố biểu tình suốt đêm ở trung tâm Hong Kong (ảnh: AP)

Trong hai ngày 4/10 và 5/10, hàng nghìn người vẫn tiếp tục ở lại trên các tuyến phố biểu tình suốt đêm yêu cầu Người đứng đầu Đặc khu Hành chính Lương Chấn Anh từ chức.

Sáng 5/10, cảnh sát ở quận Mong Kok của Hong Kong đã dùng hơi cay để đối phó với những người biểu tình. Trong ngày ngày 4/10, đã xảy ra ẩu đả giữa người biểu tình và những người phản đối biểu tình, khiến ít nhất 18 người bị thương.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp, chiều tối 4/10, ông Lương Chấn Anh một lần nữa ra tuyên bố khẳng định sẽ thực hiện “mọi biện pháp cần thiết để khôi phục trật tự xã hội”.

Ông Lương Chấn Anh nói: “Chính quyền đặc khu cực lực lên án tất cả các hành động bạo lực. Sự việc đang diễn ra rất có thể dẫn đến mất kiểm soát, đem đến hậu quả nghiêm trọng đối với trật tự xã hội và an toàn của người dân. Tôi hy vọng người tổ chức và tham gia biểu tình suy nghĩ đến đại cục, lập tức dừng tất cả các hoạt động biểu tình. Chính phủ và cảnh sát có trách nhiệm, có quyết tâm áp dụng mọi biện pháp cần thiết nhằm khôi phục trật tự xã hội, đưa hoạt động của chính phủ và cuộc sống của người dân trở lại bình thường”.

Ông Lương Chấn Anh cũng cho biết, hoạt động biểu tình “Chiếm Trung tâm” diễn ra trong suốt tuần qua đã lan rộng khắp 9 khu vực của Hong Kong, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, thu nhập của người dân, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động phục vụ nhân dân của chính quyền.

Hiện người biểu tình vẫn đang bao vây trụ sở Văn phòng của người đứng đầu Đặc khu và toà nhà trụ sở chính quyền, khiến hơn 3.000 nhân viên thuộc bộ máy chính quyền Hong Kong không thể đi làm.

Ông Lương Chấn Anh còn cho biết, vụ việc ẩu đả xảy ra giữa người biểu tình và những người phản đối biểu tình đã khiến tình hình hết sức hỗn loạn, làm nhiều người bị thương. Ông Lương Chấn Anh cho rằng, nếu tình hình cứ tiếp diễn như hiện nay, thì hoạt động biểu tình rất có khả năng dẫn đến mất kiểm soát.

Liên quan một số vụ ẩu đả ngày ngày 4/10 làm ít nhất 18 người bị thương, cảnh sát đã bắt 19 đối tượng, trong đó có 8 đối tượng  được cho là “có xuất xứ xã hội đen” liên quan những vụ ẩu đả nói trên. Người phụ trách cơ quan cảnh sát Hong Kong Giang Mẫn Cương chính thức bác bỏ việc chính quyền dung túng cho lực lượng “xã hội đen” tham gia tấn công người biểu tình, đồng thời khẳng định cảnh sát sẽ nỗ lực hết mức để duy trì trật tự xã hội, đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đụng độ giữa phe biểu tình và chống biểu tình ở Hong Kong
Đụng độ giữa phe biểu tình và chống biểu tình ở Hong Kong

VOV.VN - Các nhóm người chống biểu tình bắt đầu ra tay phá bỏ các chướng ngại vật của phe biểu tình.

Đụng độ giữa phe biểu tình và chống biểu tình ở Hong Kong

Đụng độ giữa phe biểu tình và chống biểu tình ở Hong Kong

VOV.VN - Các nhóm người chống biểu tình bắt đầu ra tay phá bỏ các chướng ngại vật của phe biểu tình.

Người biểu tình ở Hong Kong chấp nhận đàm phán
Người biểu tình ở Hong Kong chấp nhận đàm phán

VOV.VN - Cùng ngày, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong, ông Lương Chấn Anh tuyên bố sẽ không từ chức. 

Người biểu tình ở Hong Kong chấp nhận đàm phán

Người biểu tình ở Hong Kong chấp nhận đàm phán

VOV.VN - Cùng ngày, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong, ông Lương Chấn Anh tuyên bố sẽ không từ chức. 

Chính quyền Hong Kong bác bỏ cáo buộc thuê tội phạm gây rối biểu tình
Chính quyền Hong Kong bác bỏ cáo buộc thuê tội phạm gây rối biểu tình

VOV.VN - Quan chức an ninh Hong Kong đã bác bỏ cáo buộc rằng chính quyền đã sử dụng những kẻ phạm tội tấn công những người biểu tình.

Chính quyền Hong Kong bác bỏ cáo buộc thuê tội phạm gây rối biểu tình

Chính quyền Hong Kong bác bỏ cáo buộc thuê tội phạm gây rối biểu tình

VOV.VN - Quan chức an ninh Hong Kong đã bác bỏ cáo buộc rằng chính quyền đã sử dụng những kẻ phạm tội tấn công những người biểu tình.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 19 kẻ gây rối trong cuộc biểu tình
Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 19 kẻ gây rối trong cuộc biểu tình

VOV.VN - Trong số này có cả những kẻ được cho là có liên hệ với các tổ chức tội phạm ở Hong Kong.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 19 kẻ gây rối trong cuộc biểu tình

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 19 kẻ gây rối trong cuộc biểu tình

VOV.VN - Trong số này có cả những kẻ được cho là có liên hệ với các tổ chức tội phạm ở Hong Kong.

Cảnh sát Hong Kong tái sử dụng hơi cay trấn áp người biểu tình
Cảnh sát Hong Kong tái sử dụng hơi cay trấn áp người biểu tình

VOV.VN - Sáng 5/10, cảnh sát ở quận Mong Kok, Hong Kong đã dùng bình xịt hơi cay để đối phó những người biểu tình.

Cảnh sát Hong Kong tái sử dụng hơi cay trấn áp người biểu tình

Cảnh sát Hong Kong tái sử dụng hơi cay trấn áp người biểu tình

VOV.VN - Sáng 5/10, cảnh sát ở quận Mong Kok, Hong Kong đã dùng bình xịt hơi cay để đối phó những người biểu tình.

Người biểu tình Hong Kong sẽ dỡ bỏ việc phong tỏa tòa nhà chính quyền
Người biểu tình Hong Kong sẽ dỡ bỏ việc phong tỏa tòa nhà chính quyền

VOV.VN - Dù thể hiện sự nhượng bộ, nhưng các thủ lĩnh biểu tình cho biết sẽ tiếp tục đấu tranh ở khu vực trung tâm thành phố.

Người biểu tình Hong Kong sẽ dỡ bỏ việc phong tỏa tòa nhà chính quyền

Người biểu tình Hong Kong sẽ dỡ bỏ việc phong tỏa tòa nhà chính quyền

VOV.VN - Dù thể hiện sự nhượng bộ, nhưng các thủ lĩnh biểu tình cho biết sẽ tiếp tục đấu tranh ở khu vực trung tâm thành phố.