Hong Kong phát triển lớp phủ diệt khuẩn có thể tiêu diệt Omicron

VOV.VN - Lớp phủ diệt khuẩn thế hệ mới “MAP-∞” này được cải tiến dựa trên một kết quả nghiên cứu khác của nhóm thực hiện hồi đầu năm 2020.

Nhóm nghiên cứu của Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST), Trung Quốc hôm nay (7/4) cho biết, họ đã phát triển thành công một loại màng phủ diệt khuẩn thế hệ mới có thể tiêu diệt 99,9% virus SARS-CoV-2, bao gồm cả biến chủng Omicron trong vòng 10 phút.

Lớp phủ diệt khuẩn thế hệ mới “MAP-∞” này được cải tiến dựa trên một kết quả nghiên cứu khác của nhóm thực hiện hồi đầu năm 2020. Khi đó, nhóm này đã nghiên cứu và phát triển thành công lớp phủ diệt khuẩn “MAP-1” có hiệu quả trong vòng 3 tháng.

Lớp phủ thế hệ mới có thời hạn sử dụng lên tới 5 năm và đã vượt qua các bài kiểm tra về hiệu quả và độ bền của các phòng thí nghiệm độc lập ở Pháp và Anh. Việc sử dụng các chất lỏng như thuốc tẩy, cồn lau nhiều lần trên bề mặt cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả của lớp phủ.

Thông tin về thành tựu khoa học này đã được đăng trên trang web của tờ Minh Báo (Ming Pao) Hong Kong. Giáo sư Dương Kinh Luân của Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong cho biết, phiên bản cũ của lớp phủ được phun một lần với một công thức duy nhất, trong khi phiên bản mới phải phun ba lần, mỗi lần một công thức khác nhau. Lớp khử trùng dưới cùng dùng để “lót”, lớp giữa giúp duy trì độ bền của lớp phủ và tăng cường khả năng bám dính, lớp trên cùng có tác dụng khử khuẩn, phá hủy protein gai (spike protein, còn gọi là protein S) của virus, làm cho virus không thể tồn tại và sinh sản.

Còn theo ông Quan Kế Tổ, giáo sư thỉnh giảng của HKUST, lớp phủ này đã được thử nghiệm và chứng minh có thể tiêu diệt biến chủng Omicron. Nhóm nghiên cứu dự đoán ngay cả khi virus tiếp tục đột biến, thành phần protein trên bề mặt của chúng sẽ không thay đổi nhiều, do vậy lớp phủ vẫn có tác dụng với các biến thể có thể xuất hiện trong tương lai.

Trước đó, nhóm nghiên cứu này đã tung ra phiên bản gia đình cho lớp phủ diệt khuẩn “MAP-1”. Ông Hồng Tư Thông, Giám đốc Tiếp thị của Chiaphua Industries cho biết, lớp phủ thế hệ mới cần được phun ba lần bằng súng phun chuyên nghiệp để đạt được hiệu quả tốt nhất, vì vậy lần này công ty sẽ tập trung tung ra thị trường các sản phẩm đã phun sẵn lớp phủ. Dự kiến ​​trong hai tháng tới sản phẩm tấm dán bảo vệ màn hình điện thoại sử dụng lớp phủ này sẽ có mặt trên thị trường Hong Kong.

Nhóm nghiên cứu cũng đã thảo luận về việc hợp tác để nâng cấp các lớp phủ phiên bản cũ đã sử dụng ở các viện dưỡng lão và các hãng xe buýt ở Hong Kong trong vòng từ 1 đến 3 tháng tới, đồng thời tiếp tục nhân rộng sử dụng màng phủ này ở các thiết bị công cộng khác, như thang máy hay thang cuốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành dịch vụ của Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi Omicron
Ngành dịch vụ của Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi Omicron

VOV.VN - Chỉ số hoạt động kinh doanh dịch vụ chung của Trung Quốc đã giảm mạnh xuống 42 điểm vào tháng 3 từ mức 50,2 điểm trong tháng 2 là mức suy giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020.

Ngành dịch vụ của Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi Omicron

Ngành dịch vụ của Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi Omicron

VOV.VN - Chỉ số hoạt động kinh doanh dịch vụ chung của Trung Quốc đã giảm mạnh xuống 42 điểm vào tháng 3 từ mức 50,2 điểm trong tháng 2 là mức suy giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020.

Các triệu chứng giống như cảm lạnh có thể là dấu hiệu của Omicron
Các triệu chứng giống như cảm lạnh có thể là dấu hiệu của Omicron

VOV.VN - Đừng bỏ qua các triệu chứng giống như cảm lạnh, nó có thể là Omicron!

Các triệu chứng giống như cảm lạnh có thể là dấu hiệu của Omicron

Các triệu chứng giống như cảm lạnh có thể là dấu hiệu của Omicron

VOV.VN - Đừng bỏ qua các triệu chứng giống như cảm lạnh, nó có thể là Omicron!

Biến thể XE lây lan nhanh hơn cả Omicron có thực sự đáng sợ?
Biến thể XE lây lan nhanh hơn cả Omicron có thực sự đáng sợ?

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu ở một số quốc gia đã xác định được một số biến thể lai giữa các chủng virus Delta và Omicron. Họ cũng tìm thấy một biến thể tái tổ hợp của các chủng phụ của Omicron.

Biến thể XE lây lan nhanh hơn cả Omicron có thực sự đáng sợ?

Biến thể XE lây lan nhanh hơn cả Omicron có thực sự đáng sợ?

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu ở một số quốc gia đã xác định được một số biến thể lai giữa các chủng virus Delta và Omicron. Họ cũng tìm thấy một biến thể tái tổ hợp của các chủng phụ của Omicron.

Trung Quốc tăng tốc thử nghiệm vaccine Covid-19 mRNA trước sự tấn công của Omicron
Trung Quốc tăng tốc thử nghiệm vaccine Covid-19 mRNA trước sự tấn công của Omicron

VOV.VN - Là quốc gia chưa cho phép sử dụng bất kỳ loại vaccine mRNA nào, Trung Quốc vừa tiếp tục phê duyệt thử nghiệm lâm sàng loại vaccine công nghệ mới này giữa bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với đợt dịch Covid-19 tồi tệ nhất do biến thể Omicron gây ra.

Trung Quốc tăng tốc thử nghiệm vaccine Covid-19 mRNA trước sự tấn công của Omicron

Trung Quốc tăng tốc thử nghiệm vaccine Covid-19 mRNA trước sự tấn công của Omicron

VOV.VN - Là quốc gia chưa cho phép sử dụng bất kỳ loại vaccine mRNA nào, Trung Quốc vừa tiếp tục phê duyệt thử nghiệm lâm sàng loại vaccine công nghệ mới này giữa bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với đợt dịch Covid-19 tồi tệ nhất do biến thể Omicron gây ra.