Hong Kong tiếp tục gia tăng biểu tình vào Quốc khánh Trung Quốc

VOV.VN - Lãnh đạo sinh viên tham gia biểu tình tuyên bố họ không sợ cảnh sát chống bạo động và không rút lui chừng nào ông Lương Chấn Anh chưa từ chức.

Các đám đông đòi “dân chủ” vẫn cố thủ trên các phố Hong Kong vào đầu ngày 1/10 –Quốc khánh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các nhà hoạt động dân chủ hy vọng sẽ có cuộc biểu tình lớn nhất vào dịp này.

Các cơn mưa không làm giảm "nhiệt huyết" của người biểu tình
Hàng chục ngàn người đã phong tỏa nhiều khu vực trong đặc khu hành chính Hong Kong trong nhiều ngày qua. Họ yêu cầu Trung Quốc rút lại kế hoạch “thẩm tra” các ứng viên tham gia vào cuộc bầu cử ban lãnh đạo Hong Kong vào năm 2017.

Đương kim lãnh đạo Hong Kong Lương Chấn Anh đã hối thúc người biểu tình quay về nhà, còn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục khẳng định “thực hiện một cách không lay chuyển nguyên tắc “1 nước, 2 chế độ” và Luật Cơ bản, cũng như kiên định bảo vệ sự thịnh vượng dài lâu, sự ổn định của Hong Kong và Macau”.

Trưởng đặc khu Lương Chấn Anh đã bác bỏ yêu cầu của người biểu tình đòi ông phải từ chức. Vào hôm nay (1/10) ông dự một buổi lễ ở Hong Kong kỷ niệm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Giới chức đã hoãn một cuộc bắn pháo hoa mà theo kế hoạch sẽ diễn ra vào tối nay.

Ngày 30/9 phố xá Hong Kong tương đối yên tĩnh nhưng khi màn đêm buông xuống hàng ngàn người đã đổ về các trại biểu tình.

Đêm qua, nhà hoạt động Ed Chin của phong trào Chiếm Trung tâm nói với hãng tin AFP: “Tôi cho rằng sẽ có một cuộc tập hợp lớn, trên 100.000 người đêm nay và cho tới Ngày Quốc khánh”.

Lực lượng biểu tình bao gồm học sinh-sinh viên, những người ủng hộ nhóm Chiếm Trung tâm và những người khác cảm thấy bực tức trước phản ứng của cảnh sát.

Lãnh đạo sinh viên Lester Shum nói với đám đông: “Chúng ta không sợ cảnh sát chống bạo động… Chúng ta sẽ không rút lui chừng nào ông Lương Chấn Anh chưa từ chức”.

Ở khu vực trung tâm Hong Kong, người biểu tình hô vang khẩu hiệu “Chúng tôi muốn bầu cử thực sự”. Họ cũng đã đặt tên cho khu vực này là Quảng trường Dân chủ. Tại đây đám đông hàng ngàn người đã sử dụng điện thoại di động để tạo ra một biển ánh sáng lấp lánh.

Hong Kong có dân số 7,2 triệu người nên dù có nhiều ngàn người trên phố thì nói chung vẫn chưa rõ lắm mức độ ủng hộ dành cho người biểu tình.

Một số cư dân Hong Kong e sợ các cuộc biểu tình có thể ảnh hưởng tới quan hệ với Bắc Kinh và tác động tiêu cực vào nền kinh tế của trung tâm tài chính hàng đầu này.

Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc vào năm 1997 theo công thức bảo đảm cho thành phố này một số quyền riêng, trong đó có quyền biểu tình.

Vào tháng 9 Bắc Kinh phán rằng người Hong Kong có thể bầu lãnh đạo của mình vào năm 2017 nhưng việc lựa chọn các ứng viên sẽ bị giới hạn vào hai hoặc ba người do một ủy ban thân Bắc Kinh phê chuẩn – điều này đồng nghĩa với việc chính quyền trung ương Trung Quốc có thể “kiểm duyệt” các ứng viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video cảnh sát Hong Kong dùng hơi cay làm người biểu tình giận dữ
Video cảnh sát Hong Kong dùng hơi cay làm người biểu tình giận dữ

VOV.VN - Việc cảnh sát Hong Kong dùng hơi cay để giải tán đám đông được xem như là một phản ứng mạnh tay của chính quyền

Video cảnh sát Hong Kong dùng hơi cay làm người biểu tình giận dữ

Video cảnh sát Hong Kong dùng hơi cay làm người biểu tình giận dữ

VOV.VN - Việc cảnh sát Hong Kong dùng hơi cay để giải tán đám đông được xem như là một phản ứng mạnh tay của chính quyền

Người biểu tình Hong Kong ra tối hậu thư tới chính quyền
Người biểu tình Hong Kong ra tối hậu thư tới chính quyền

VOV.VN - Người biểu tình ở Hong Kong đã ra hạn chót là ngày 1/10 để chính quyền Đặc khu Hành chính phải đưa ra câu trả lời về đòi hỏi cải cách của họ.

Người biểu tình Hong Kong ra tối hậu thư tới chính quyền

Người biểu tình Hong Kong ra tối hậu thư tới chính quyền

VOV.VN - Người biểu tình ở Hong Kong đã ra hạn chót là ngày 1/10 để chính quyền Đặc khu Hành chính phải đưa ra câu trả lời về đòi hỏi cải cách của họ.

Người biểu tình Hong Kong đối đầu kịch liệt với cảnh sát dùng hơi cay
Người biểu tình Hong Kong đối đầu kịch liệt với cảnh sát dùng hơi cay

VOV.VN - Sau một thời gian thủ thế, cảnh sát Hong Kong quyết định tấn công và dọa sẽ dùng vũ lực nhiều hơn nữa nếu bên biểu tình không chịu rút.

Người biểu tình Hong Kong đối đầu kịch liệt với cảnh sát dùng hơi cay

Người biểu tình Hong Kong đối đầu kịch liệt với cảnh sát dùng hơi cay

VOV.VN - Sau một thời gian thủ thế, cảnh sát Hong Kong quyết định tấn công và dọa sẽ dùng vũ lực nhiều hơn nữa nếu bên biểu tình không chịu rút.

Mỹ bày tỏ quan điểm thế nào về biểu tình ở Hong Kong?
Mỹ bày tỏ quan điểm thế nào về biểu tình ở Hong Kong?

VOV.VN - Các quan chức Mỹ ủng hộ biểu tình hòa bình trong khi khẳng định Mỹ không muốn tình hình leo thang khiến Trung Quốc phải ra tay trấn áp.

Mỹ bày tỏ quan điểm thế nào về biểu tình ở Hong Kong?

Mỹ bày tỏ quan điểm thế nào về biểu tình ở Hong Kong?

VOV.VN - Các quan chức Mỹ ủng hộ biểu tình hòa bình trong khi khẳng định Mỹ không muốn tình hình leo thang khiến Trung Quốc phải ra tay trấn áp.

Người Hong Kong tích trữ lương thực chuẩn bị cho biểu tình lâu dài
Người Hong Kong tích trữ lương thực chuẩn bị cho biểu tình lâu dài

VOV.VN - Hàng chục nghìn người biểu tình ngày 29/9 mở rộng phạm vi hoạt động của mình trên khắp các con phố ở Hong Kong.

Người Hong Kong tích trữ lương thực chuẩn bị cho biểu tình lâu dài

Người Hong Kong tích trữ lương thực chuẩn bị cho biểu tình lâu dài

VOV.VN - Hàng chục nghìn người biểu tình ngày 29/9 mở rộng phạm vi hoạt động của mình trên khắp các con phố ở Hong Kong.

Trung Quốc phản đối hoạt động 'chiếm đóng trung tâm' ở Hong Kong
Trung Quốc phản đối hoạt động 'chiếm đóng trung tâm' ở Hong Kong

VOV.VN - Phát ngôn viên một cơ quan thuộc Quốc vụ viện khẳng định chính quyền Trung ương Trung Quốc ủng hộ chính quyền Hong Kong.

Trung Quốc phản đối hoạt động 'chiếm đóng trung tâm' ở Hong Kong

Trung Quốc phản đối hoạt động 'chiếm đóng trung tâm' ở Hong Kong

VOV.VN - Phát ngôn viên một cơ quan thuộc Quốc vụ viện khẳng định chính quyền Trung ương Trung Quốc ủng hộ chính quyền Hong Kong.

Trung Quốc tuyên bố cuộc biểu tình ở Hong Kong là bất hợp pháp
Trung Quốc tuyên bố cuộc biểu tình ở Hong Kong là bất hợp pháp

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cảnh báo các nước khác không can thiệp vào các cuộc biểu tình ở Hong Kong.

Trung Quốc tuyên bố cuộc biểu tình ở Hong Kong là bất hợp pháp

Trung Quốc tuyên bố cuộc biểu tình ở Hong Kong là bất hợp pháp

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cảnh báo các nước khác không can thiệp vào các cuộc biểu tình ở Hong Kong.