Hong Kong (Trung Quốc) kéo dài quy định giãn cách qua năm mới 2021

VOV.VN - Dịch Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) được đánh giá là đang trong giai đoạn nghiêm trọng nhất. Chính quyền đặc khu này đã quyết định kéo dài quy định giãn cách xã hội thêm 14 ngày, đến qua Năm mới 2021.

Chính quyền đặc khu Hong Kong vừa ra thông báo sẽ tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nhằm chặn đà lây lan của dịch Covid-19. Theo đó, quy định mới sẽ có hiệu lực trong 14 ngày kể từ 24/12/2020 đến hết 6/1/2021. Như vậy, vùng lãnh thổ này có thể sẽ không tổ chức các hoạt động mừng Giáng sinh và đón Năm mới 2021.

Các biện pháp giãn cách bao gồm lệnh cấm tụ tập trên 2 người ở nơi công cộng, tiếp tục đóng cửa các quán bar và hộp đêm, công chức chính phủ tiếp tục làm việc tại nhà...

Đánh giá về tình hình dịch bệnh hiện nay ở Hong Kong, người phát ngôn chính quyền đặc khu cho biết, dịch Covid-19 tại đây đang ở vào giai đoạn "nghiêm trọng nhất, then chốt nhất".

Thời gian qua, Hong Kong đã liên tục thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội để chặn đứng đà lây lan của làn sóng dịch mới. Mặc dù các biện pháp này đã đạt đến mức nghiêm ngặt nhất kể từ sau làn sóng dịch thứ 3, nhưng 14 ngày qua Hong Kong vẫn có thêm 80-100 ca bệnh mỗi ngày.

Trước thực trạng các hoạt động tụ tập đông người chưa có dấu hiệu giảm bớt do nhiều dịp lễ quan trọng đang tới gần, chính quyền Hong Kong đã quyết định tiếp tục kéo dài các quy định giãn cách, nhằm giảm thiểu các hoạt động đông người không cần thiết. Người phát ngôn chính quyền đặc khu thậm chí còn không loại trừ khả năng siết chặt hơn các biện pháp giãn cách hiện nay dựa trên thực tế dịch bệnh.

Bên cạnh đó, trước thông tin Anh phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây lây nhiễm mạnh hơn, bắt đầu từ hôm nay (22/12), các biện pháp hạn chế đi lại đối với người đến Hong Kong từ Anh cũng bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, tất cả các chuyến bay chở khách đến từ Anh sẽ bị cấm hạ cánh tại Hong Kong. Những người từng có mặt tại Anh trên hai giờ đồng hồ trong 14 ngày trở lại đây, trong đó bao gồm cư dân Hong Kong sẽ bị cấm nhập cảnh. Những người thuộc diện cách ly sau khi hoàn thành 14 ngày sẽ phải tiếp tục theo dõi tại nhà 7 ngày và tiến hành xét nghiệm. Nếu vi phạm sẽ bị phạt 5.000 HKD (khoảng 15 triệu đồng Việt Nam).

Được biết, 14 ngày qua, Hong Kong đã ghi nhận thêm 1.255 ca Covid-19, trong đó có 80 ca nhập cảnh, 17 trường hợp trong số đó đến từ Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?
Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 (do SARS-CoV-2 gây ra) cho tới nay đã chứng tỏ sự nguy hiểm tàn khốc của mình. Vẫn còn nhiều điều khó lường về dịch bệnh này.

Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?

Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 (do SARS-CoV-2 gây ra) cho tới nay đã chứng tỏ sự nguy hiểm tàn khốc của mình. Vẫn còn nhiều điều khó lường về dịch bệnh này.

Thuốc Avigan của Nhật Bản ít hiệu quả trong điều trị Covid-19
Thuốc Avigan của Nhật Bản ít hiệu quả trong điều trị Covid-19

VOV.VN - Các thành viên trong Hội đồng của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết vẫn chưa thể quyết định việc phê duyệt sử dụng thuốc cúm Avigan để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Thuốc Avigan của Nhật Bản ít hiệu quả trong điều trị Covid-19

Thuốc Avigan của Nhật Bản ít hiệu quả trong điều trị Covid-19

VOV.VN - Các thành viên trong Hội đồng của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết vẫn chưa thể quyết định việc phê duyệt sử dụng thuốc cúm Avigan để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Sao Ngoại hạng Anh "đi bộ không nổi" sau khi mắc Covid-19
Sao Ngoại hạng Anh "đi bộ không nổi" sau khi mắc Covid-19

VOV.VN - Bất chấp việc một số đồng đội đã nhanh chóng khỏi Covid-19 để có thể thi đấu trở lại, 2 cầu thủ Saint-Maximin và Lascelles của Newcastle vẫn đang ở trạng thái "đi bộ không nổi" dù đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Sao Ngoại hạng Anh "đi bộ không nổi" sau khi mắc Covid-19

Sao Ngoại hạng Anh "đi bộ không nổi" sau khi mắc Covid-19

VOV.VN - Bất chấp việc một số đồng đội đã nhanh chóng khỏi Covid-19 để có thể thi đấu trở lại, 2 cầu thủ Saint-Maximin và Lascelles của Newcastle vẫn đang ở trạng thái "đi bộ không nổi" dù đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Người dân Lào có thể được tiêm vaccine Covid-19 miễn phí trong năm 2021
Người dân Lào có thể được tiêm vaccine Covid-19 miễn phí trong năm 2021

VOV.VN - Năm 2021, người dân Lào có thể được tiêm miễn phí vaccine Covid-19 để phòng ngừa rủi ro lây nhiễm virus trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu.

Người dân Lào có thể được tiêm vaccine Covid-19 miễn phí trong năm 2021

Người dân Lào có thể được tiêm vaccine Covid-19 miễn phí trong năm 2021

VOV.VN - Năm 2021, người dân Lào có thể được tiêm miễn phí vaccine Covid-19 để phòng ngừa rủi ro lây nhiễm virus trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu.